Anh trưởng Công an xã biên giới gương mẫu

Thứ tư, 22/06/2022 18:39
Đến xã Gari, huyện Tây Giang (Quảng Nam) trong những ngày cuối tháng 6-2022, ngoài sự mến khách của người đồng bào Cơ Tu bản địa, mọi người còn cảm nhận được không khí yên bình cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất được xem là "thâm sơn, cùng cốc". Gari có "chiếc áo mới" như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của người dân, chính quyền địa phương còn có sự đóng góp rất lớn từ những chiến sĩ Công an chính quy. 
Đại úy Hốih Đưu - Trưởng CAX Gari.
Đại úy Hốih Đưu - Trưởng CAX Gari.

Và, khi nhắc đến những chiến sĩ CA không thể không nhắc đến vai trò của Đại úy Hốih Đưu - Trưởng Công an xã (CAX) Gari. Bản thân là con em người địa phương, năm 2020 được điều động về công tác tại Gari Hốih Đưu hiểu rõ những khó khăn của địa phương nên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, bám sát địa bàn, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, những tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra đều được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra khiếu kiện, kiếu nại vượt cấp, bảo đảm các vụ việc được giải quyết ngay tại cơ sở. Ngoài ra, CAX Gari còn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Gari, lực lượng Dân quân thường trực của xã tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường tiểu ngạch, đường dân sinh trên tuyến biên giới… để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm lợi dụng xâm nhập tiến hành các hoạt động phá hoại, phạm tội… Qua đó, phát hiện, xử lý 15 trường hợp có hành vi vượt biên trái phép và đẩy đuổi 15 đối tượng có ý định vượt biên qua Lào khai thác cây dược liệu. Đối với công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, CAX Gari đã tổ chức trên 15 đợt tuyên truyền, thu hút trên 6.000 lượt người tham gia, vận động thu hồi 15 khẩu súng tự chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không để tình trạng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ… xảy ra. Đối với công tác PCCC tại cơ sở cũng được CAX chú trọng, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra chấn chỉnh thực hiện công tác PCCC tại buôn làng, khu dân cư, cơ sở kinh doanh...; phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về PCCC, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng nên trong 2 năm 2020-2021 không có vụ cháy, nổ nào xảy ra. Đồng thời, lực lượng CA thường xuyên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật kết hợp với răn đe, giáo dục các loại đối tượng hình sự, ma túy… đã góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử, CAX đã tập trung lực lượng thực hiện tốt phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phiếu" đảm bảo thông tin thu thập "đúng, đủ, sạch, sống"; thường xuyên tuyên truyền, thông báo, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt 2 Dự án; chủ động phối hợp lực lượng Công an huyện trực tiếp đến từng thôn, làm việc 24/24h, 7 ngày/tuần phục vụ người dân, bảo đảm 100% người dân được rà soát, cập nhật thông tin, người đủ tuổi được làm hồ sơ cấp CCCD… hoàn thành vượt thời gian quy định. Bên cạnh đó, CAX còn chú trọng đến công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới… Qua đó đã duy trì hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", tổ "tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới" "Nhân dân tự nguyện giao nộp chìa khóa xe mô-tô, xe gắn máy cho già làng, người có uy tín, Trưởng thôn quản lý trong các ngày Tết cổ truyền"...

Thượng tá Mai Thanh Tâm - Trưởng CAH Tây Giang, đánh giá: Đại úy Hốih Đưu - Trưởng CAX Gari luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Gari trở thành địa bàn vững về ANQP, phát triển về kinh tế… trở thành ngọn cờ đầu của toàn huyện về phong trào quần chúng BVANTQ. Với những thành tích đó, Đại úy Hốih Đưu vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen và vinh danh là một trong những trưởng CA xã giỏi toàn quốc năm 2022.

M.T