“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”!

Thứ sáu, 21/04/2023 08:14
Ngày 19-4, TAND huyện Lắk (Đắk Lắk) xét xử lưu động đối với 5 bị cáo: Y Tiêng Triêk (1983), Y Krông Cil (1984, cùng trú buôn Du Máh, xã Đắk Phơi, H.  Lắk) và Y Krai Sruk (1982), Y Siêng Triêk (1991), Y Siêng Cil (1986, cùng trú buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi) về tội: “Hủy hoại rừng”.

Theo cáo trạng, do cần đất sản xuất, tháng 2-2022, Y Tiêng Triêk cùng Y Krông Cil vào 2 khu vực rừng do Cty CP tập đoàn Tân Mai và UBND xã Đắk Phơi chặt phát trái phép cây rừng trên diện tích hơn 9.400m2. Tương tự, tháng 3-2022, Y Krai Sruk, Y Siêng Triêk và Y Siêng Cil chặt phá trái phép cây rừng trên diện tích hơn 22.600m2 rừng sản xuất do Cty Tân Mai quản lý. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án xử phạt các bị cáo: Y Siêng Triêk, Y Siêng Cil, Y Krai Sruk cùng mức án 3 năm tù giam; Y Tiêng Triêk, Y Krông Cil cùng mức án 1 năm tù giam.

Đ.L