Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024:

Bà Harris cam kết trở thành "tổng thống của người dân Mỹ"

Thứ bảy, 24/08/2024 14:00

Tối 22-8 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Phát biểu nhận đề cử, bà Harris tuyên bố sẽ là "tổng thống của người dân Mỹ".

Phó Tổng thống Kamala Harris tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago ngày 22-8. Ảnh: CNN
Phó Tổng thống Kamala Harris tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago ngày 22-8. Ảnh: CNN

Theo AFP, phát biểu trong đêm bế mạc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở thành phố Chicago vào tối 22-8 (sáng 23-8 theo giờ Việt Nam), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố bà chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5-11. "Thay mặt cho tất cả những ai có câu chuyện chỉ có thể được viết ở quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất, tôi chấp nhận đề cử để trở thành ứng viên tổng thống Mỹ. Tôi sẽ là một tổng thống đoàn kết chúng ta xung quanh những khát vọng cao nhất của mình", bà Harris phát biểu tại đại hội. "Đại diện người dân, đại diện tất cả người Mỹ bất kể đảng phái, giới tính, ngôn ngữ, nhân danh những ai từng bắt đầu hành trình khó tin ở đây, tôi chấp nhận đề cử của các bạn để trở thành tổng thống Mỹ. Tôi muốn các bạn biết tôi hứa sẽ là tổng thống của toàn dân Mỹ". Chia sẻ của bà Harris nhận sự hưởng ứng kịch liệt từ khán phòng.

Trong bài phát biểu, bà Harris cũng nhấn mạnh sự tương phản trong quan điểm chính sách của mình và ông Trump. Bà tuyên bố: "Chúng ta đang tiến đến tương lai với một tầng lớp trung lưu giàu mạnh. Đây đã luôn là tầng lớp chủ chốt cho thành công của nước Mỹ và củng cố tầng lớp trung lưu là mục tiêu định hình nhiệm kỳ tổng thống của tôi". Ngược lại, ứng viên Đảng Dân chủ khẳng định ông Trump không quan tâm tầng lớp trung lưu. Thay vào đó, ông sẽ tìm cách mang lại quyền lợi cho bản thân và tầng lớp thượng lưu. "Ông ấy sẽ lại cho những doanh nghiệp lớn miễn thuế, cộng thêm 5.000 tỷ USD vào nợ công. Ngược lại, ông ấy sẽ ban hành thuế mua bán quốc gia và khiến chi phí sinh hoạt của các hộ trung lưu tăng gần 4.000 USD mỗi năm. Tôi sẽ cắt thuế cho tầng lớp trung lưu và điều đó sẽ có lợi cho hơn 100 triệu người", bà Harris khẳng định. Ngoài ra, bà cũng tiếp tục chỉ trích ông Trump xung quanh một số vấn đề gây tranh cãi như quyền nạo phá thai, người nhập cư... Bà Harris khẳng định nước Mỹ không chia rẽ như mô tả của ông Donald Trump - ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Bà Harris kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết và thống nhất, đồng thời cho rằng cuộc bầu cử sắp tới là "một cơ hội quý giá để vạch ra một con đường mới phía trước" cho tương lai nước Mỹ.

Trong bài phát biểu, bà Harris cũng thể hiện quan điểm đối với tình hình ở Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó bà khẳng định sẽ kề vai sát cánh với Ukraine và các đồng minh. Đối với cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, bà Harris ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song nhấn mạnh rằng sự đổ máu ở Dải Gaza là "tàn khốc và đau lòng". Bà cho biết Tổng thống Joe Biden và bà "đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi thống khổ ở Gaza chấm dứt và người Palestine có thể hiện thực hóa quyền về nhân phẩm, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình". Liên quan tình trạng di cư ồ ạt, bà Harris lưu ý rằng chính quyền đảng Dân chủ đã cùng các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội soạn thảo một dự luật lưỡng đảng, giúp giải quyết vấn đề này. Bà nhấn mạnh cam kết "đem lại dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng" và khẳng định bà sẽ ký ban hành thành luật nếu đắc cử Tổng thống.

AN BÌNH

Bà Harris áp đảo ông Trump về tỷ lệ cử tri da màu ủng hộ

Ngày 22-8, bà Harris đã đón nhận thông tin tích cực từ khối cử tri da màu, khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ bà đang cao hơn so với ông Trump.

Kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành từ ngày 5-11/8 cho thấy, các cử tri da màu đã đăng ký tham gia bầu cử ủng hộ Phó Tổng thống Harris đã áp đảo tỷ lệ các cử tri da màu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. Cụ thể, có tới 77% số cử tri da màu được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu hoặc có xu hướng ủng hộ bà Harris, trong khi đó tỷ lệ này dành cho ông Trump và Kenedy lần lượt là 13% và 7%.

Kết quả cho biết thêm đảng Dân chủ đang ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ khối cử tri da màu. Đầu tháng 7 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho Tổng thống Joe Biden là hơn 60%. Ngoài ra, tỷ lệ cử tri da màu có bằng cấp và trẻ tuổi ủng hộ bà Harris cũng tăng mạnh so với thời điểm trước khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, với tỷ lệ 84% trong tháng 8 so với mức 74% hồi tháng 5.

B.N