Ấn tượng phiên chợ nông dân khởi nghiệp

Thứ hai, 25/04/2022 21:29
Trong 2 ngày 22 và 23-4-2022, Hội Nông dân (HND) quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Phiên chợ "Nông dân khởi nghiệp với khoa học công nghệ (KHCN) và kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp, OCOP, thủ công mỹ nghệ - Năm 2022" với mục đích triển khai, hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"- năm 2022.
Ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tham quan hàng thủ công mỹ nghệ của phường Hòa Thọ Đông.
Ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tham quan hàng thủ công mỹ nghệ của phường Hòa Thọ Đông.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Hứa Thị Thùy Phương, Chủ tịch HND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho hay, tham gia phiên chợ có hơn 13 gian hàng gồm nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng đến từ Hội Nông dân của 6 phường trên địa bàn quận, CLB Hoa lan Cẩm Lệ; các doanh nghiệp, các HTX nông nghiệp, các nghệ nhân sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn quận… Các sản phẩm tham gia Phiên chợ năm 2022 gồm các mặt hàng đa dạng như các sản phẩm từ nấm, nông sản, rau sạch, trái cây sạch, hải sản khô các loại sữa hạt, rong biển khô, mật ong nuôi…hầu hết các sản phẩm có nhãn hiệu cụ thể, an toàn thực phẩm, (trong đó có nhiều sản phẩm đạt Ocop 3 sao của quận đã được thành phố Đà Nẵng công nhận năm 2020, 2021). Đây là dịp để người nông dân, nghệ nhân có điều kiện, có điểm để trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của mình đến với người tiêu dùng gần xa. Cụ thể như: Bánh khô mè Bà Liễu, Nấm và các sản phẩm chế biến từ nấm của HTX Kim Thanh, hàng thủ công mỹ nghệ của phường Hòa Thọ Đông…

Góp thêm "hương sắc" cho Phiên chợ lần này, chúng tôi rất ấn tượng với CLB Hoa lan Cẩm Lệ với 3 gian hàng liền kề trưng bày khoảng 10 dòng hoa lan khá đẹp được nhiều người đến ngắm, check-in. Anh Lê Đình Ca, Chủ nhiệm CLB cho hay, hiện nay CLB Hoa lan Cẩm Lệ có khoảng 3.200 hội viên tham gia với nhiều loài lan khá đẹp như: Lan kiếm Phan Trí, Lan kiếm Quỳnh Hương, Lan kiếm xanh Đại Nội…Ngoài ra, gian trưng bày hoa cây cảnh của HND phường Khuê Trung cũng không kém phần đặc sắc với 18 chủng loại hoa trong 150 chậu trưng bày.

Phiên chợ là dịp để các đơn vị trao đổi học hỏi lẫn nhau để sản xuất các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh đem lại hiệu quả cao, nâng tầm chất lượng sản phẩm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến cán bộ, hội viên nông dân và người dân trên địa bàn quận. Song song với các hoạt động mua bán của phiên chợ, HND Quận còn tổ chức Hội thi "Nhà Nông đua tài quận Cẩm Lệ"; Tổ chức Hội thảo "Nông dân với KHCN và sản xuất nông nghiệp hữu cơ"; Tổ chức các trò chơi dân gian và giới thiệu văn hóa ẩm thực của vùng đất Cẩm Lệ cùng nhiều hoạt động giao lưu kết nối khác với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên nông dân, người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Ngoài ra, năm 2022, cán bộ và hội viên nông dân trong quận thực hiện chương trình "100 Ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo và khó khăn giai đoạn 2018-2023" do Ban thường vụ HND quận phát động với số tiền là 56 triệu đồng sẽ trao cho 5 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp phiên chợ này.

"Qua Phiên chợ này, các nông dân, nghệ nhân trên địa bàn quận sẽ có thêm niềm tin, tự hào sản xuất để sản phẩm của mình vừa đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ cho người dân, du khách khi đến với Cẩm Lệ nói riêng và Đà Nẵng nói chung…" - bà Hứa Thị Thùy Phương, Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ nhấn mạnh.

Phát biểu tại phiên chợ, ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho hay, phiên chợ của Quận hội Cẩm Lệ đang diễn ra sôi nổi nhằm giúp nông dân 6 phường trên địa bàn có điều kiện tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển khoa học công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

LÊ VĂN KỲ