Văn hóa, văn minh đô thị

An toàn giao thông giờ tan trường

Thứ sáu, 03/04/2015 10:39

(Cadn.com.vn) - Do hệ thống các trường học trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) hiện nay được xây dựng ngay trên những tuyến đường chính, có lưu lượng xe qua lại khá lớn, nhiều trường tập trung ở một khu vực, nên đã khiến cho áp lực giao thông trở nên căng thẳng vào giờ tan trường.  Vậy nên, an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh (HS) đã trở thành nỗi lo thường trực của các ngành chức năng, ban giám hiệu các trường và các bậc phụ huynh.

Đường ĐT602 đoạn qua xã Hòa Sơn có Trường THPT Phạm Phú Thứ và  THCS Trần Quang Khải chỉ cách nhau một đoạn; đường ĐT602 (xã Hòa Tiến) có 2 Trường THCS Nguyễn Phú Hường, Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến nằm gần nhau; tuyến QL14B thì ở xã Hòa Phong có Trường Tiểu học An Phước, phía dưới ngã ba đường liên xã lại có thêm 2 Trường THPT Ông Ích Khiêm, Trường THCS Trần Quốc Tuấn, còn ở xã Hòa Khương có Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, Trường Tiểu học Hòa Khương...

Các tuyến đường trên đều có số lượng xe và người lưu thông khá lớn, nên vào giờ tan trường thường xuyên xảy ra việc ùn tắc giao thông ngay trước cổng trường. Do đó, chuyện kẹt xe, tắc đường trước cổng trường sau giờ tan học đã trở thành một hình ảnh khá quen thuộc. Mặc dù giờ tan trường cho từng khối lớp đã được ban giám hiệu các trường điều tiết một cách hợp lý, song tình trạng kẹt xe vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành luật giao thông của nhiều HS và nhiều người dân chưa cao, vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, phụ huynh đưa đón con đậu xe tràn xuống lòng đường, HS tan trường tụ tập thành hàng ba, hàng tư giữa đường gây cản trở giao thông, HS đi xe máy đến lớp vẫn chưa được nhà trường và các lực lượng chức năng thực hiện triệt để...

Phòng CSGT CATP Đà Nẵng tuyên truyền Luật GTĐB cho học sinh Hòa Vang.

Cũng vì muốn đảm bảo an toàn cho con em giờ tan trường, nhiều phụ huynh đến đón con em đã để xe máy, xe đạp chiếm cả lòng đường. Tình trạng phụ huynh và người tham gia giao thông lời qua tiếng lại do va quệt, gây mất ANTT diễn ra khá thường xuyên. Tình trạng trên các ngành chức năng đều biết, tuy nhiên, đến nay địa điểm tập trung hợp lý dành cho phụ huynh đến đón con em vẫn là điều quá khó đối với các nhà trường.

Từ thứ 2 đến thứ 7, ngày nào cũng vậy, giờ tan trường, tuyến QL14B đoạn đi qua thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong) lại đông nghịt người và phương tiện. Số lượng HS ở 3 trường trong khu vực hơn 2 ngàn em, số lượng phụ huynh đến đón con em cũng hơn phân nửa; trong khi đó, đường trước cổng trường lại là tuyến đường cao tốc nên luôn tiềm ẩn TNGT. Việc giao thông lộn xộn tại các cổng trường cũng là một trong những biểu hiện của tình trạng đó, mà nguyên nhân cũng có một phần từ ý thức tham gia giao thông của các bậc phụ huynh HS.

Mặc dù Chính phủ đã có Nghị quyết về những biện pháp cấp bách bảo đảm TTATGT, UBND TP và ngành Giáo dục TP cũng có nhiều văn bản, chỉ thị nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho HS. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều cấp ủy, chính quyền cơ sở có trường học chưa huy động được sức mạnh cũng như trách nhiệm của các cấp ngành cùng tham gia mà còn "khoán trắng" cho lực lượng chức năng. Theo ý kiến của nhiều giáo viên, tình trạng đậu xe lộn xộn của phụ huynh trước cổng trường là hết sức nan giải. Hầu hết các trường chưa có một giải pháp nào để khắc phục tình trạng này...

 Các bậc phụ huynh chờ đón con đậu xe ngổn ngang trên đường ĐT605.

Theo Đội CSGT CAH Hòa Vang, thời gian qua, ngoài các hoạt động tuyên truyền Luật GTĐB, vận động HS nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT được lồng ghép qua các bài học, buổi sinh hoạt ở trường, Phòng GD-ĐT huyện còn chủ động mời lực lượng CATP, CAH về phổ biến, giáo dục công tác đảm bảo TTATGT cho cán bộ, giáo viên và HS trên địa bàn nhưng hiệu quả mang lại chưa cao.

Do đó, việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường chưa thể giải quyết rốt ráo. Để tránh những TNGT có thể xảy ra, nên chăng có sự kết hợp đồng bộ từ nhiều phía: Nhà trường, gia đình và xã hội... Một khi các biện pháp này chưa được thực thi đồng bộ, mạnh mẽ thì vấn đề ATGT cho HS giờ tan trường vẫn chưa được an toàn.

An Dương