“Ăn” hòm công đức

Thứ bảy, 30/03/2019 16:34

Ngày 28-3, CAH Can Lộc (Hà Tĩnh) tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Dương Quốc Anh (2004), Phạm Bảo Hùng (2004), Hoàng Văn Trường (2003, đều trú xã Gia Hanh, H. Can Lộc) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Tương tự, trước đó CAH Cẩm Xuyên cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phú (2000) và Lê Minh Hoàng (2003, cùng trú xã Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, 2 nhóm đối tượng này chuyên đột nhập vào các đền, chùa, nhà thờ, khu tưởng niệm rồi khuân hòm công đức, đập phá lấy tiền.

Hai đối tượng Hùng - Anh và Nguyễn Văn Phú tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAH Can Lộc, khoảng 12 giờ 30 ngày 24- 3, CAH Can Lộc nhận được tin kẻ gian đột nhập vào Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ TNXP Toàn quốc thuộc Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc) lấy trộm hòm công đức, bên trong có nhiều tiền chưa được kiểm đếm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH đã giao Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên nhận định, đối tượng gây án rất thông thạo địa bàn, giờ giấc của lực lượng bảo vệ nên mới dễ dàng gây án. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, soát xét các “di biến động” của đối tượng nổi, đối tượng hình sự, đối tượng lêu lổng trên địa bàn, đến sáng 27- 3, chân dung 3 nghi can “ăn” hòm công đức đã được xác định là Dương Quốc Anh (2004), Phạm Bảo Hùng (2004), Hoàng Văn Trường (2003, đều trú xã Gia Hanh, H. Can Lộc). Ngay sau đó, các đối tượng lấy lời khai làm rõ.

     Bị triệu tập đến cơ quan CA làm việc, 3 đối tượng Anh, Hùng, Trường đã thừa nhận hành vi trộm cắp hòm công đức nêu trên. Do nhu cầu cần tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm ĐTDĐ nên cả ba rủ nhau đến các khu di tích, đền chùa thăm dò để trộm tài sản trong các hòm công đức. Theo đó, lợi dụng sơ hở của người quản lý, cả 3 đối tượng đã thực hiện trót lọt việc lấy trộm hòm công đức tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, sau đó đưa lên đồi thông phá lấy tiền. Theo lời khai của 3 đối tượng, tổng số tiền trong hòm công đức là 38 triệu đồng, bao gồm nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền này các đối tượng đã mua 3 chiếc ĐTDĐ để sử dụng với số tiền 11.470.000 đồng. Số tiền còn lại cả nhóm thống nhất để Dương Quốc Anh cầm để chi tiêu chung. Đấu tranh mở rộng, 3 đối tượng còn khai nhận thêm, khoảng tháng 2-2019 đã đột nhập chùa Bụt (tại xã Phú Lộc, H. Can Lộc) lấy trộm hòm công đức, bên trong có khoảng gần 1 triệu đồng. Hiện, cơ quan CSĐT CAH Can Lộc đã thu giữ 3 ĐTDĐ, cùng số tiền 26.840.000 đồng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Còn theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên, khoảng 16 giờ 30 ngày 12-3, CAH Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hạnh (1978, trú xã Cẩm Hưng, H. Cẩm Xuyên) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, phá két sắt lấy đi 1,5 cây vàng, vòng trang sức các loại, 2 ĐTDĐ iPhone, 1 ĐTDĐ Nokia và một số tiền mặt. Tổng giá trị tài sản là hơn 80 triệu đồng. Từ vụ án này, cộng với việc thời gian qua trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng một số đền, chùa trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập, “bê” hoặc đập phá hòm công đức để lấy cắp tài sản. Với hiện trường để lại từ các vụ án có tính tương đồng, phương thức, thủ đoạn gây án khá giống nhau, đó là sử dụng búa tạ để phá két, hòm công đức lấy cắp tài sản… xâu chuỗi các vụ án, các điều tra viên nhận định: đều do một nhóm đối tượng gây ra.

Sau một thời gian tích cực điều tra, CAH Cẩm Xuyên đã xác định rõ được thủ phạm của các vụ trộm nói trên là Nguyễn Văn Phú (2000) và Lê Minh Hoàng (2003, cùng trú xã Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên). Đêm 15-3, Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phú để điều tra làm rõ; sau đó, tiếp tục phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương vận động đối tượng Lê Minh Hoàng (đã bỏ trốn khỏi địa phương) về cơ quan CA để làm việc.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên, 2 đối tượng Phú và Hoàng thừa nhận hành vi đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Hạnh, phá két sắt lấy tiền. Theo đó, do ăn chơi lêu lổng, để có tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Phú và Hoàng bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu của 2 “vạc đêm” này là két sắt của nhà dân, cũng như các hòm công đức ở các đền, chùa. Chiều 12-3 cũng vậy, thấy gia đình chị Hạnh vắng nhà, Phú chuẩn bị một chiếc búa tạ rồi rủ Hoàng cùng tham gia phá két. Số tiền, vàng lấy được cả hai chia nhau tiêu xài. Mở rộng điều tra, Phú và Hoàng còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6- 2018 lại nay, đã cùng nhau thực hiện trót lọt hơn 20 vụ đột nhập đền, chùa ở TP Hà Tĩnh và H. Cẩm Xuyên, phá hòm công đức trộm số tiền lên tới hơn 60 triệu đồng.

X.S