Atletico Madrid vào chung kết Champions League: Bậc thầy phòng ngự phản công

Thứ năm, 05/05/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Bayern Munich thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân Alllianz nhưng đành phải nhường tấm vé tới Milan cho đội khách vì ưu thế bàn thắng sân đối phương. Đây là lần thứ 2 trong 3 năm qua, Atletico Madrid tiến vào chung kết Champions League.

Có nhiều thứ để lý giải cho thành công của Atletico Madrid ở trận lượt về bán kết này. HLV Diego Simeone cùng các học trò kiên định lối chơi phòng ngự phản công. Chính nhà cầm quân người Argentina từng nói: "Chiếm ưu thế kiểm soát bóng là một việc. Thắng được Atletico Madrid là một việc khác". Trong 4 trận Champions League gần đây nhất, tức 2 trận với Barcelona ở tứ kết và 2 trận với Bayern Munich ở bán kết, Atletico Madrid chỉ có trung bình 25,5% thời gian kiểm soát bóng. Tốc độ bứt phá của các học trò Simeone là cực nhanh tới mức trọng tài Cuneyt Cakir mắc hai lỗi nghiêm trọng.

Bàn gỡ 1-1 của Antoine Griezmann ở phút 53 rõ ràng là tình huống việt vị. Khi Fernando Torres đập nhanh quả bóng qua khe hai trung vệ Bayern thì Griezmann đã đứng ở phía dưới hàng thủ chủ nhà nhưng cả tổ trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ không theo kịp bóng, để tiền đạo Pháp đánh bại thủ môn Neuer. Một tình huống quá tiếc cho Bayern bởi vì họ phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa mới giành vé. Trước đó, Muller đã đá hỏng quả penalty ở phút 34 nên không nâng được tỷ số lên 2-0. Bàn mở tỷ số của Bayern diễn ra ở phút 31 với cú đá phạt của Alonso.

Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng đưa Atletico vào chung kết.

Trọng tài Cakir tiếp tục mắc lỗi ở phút 84 nhưng may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng. Martinez chủ động chuồi bóng khiến Torres té ngã. Rõ ràng điểm phạm lỗi của Martinez bên ngoài vòng 16m50 nhưng trọng tài Cakir vẫn cho Atletico Madrid hưởng penalty. Torres đã không thành công trên chấm 11m để gỡ 2-2 cho đội khách. Trước đó, Lewandowski đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Bayern Munich.

Chiến thuật của Simeone khá hay cộng với sự "trợ giúp" của trọng tài Cakir đã đưa Atletico Madrid tới chung kết ở Milan, nhưng rất có thể HLV người Argentina sẽ không được chỉ đạo học trò. Lý do là ông đã quá nóng nảy bên ngoài đường pitch ở sân Allianz. Hiệp một, ông suýt tẩn nhau với tiền vệ Ribery của Bayern nhưng may mắn được mọi người can ngăn kịp thời. Phút bù giờ thứ hai của trận đấu, ông đập mạnh vào vai trợ lý Pedro Pablo Matesanz chỉ vì chậm trễ trong việc hối thúc trọng tài thứ tư thay Savic vào chỗ Koke để tăng cường hàng thủ trước sự tấn công mạnh mẽ của Bayern. Tuy đây là hành động "gà nhà đá nhau" nhưng khả năng UEFA sẽ xem xét lại băng ghi hình để  có án phạt cho Simeone. Simeone đang thụ án 3 trận cấm chỉ đạo ở La Liga vì hành động ném bóng vào sân. Rất có thể,  Simeone buộc phải ngồi trên khán đài chứng kiến các học trò chơi trận chung kết.

Nói về trận chung kết, HLV Simeone bảo rằng bây giờ khác với 2 năm trước, chính xác là thuận lợi hơn 2 năm trước. Lúc đó, Atletico Madrid chơi trận cuối cùng của mùa giải La Liga với Barcelona thì đúng một tuần sau đá chung kết Champions League với Real Madrid (kết quả thua trận). Bây giờ, sau trận cuối cùng ở La Liga thì Atletico Madrid có 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu ở Milan.

Hạnh Thuần