Ẩn họa từ xe tự chế kéo hàng cồng kềnh

Thứ tư, 09/09/2020 20:57

Thời gian qua, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như: Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ, Mẹ Suốt, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh... và một số tuyến đường khác tại TP Đà Nẵng thường xuyên xuất hiện tình trạng các loại xe xích lô, xe ba gác, xe bò tự chế vận chuyển hàng cồng kềnh di chuyển trên đường gây mất an toàn giao thông. Những chiếc xe kéo tự chế này đa phần được hoán cải từ xe máy cũ kỹ kéo theo xe bò ở phía sau chủ yếu dùng vận chuyển tôn, phế liệu hay vật liệu xây dựng thản nhiên di chuyển trên đường là nỗi ám ảnh của không ít người dân khi tham gia giao thông.

Xe tự chế kéo theo sắt, thép dài từ 3-5 mét di chuyển trên đường Trường Chinh rất nguy hiểm.

* Theo quy định tại Điểm k, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về Luật Giao thông đường bộ, đối với hành vi điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh sẽ bị xử phạt từ 300 - 400 nghìn đồng. Tuy nhiên, nhiều chủ xe xích lô, ba gác, xe bò tự chế vẫn bất chấp các quy định của pháp luật, gây nguy hiểm cho người khác.

Theo ghi nhận chỉ trong sáng 8-9, tại một số tuyến đường nói trên đã có hàng chục lượt xe tự chế kéo theo hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói, những chiếc xe tự chế này tuy kéo theo hàng cồng kềnh nhưng lại di chuyển rất nhanh trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Điển hình như trường hợp xe tự chế kéo theo khoảng 5 tấm tôn dài chừng 3 mét được đặt trên xe bò trên đường Lê Thạch (Q. Cẩm Lệ) di chuyển trên đường khiến nhiều người cảm thấy rùng mình vì các cạnh tôn sắc nhọn có thể va quệt vào người tham gia giao thông cùng chiều bất cứ lúc nào.

Tại tuyến đường Trường Chinh cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng xe tự chế kéo theo tôn, các thanh sắt dài... chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, phóng viên đã chứng kiến có đến 3 trường hợp xe tự chế, xe thô sơ kéo hàng cồng kềnh trên tuyến đường này. Bám theo chiếc xe máy cũ kỹ kéo theo sau là hàng chục thanh sắt thép từ chân cầu vượt Ngã ba Huế đi theo hướng đường Trường Chinh, phóng viên nhìn thấy vì chiếc xe này di chuyển khá nhanh, cồng kềnh nên đã khiến nhiều người đi cùng chiều phải nép vào lề vì sợ va quệt.

Theo anh Lê Văn Dũng (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) - tài xế lái xe tải chia sẻ: Khi điều khiển xe tải, mình thường xuyên chứng kiến xe tự chế kéo theo hàng cồng kềnh đi trên đường rất nguy hiểm, không những đi nhanh, người lái xe tự chế còn thường xuyên lấn đường, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường. Còn đối với trường hợp anh Trương Bá Việt (trú H. Hòa Vang) thì xe kéo tự chế chính là nỗi ám ảnh vì một lần va chạm với xe kéo sắt khi đi trên đường Tôn Đức Thắng đã khiến anh bị sây sát và ngã lăn ra đường. "Mong sao cơ quan chức năng sớm có biện pháp tuyên truyền, xử lý nhằm chấm dứt tình trạng này", anh Việt nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng xe kéo tự chế tham gia giao thông ngày càng nhiều hơn là do xuất phát từ nhu cầu vận chuyển của người dân, vì xe tự chế có thể kéo theo hàng cồng kềnh, các thanh sắt có chiều dài từ 4-5 mét trong khi các loại xe tải thường bị giới hạn về kích thước cũng như chiều dài của thùng xe. Bên cạnh đó, xe kéo tự chế thường chủ yếu được sử dụng tại các điểm kinh doanh phế liệu, vật liệu xây dựng hay tiệm buôn bán sắt thép..., cứ hễ ai có nhu cầu đến mua hàng thì sẽ có người điều khiển xe tự chế giao hàng tận nơi cho khách.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSGT  thành phố đã tham mưu cho Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhằm chỉ đạo lực lượng CSGT tại các quận, huyện tăng cường xử lý các lỗi trực quan, trong đó có các lỗi liên quan đến xe tự chế, xe thô sơ kéo theo hàng cồng kềnh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tại các phường, xã cũng đã tiến hành lập danh sách các cơ sở kinh doanh phế liệu, vật liệu xây dựng, sắt thép... tại địa bàn mình phụ trách rồi vận động các hộ kinh doanh không sử dụng các loại xe tự chế, xe thô sơ vận chuyển các loại hàng hóa cồng kềnh.

"Nhằm thực hiện tháng Quốc gia về an toàn giao thông và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh đến trường, trong thời gian tới, lực lượng CSGT thành phố sẽ tăng cường ra quân nhằm đảm bảo an toàn giao thông", ông Truyền cho biết thêm.

NGUYỄN QUANG