Áp lực lớn trong điều trị F0 nặng

Thứ sáu, 18/02/2022 16:40

Ngày 17-2, Đà Nẵng ghi nhận 705 ca mắc COVID-19, gồm 127 ca đã cách ly và 578 ca cộng đồng. Các ca cộng đồng chủ yếu đến các bệnh viện, phòng khám, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế khám bệnh, xét nghiệt và tự xét nghiệm tại nhà. Q. Thanh Khê ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày với 249 ca, tiếp đến là Liên Chiểu 162 ca, Sơn Trà 97 ca, Cẩm Lệ 79 ca, Hải Châu 54 ca, Ngũ Hành Sơn 33 ca, Hòa Vang 24 ca và 7 ca về từ ngoại tỉnh. Cộng dồn từ ngày 1-1-2022 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 35.456 ca, trong đó có 487 ca ngoại tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 17-2.

Cũng trong ngày, có 2.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó có 2.157 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà và 109 trường hợp được điều trị tại cơ sở y tế. Hiện các cơ sở y tế này đang điều trị tổng cộng 1.108 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 244 ca nặng.

Đối với công tác cách ly, điều trị F0 tại nhà, trong ngày, các địa phương kết thúc cách ly, điều trị 2.157 trường hợp (Hải Châu 393 trường hợp, Thanh Khê 338 trường hợp, Sơn Trà 341 trường hợp, Ngũ Hành Sơn 186 trường hợp, Liên Chiểu 549 trường hợp và Cẩm Lệ 358 trường hợp).

Hiện các địa phương đang cách ly, điều trị 17.400 trường hợp F0 tại nhà, trong đó 10.284 trường hợp không có triệu chứng, 7.184 trường hợp triệu chứng nhẹ. Cộng dồn đến nay có 46.793 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị, cách ly tại nhà và 28.765 trường hợp trong số đó đã khỏi bệnh.

Đến nay, TP đã tiêm 2.311.852 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho 982.177 người, mũi 2 cho 967.376 người và mũi 3 cho 362.299 người. Hiện thành phố có 22 xã phường cấp độ 1, 23 xã phường cấp độ 2, 11 xã phường cấp độ 3, không có xã phường cấp độ 4 và toàn thành phố đang ở cấp độ 2.

Tại cuộc họp chiều 17-2, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân; đánh giá lại cấp độ dịch theo từng xã phường, hoặc nhỏ hơn để quyết định áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp.

Về công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, ngoài yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên tuyền phòng chống dịch, Phó chủ tịch UBND TP cho rằng, hiện nay số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 trên địa bàn đang ở mức cao, trung bình mỗi ngày có khoảng 5 bệnh nhân tử vong, đa phần đều là những bệnh nhân lớn tuổi, chưa được tiêm vaccine và có bệnh nền. Việc đến nay vẫn còn những trường hợp lớn tuổi chưa đồng ý tiêm vaccine khi mắc COVID-19 dễ chuyển nặng đã trở thành gánh nặng cho ngành Y tế trong vấn đề chăm sóc, điều trị. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng đang đối mặt với áp lực rất lớn khi tiếp nhận các bệnh nhân vừa mắc COVID-19 vừa có bệnh nền nặng từ các tỉnh lân cận chuyển đến điều trị. Điều này gây quá tải về cơ sở y tế, về cơ sở vật chất như giường bệnh, bình ôxy, máy thở và quan trọng nhất là nguồn nhân lực.

“Sở Y tế rà soát hết lại những khó khăn, làm việc với các ngành và báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP nắm. Các đơn vị tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở cấp quận huyện cũng cần chia sẻ với các bệnh viện cấp TP, cấp T.Ư đang xảy ra tình trạng quá tải để đảm bảo tốt nhất công tác điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19”, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến chỉ đạo.

PHI NÔNG