APEC khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên trường quốc tế

Thứ năm, 02/11/2017 10:26

Đó là ý kiến chia sẻ của đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố về kỳ vọng của thành phố đối với sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11-2017. 

Ông NGUYỄN CÔNG TIẾN, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng:

Công tác đối ngoại, lễ tân được nâng cao, thương hiệu thành phố được nâng tầm

 

Đà Nẵng đã và đang nỗ lực từng ngày chuẩn bị chu đáo, đồng bộ về mọi mặt để đảm bảo Tuần lễ Cấp cao APEC thành công, tạo ấn tượng tốt, nhất là trong công tác ngoại giao, lễ tân. APEC 2017 được xem là cơ hội quan trọng để thể hiện bản lĩnh và năng lực đối ngoại của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là công tác đối ngoại đa phương trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.

Về nguồn nhân lực đối ngoại Đà Nẵng sẽ được nâng tầm lên vị thế mới nhờ được sự hỗ trợ của Đại sứ quán các nền kinh tế thành viên APEC, Ban Thư ký APEC tổ chức những khóa đào tạo về nhân lực để phục vụ cho APEC về ngoại ngữ lễ tân, những kiến thức chung về APEC cũng như xử lý những tình huống phát sinh trong sự kiện lớn như vậy cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Rõ ràng APEC 2017 là dịp để đội ngũ cán bộ công chức trong ngành đối ngoại tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện được bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại và kỹ năng tổ chức sự kiện, góp phần làm dày thêm kinh nghiệm của thành phố trong việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Từ đó, khẳng định mạnh mẽ thương hiệu Đà Nẵng - thành phố sự kiện. Đây cũng là dịp để người dân thành phố quan tâm, cải thiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị thông qua thông điệp mỗi người dân thành phố là một đại sứ thân thiện, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến bạn bè thế giới.

Ông PHAN HẢI, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Giám đốc Cty BQ:

Cả thế giới sẽ biết đến thành phố - một thành phố an bình và đáng sống

 

Thật tự hào khi Đà Nẵng là địa phương được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC với những chương trình hội nghị thượng đỉnh quan trọng. Điều này, khẳng định Đà Nẵng là địa phương hội tụ những yếu tố, những điều kiện cần thiết để lựa chọn như: Đà Nẵng đa dạng về cảnh quan thiên nhiên; cơ sở hạ tầng đồng bộ; môi trường sống thân thiện và sôi động; đặc biệt là tài sản con người với khí chất mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng nhưng không mất đi sự thân thiện mến khách qua câu hát “có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến – Đà Nẵng ơi, tình người”!.

Đây thực sự là niềm tự hào và là trọng trách, là sứ mệnh của người dân Đà Nẵng nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Bằng sự kiện APEC tôi hy vọng rằng, bằng quá khứ hào hùng của thành phố anh hùng, lãnh đạo thành phố cùng nhân dân Đà Nẵng hãy để cho cả nước, cả thế giới biết đến Đà Nẵng như một thành phố đoàn kết, năng động, mến khách, một đô thị quốc tế hiện đại, an bình và đáng sống. Bên cạnh đó, tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp với lòng nhiệt huyết, cam kết thay đổi tư duy kinh doanh, năng động hơn, tận dụng lợi thế từ APEC mang lại để góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân yêu và tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông NGUYỄN ĐÌNH GIÁP, Tổng Giám đốc Cty LandCorp:

Bất động sản (BĐS) Đà Nẵng hưởng lợi lớn!

 

Sự kiện APEC 2017 với hơn 10.000 đại biểu của các nền kinh tế thành viên APEC và 3.000 nhà báo trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tác nghiệp. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè thế giới. Việc được chọn đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC là điềm báo cho thấy một tương lai ngày càng xán lạn của thành phố bên sông Hàn. Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho Hội nghị như khánh thành sân bay quốc tế mới, nâng cấp nhiều tuyến đường trong thành phố, nhiều công trình quan trọng... Đặc biệt, đón đầu sóng sự kiện APEC, trong thời gian qua, một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã được đổ vào thị trường BĐS Đà Nẵng, nhiều tập đoàn bất động sản lớn đều đẩy mạnh đầu tư vào Đà Nẵng như tập đoàn Empire đầu tư dự án Cocobay, FPT, Sun Group, Vin Group, VinaCapital, Sovico, PPC An Thịnh,... Điều này, đã tác động tích cực lên thị trường BĐS Đà Nẵng, các phân khúc BĐS từ đất nền cao cấp, bình dân cho đến BĐS nghỉ dưỡng đều tăng giá và tính thanh khoản cũng tăng mạnh. Sau sự kiện APEC tôi tin rằng BĐS Đà Nẵng vẫn là điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư.

Ông NGUYỄN XUÂN GIÁP (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu):

Hạ tầng xã hội được cải thiện rõ nét

 

Tôi chưa thể thấy sau APEC 2017, Đà Nẵng có hưởng lợi gì từ việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhưng trước mắt tôi thấy hạ tầng xã hội đã cải thiện đáng kể, một loạt công trình phục vụ APEC được đưa vào hoạt động như Bệnh viện Quốc tế Vimec, hầm chui Điện Biên Phủ, một số công viên trên địa bàn thành phố, đường sá, vỉa hè khang trang, sạch đẹp hơn nhiều... Chắc chắn rằng khi Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, hình ảnh thương hiệu của thành phố sẽ được cả thế giới biết đến chắc chắn ngành du lịch thành phố sẽ phát triển trong tương lai. Ngoài ra, an ninh trật tự xã hội thành phố sẽ được đảm bảo hơn sau sự kiện APEC do lực lượng chức năng tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ trước và trong APEC. Tuy nhiên tôi cũng mong rằng sau sự kiện này, thành phố tiếp tục nỗ lực phát huy gìn giữ những nét đẹp, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ông NGUYỄN HUYỀN ANH (chủ Nhà hàng Làng Nghệ):

Văn minh thương mại, an toàn thực phẩm được nâng cao

 

Trước và trong APEC, thành phố lên kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành về văn minh thương mại, giá, an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Thành phố thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thị trường, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn quận; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ thực hiện văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; tăng cường giám sát, nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực quản lý của cán bộ trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra những hành vi tăng giá quá mức, vi phạm quy định về văn minh thương mại, an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú như chúng tôi phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá tại nơi kinh doanh. Việc niêm yết giá phải thực hiện đúng quy định, công khai rõ ràng và cụ thể, tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đặc biệt, TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo phát động chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”, vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị để mỗi người dân thành phố là một “đại sứ văn hóa”, tạo ấn tượng tốt đẹp cho quan khách khi đến dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng... Chính điều này, đã tạo ra một hiệu ứng rất tốt cho những cơ sở kinh doanh cũng như du khách cảm thấy an toàn khi đến thành phố Đà Nẵng.

XUÂN ĐƯƠNG (lược ghi)

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra an toàn, hiệu quả

Ngày 1-11, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ cử Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để bàn các biện pháp chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; đảm bảo tuần lễ APEC tổ chức tại thành phố Đà Nẵng diễn ra an toàn, hiệu quả.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đề nghị, do tính chất của 2 đợt áp thấp nhiệt đới đang tồn tại song song và ảnh hưởng đến nước ta, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan để chủ động phòng tránh.

Theo yêu cầu của các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, hồ chứa thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong khu vực đã thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Trung Sơn (Thanh Hóa) xả 740 m3/s, Hố Hô (Hà Tĩnh) xả 6 m3/s, A Vương (Quảng Nam) xả 297,5 m3/s.

BIÊN THÙY