Australia - Trung Quốc đấu khẩu vì AUKUS

Thứ bảy, 20/11/2021 14:25

Giới chức Trung Quốc và Australia lại bất ngờ bùng nổ căng thẳng quanh thỏa thuận AUKUS mà Canberra đã ký với Mỹ và Anh, nhằm cung cấp những tàu ngầm hạt nhân chiến lược cho họ.

Quan chức Trung Quốc nói Australia phô trương sức mạnh khi ký thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân, trong khi Canberra cho rằng cáo buộc này "ngớ ngẩn". "Các ngài sẽ tấn công ai? Các ngài không còn là những người yêu và bảo vệ hòa bình, mà đã trở thành những kẻ phô trương thanh thế", đại biện lâm thời Trung Quốc tại Australia Wang Xining nói trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Anh công bố hôm  19-11. Wang cũng cảnh báo Australia sẽ trở thành "kẻ ngỗ ngược" nếu sở hữu 8 tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS ký với Mỹ và Anh, đồng thời cho rằng, Canberra không đủ năng lực để xử lý những vấn đề có thể xảy đến với tàu ngầm hạt nhân. "Liệu các chính trị gia nước này có sẵn sàng xin lỗi người dân nếu xảy ra sự cố hay không", ông Wang nói và kêu gọi Australia không làm điều gì "tổn hại đến quan hệ" song phương.

T.N