Ấn tượng những nữ thủ khoa xứ Nghệ

Thứ tư, 28/07/2021 08:20

Nghệ An luôn là địa phương được ghi danh trong bảng vàng thủ khoa trong kỳ thi THPT của cả nước. Năm nay cũng vậy, Nghệ An có 5 thủ khoa các khối A,A1, B,C,Đ, trong đó em Đinh Thị Kim Ngân trở thành thủ khoa khối C của cả nước, em Nguyễn Thúy An trở thành thủ khoa khối B. Đó là niềm tự hào về mảnh đất với truyền thống hiếu học của những người con đất Nghệ.

Đinh Thị Kim Ngân và cô giáo chủ nhiệm trong ngày kết nạp Đảng.

“Em có thể làm tốt hơn”

Đinh Thị Kim Ngân (hs lớp 12C3 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, quê ở Thị Xã Hoàng Mai,Nghệ An) là thí sinh xuất sắc giữ vị trí thủ khoa khối C của toàn quốc.Với tổng điểm 29,25 điểm, trong đó Văn 9,5 điểm; Lịch sử 10 điểm và Địa lý 9,75 điểm, Ngân vẫn tiếc nuối khi chưa thể dành điểm tuyệt đối.

Kim Ngân là học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT,trong đó giành giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh lớp 11 và giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh lớp 12. Với thành tích này, năm lớp 11, Ngân đã thuộc diện được tuyển thẳng vào một số trường đại học. Mặc dù được lựa chọn con đường dễ dàng hơn nhưng Ngân vẫn chọn cách thử sức ở những kỳ thi khác.

“Từ khi nhận được kết quả, em rất bất ngờ và xúc động. Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn ở môn Địa lý, em có hơi tiếc nuối khi đánh mất cơ hội giành điểm tuyệt đối khi có chút nhầm lẫn ở câu 78. Môn Lịch sử em không quá bất ngờ khi đạt điểm 10 vì kiến thức em đã chuẩn bị rất kỹ càng. Riêng môn Văn thì điểm cao hơn kỳ vọng nên em rất vui. Đặc biệt, em thấy vui hơn nữa khi mình vừa chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong lễ kết nạp sáng nay tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu” – Đinh Thị Kim Ngân chia sẻ.

Chia sẻ về phương pháp học, Ngân cho biết, bản thân không tập trung nhồi nhét kiến thức mà mỗi môn sẽ chọn một cách học hợp lý riêng. Đối với môn sở trường Địa lý, Ngân thường xuyên hệ thống kiến thức theo từng phần lý thuyết, bài tập thực hành và tăng cường luyện đề để ghi nhớ tốt hơn. Còn môn Lịch sử. Ngân thích cách cô giáo lồng ghép những câu chuyện thú vị vào trong sự kiện. Từ đó em có thể xâu chuỗi lại các sự kiện theo thứ tự cố gắng học, nhớ bài luôn trên lớp. Riêng môn Văn em không tập trung vào luyện viết quá nhiều mà chăm đọc sách để có vốn từ đa dạng, nắm vững kiến thức và cố gắng đạt điểm tối đa phần đọc hiểu. “Điều cần làm là phải biết cân bằng giữa thời gian học tập và giải trí tránh căng thẳng sẽ ảnh hưởng việc ôn thi. Nhờ đi học xa nhà từ những năm cấp 3 đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, luôn lên kế hoạch cụ thể với mục tiêu rõ ràng” – Ngân cho biết

Chia sẻ về thành tích của học trò, cô Lê Thanh Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 cho biết, cô rất vui và tự hào về kết quả của học trò Đinh Thị Kim Ngân vì đây là thành tích xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân Ngân. Cũng theo cô Huyền, Ngân nằm trong danh sách 15 em học sinh xuất sắc của trường năm học vừa qua.

Dù Ngân đã nhận được thông báo tuyển thẳng của Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Ngoại giao nhưng nữ sinh vẫn mong chờ nhất vào thông báo trúng tuyển của trường Đại học Luật Hà Nội bởi mơ ước của em là trở thành một pháp chế viên xuất sắc trong tương lai.

Ước mơ trở thành bác sỹ

Đó là thủ khoa khối B của tỉnh Nguyễn Thúy An, thí sinh tự do với 29,55 điểm, trong đó Toán được 9,8 điểm, Hóa học 10 điểm và Sinh học 9,75 điểm.

Nguyễn Thúy An có ước mơ trở thành bác sỹ nên đã chọn cho mình cách ôn thi lại.

Ngoài danh hiệu thủ khoa khối B toàn tỉnh, An cũng lọt vào top 5 những thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước. Sau khi nhận được kết quả này, An đã không giấu được niềm vui mừng bởi lẽ sau mọi nỗ lực và cố gắng, em đã hoàn thành giấc mơ của mình. 

Nguyễn Thúy An từng là học sinh chuyên Sinh lớp 12 A5 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, An có thành tích khá cao với 26,6 điểm, trong đó Toán được 9,6 điểm, Hóa học được 8,75 điểm và Sinh học được 8,25 điểm. Điểm số này cũng giúp An có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học lớn của cả nước.  Tuy nhiên, ngôi trường mà An yêu thích nhất là Trường Đại học Y Hà Nội thì chỉ đủ điểm trúng tuyển vào ngành y học cổ truyền. An nuôi ước mơ vào ngành Y đa khoa để trở thành bác sỹ mặc áo blu trắng nên đã chọn cho mình cách không giống ai đó là thi lại.

Nhà ở thành phố nhưng An lại có quyết định khá táo bạo khi ngược lên Thanh Chương, đăng ký vào một trung tâm luyện thi ở một xã xa thị trấn. Sau một năm ròng rã thuê phòng trọ ôn thi, An chấp nhận cuộc sống xa nhà, ngoài những buổi trung tâm ôn thi thì tối về nhà trọ. An tự xoay xở từ nấu nướng, tự chăm lo cho bản thân để quyết tâm học. An đã vạch ra một kế hoạch học tập rõ ràng, khắc phục những điểm yếu trong các môn học, đặc biệt là Hóa học và Sinh học. Trong kỳ thi thử của trung tâm, kết quả đạt được của An đạt cao nhất trung tâm.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến - giáo viên Trường THPT Thanh Chương 1 cho biết: Nguyễn Thúy An là học sinh có nghị lực lớn, kiến thức chắc, khởi đầu khá vững và kết quả thi của em cũng rất tốt. Chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm của cô bé trong những buổi học tại trung tâm bởi cô bé luôn chọn ngồi đối diện và gần với giáo viên để có thể tập trung toàn bộ cho bài giảng. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời điểm gần thi, TP Vinh dịch bùng phát lại nên phải thực hiện Chỉ thị 16. An đăng ký thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1 nên phải di chuyển lên Thanh Chương trước đêm phong tỏa thành phố cách ly. Suốt những ngày thi, An tự lo cho mình từ đi lại, ăn uống, thi cử...

“Qua ba môn thi, điều em tiếc nuối nhất là môn Sinh học bởi câu cuối cùng em làm xong và giải đúng nhưng vì hết giờ nên không kịp chép kết quả. Còn lại, các môn thi khác, điểm tự chấm của An sát với điểm thi chính thức” – An chia sẻ về kết quả của mình.

Cùng với kết quả nằm trong tốp 5 khối B toàn quốc, An đã chạm 1 tay tới ước mơ của mình là trúng tuyển vào Nguyện vọng 1, ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. Em đã không hoài phí khi bỏ ra một năm khổ luyện của mình.

DƯƠNG HÓA