“Áo xanh” xung kích trên mặt trận chống dịch

Thứ tư, 25/08/2021 17:34

Ngoài các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, hầu như trên mọi mặt trận chống “giặc” COVID-19 đều có sự hiện diện đông đảo của thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. Các đoàn viên hăng hái tham gia với tất cả tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn sát cánh cùng các lực lượng quyết tâm chiến thắng đại dịch.



Những “shipper” đoàn viên đi giao thực phẩm cho người dân.

 Mấy hôm nay, từ khi TP Đà Nẵng gia hạn thêm 3 ngày giãn cách xã hội, “ai ở đâu, ở yên đó” khiến nhiều gia đình trên địa bàn xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị thiếu nguồn lương thực. Nhằm kịp thời giải quyết nỗi lo của người dân, Đoàn xã Hòa Khương đã triển khai mô hình “đi chợ giúp dân”. Đoàn viên Chi đoàn các thôn sẽ cùng với Tổ phòng, chống COVID-19 thôn liên hệ các đơn vị cung ứng mua thực phẩm. Sau đó các đội hình “shipper” đoàn viên tình nguyện sẽ giao tận nơi cho người dân.

Người dân xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng đã quen thuộc với hình ảnh các đoàn viên thanh niên chở “loa kẹo kéo” rong rủi khắp các con đường phát thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế… Người dân được nâng cao ý thức, góp phần giúp chính quyền địa phương khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Như thường lệ, khoảng 7 giờ sáng hàng ngày, Bí thư Chi đoàn thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương) - Trần Văn Pháp cùng 2 đoàn viên nằm trong Tổ phòng, chống COVID-19 của thôn sẽ chở “loa kẹo kéo” đi khắp làng trên, xóm dưới của thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP và địa bàn xã Hòa Khương cho người dân nắm.

Các đoàn viên chở “loa kẹo kéo” thông tin tình hình dịch bệnh cho người dân nắm. 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Pháp chia sẻ, dịch bệnh bùng phát trở lại, Đoàn xã Hòa Khương đã chỉ đạo cho các Chi đoàn thôn triển khai mô hình “Tiếng loa thanh niên” nhằm kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 cho người dân biết, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Hằng ngày, Chi đoàn thôn sẽ chở loa đi thông báo tình hình dịch bệnh cho người dân vào buổi sáng và chiều. Ngoài ra, Chi đoàn thôn cũng phân công các đoàn viên tham gia phối hợp với lực lượng dân quân, các đoàn thể trực 2 chốt kiểm soát trên địa bàn thôn 24/24; vận động nhiều đoàn viên tham gia hỗ trợ các lực lượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm truy vết các trường hợp liên quan đến ca F0 tại tổ 8 và lấy mẫu xét nghiệm toàn dân…

Bí Thư Đoàn xã Hòa Khương - Ngô Thị Nguyên cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, đoàn xã đã chỉ đạo cho các chi đoàn thôn nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về quy định phòng chống dịch. Trong thời điểm dịch bệnh hạn chế tiếp xúc, đoàn xã và chi đoàn các thôn tăng cường thông tin tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân tuân thủ thông điệp 5K trên các trang mạng xã hội facebook, zalo. Bên cạnh đó, các hoạt động phát tờ rơi, giúp người dân cài đặt ứng dụng bluzon, mô hình “Tiếng loa thanh niên” cũng được các chi đoàn phát huy rất hiệu quả. Qua đó, người dân đã kịp thời nắm bắt thông tin, nghiêm túc chấp hành theo những quy định phòng chống dịch theo yêu cầu của địa phương.





Đoàn viên tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn.

Đoàn xã đã cũng thành lập đội xung kích tình nguyện có 55 đoàn viên, sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân... Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn TP, “ai ở đây, ở yên đó”, các Chi đoàn thôn cũng đã triển khai  mô hình “đi chợ giúp dân” được người dân địa phương tin yêu, khen ngợi. Cùng với sự nỗ lực vào cuộc chống dịch của chính quyền địa phương, các lực lượng làm nhiệm và lực lượng đoàn thanh niên, qua 3 lần lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã đều cho kết quả đều âm tính. Nhiều Chi đoàn thôn cũng đã vận động được nhiều nhu yếu phẩm để ủng hộ người dân sử dụng trong thời gian giãn cách xã hội.

Đoàn viên tham gia phân chia rau, củ, quả cho người dân.

“Hiểu được công tác chống dịch là nhiệm vụ chung của tòa xã hội nên các đoàn viên tham gia rất nhiệt tình, cùng chung mong muốn chia sẻ một phần gánh nặng với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Các đoàn viên đã nêu cao khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có – Việc gì khó có thanh niên”, khẳng định tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ và trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”, chị Quyên bộc bạch.

LÊ VƯƠNG