Anh sẽ có thủ tướng mới vào ngày 5-9

Thứ tư, 13/07/2022 10:05
Người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ được công bố vào ngày 5-9, khi đảng Bảo thủ kết thúc quy trình bầu tân lãnh đạo.

Theo thông báo của Đảng Bảo thủ cầm quyền hôm 11-7, Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo của đảng này, đã hoàn tất quy trình lựa chọn các ứng cử viên. Cho đến nay đã có 11 ứng viên đăng ký tham gia tranh cử để thay thế ông Johnson. Ứng viên cần có sự ủng hộ từ ít nhất 20 trong tổng số 358 nghị sĩ Bảo thủ tại quốc hội. Vòng đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 13-7 và các ứng cử viên phải giành được ít nhất 30 phiếu bầu của các nghị sỹ để đi tiếp vào vòng trong. Vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 14-7. Các vòng bỏ phiếu sẽ được tổ chức cho tới khi chỉ còn hai ứng viên. Sau đó, khoảng 100.000 thành viên của đảng Bảo thủ sẽ bầu lãnh đạo mới bằng việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Người chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng sẽ trở thành lãnh đạo đảng và Thủ tướng nước Anh và sẽ được công bố vào ngày 5-9 tới.

B.N