An ninh Quảng Đà – 50 năm ấy
(Cadn.com.vn) - Ngày 22-11, tại khu di tích An ninh khu 5 (H. Bắc Trà My, Quảng Nam), Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA, cán bộ an ninh Quảng Nam – Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Nam, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ CA); lãnh đạo CATP Đà Nẵng, CA tỉnh Quảng Nam đã tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống thành lập Ban An ninh Quảng Đà.
50 năm trôi qua kể từ ngày thành lập, khi nhận giấy mời từ CATP Đà
![]() |
Lãnh đạo Bộ CA chụp hình lưu niệm cùng CBCS Ban An ninh Quảng Đà. |
Bác Lê Bình Quyên, đến từ Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng ôm chặt lấy từng đồng đội cũ trước tiền sảnh khu di tích An ninh khu 5, tay bắt mặt mừng, ôn lại từng kỷ niệm của ngày tháng chia ngọt sẻ bùi, súng bên súng, tim bên tim chống trả giặc Mỹ xâm chiếm vùng B Đại Lộc. Nước mắt chảy dài trên gò má những cựu binh, giờ đã là ông, là bà, vì vui mừng và cũng vì thương tiếc biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, để lại sau lưng những mẹ già, vợ hiền, con dại. Nhiều cựu binh say sưa kể về chặng đường sau 37 năm kể từ ngày giải phóng, không ít người từng lặn lội trở lại Hòn Tàu, vùng kháng chiến, để tìm kiếm hài cốt đồng đội...
Kể từ ngày thành lập (tháng 11-1962) đến ngày đất nước thống nhất hoàn toàn giải phóng, trên chặng đường chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng an ninh Quảng Đà, từ Ban an ninh tỉnh đến các đơn vị trinh sát vũ trang, an ninh vũ trang, ban nghiệp vụ an ninh các quận huyện, thị xã, an ninh các khu 1, 2, 3 Hòa Vang thuộc an ninh đặc khu Quảng Đà đã lập nhiều chiến công hiển hách, diệt hàng trăm tên tình báo, gián điệp, ác ôn; phá tan âm mưu kềm kẹp, giành quyền làm chủ, bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, giữ vững ANTT vùng giải phóng và vùng căn cứ địa cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
![]() |
Thượng tướng Lê Thế Tiệm vui mừng khi gặp lại CBCS Ban an ninh Quảng Đà |
Riêng danh sách CBCS từng hoạt động trong 13 năm, từ khi thành lập Ban an ninh Quảng Đà đến ngày giải phóng đất nước, người chuyển đến, chuyển đi, người hy sinh và thay thế, tính ngót ngét cũng gần 1.000 CBCS. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều đơn vị, CBCS trong các lực lượng an ninh Quảng Đà đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, danh hiệu Anh hùng LLVTND, như: Đại đội 110 trinh sát vũ trang, Đại đội 113 an ninh vũ trang, Ban an ninh quận Nhất, quận 2, 3, Ban an ninh huyện HòaVang (Đà Nẵng); Đội trinh sát vũ trang an ninh thị xã Hội An, huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc (Quảng Nam); các đồng chí Trần Văn Tư, Võ Như Ngọc, Mai Thị Rân, Ngô Thị Huệ; liệt sĩ Hoàng Văn Lai, Phan Ngọc Nhân...
Từ tháng 10-1975 đến nay, dù Ban an ninh tỉnh Quảng Đà đã giải thể, nhưng CBCS của lực lượng vẫn cống hiến công sức của mình cho hoạt động của CA TP Đà
![]() |
Niềm vui ngày gặp lại của CBCS Ban An ninh Quảng Đà. |
Tại buổi gặp mặt truyền thống, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh nhiều lần, rằng: Quảng Đà là vùng đất mà quân địch đã thực hiện nhiều thủ đoạn đánh phá ác liệt bằng những trận càn quét. Chúng chà đi sát lại từ đồng bằng đến miền núi cùng với các đồn bót dày đặc. Dù tình hình bấy giờ rất khó khăn, nhưng lực lượng An ninh Quảng Đà vẫn kiên trì đấu tranh chính trị, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Có khi, quân địch càn quét, lùng sục, giết chết nhiều người, nay vẫn còn nghe tiếng gào thét căm hờn của các chiến sĩ ta và tiếng cười man rợ của quân thù.
Nhằm tri ân và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những CBCS từng hoạt động, chiến đấu trong lực lượng An ninh Quảng Đà qua các thời kỳ, nhân buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ CA cũng đã gửi đến tất cả CBCS món quà nhỏ nhưng hết sức có ý nghĩa, đó là cuốn băng phim tài liệu lịch sử về An ninh Quảng Đà vừa được Trung tâm phát thanh - truyền hình - điện ảnh CAND thực hiện. Bộ phim được dàn dựng với sự giúp đỡ của CA các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng và nhân dân các vùng kháng chiến đầy máu lửa ở Quảng Nam, Đà Nẵng năm xưa mà lực lượng an ninh Quảng Đà từng sống và chiến đấu. |
Nhân dịp kỷ niệm, Thượng tướng Lê Thế tiệm, Trung tướng Lê Ngọc Nam, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười và các cán bộ an ninh lão thành gửi những thông điệp nhắn nhủ, động viên CBCS toàn lực lượng CAND hôm nay tiếp thu, thừa kế những thành quả của cha anh, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng và ANTT của đất nước...
Công Hạnh