Bà Kamala Harris nhận đủ sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ

Thứ tư, 24/07/2024 10:00

Sáng 23-7 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố bà đã nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Bà Kamala Harris phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ ở Wilmington, Delaware, ngày 22-7. Ảnh: AP
Bà Kamala Harris phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ ở Wilmington, Delaware, ngày 22-7. Ảnh: AP

Trong phát biểu, bà Harris bày tỏ tự hào vì đã nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết để giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Bà bày tỏ mong đợi sớm được chính thức nhận đề cử của đảng Dân chủ. Trước đó, một cuộc khảo sát không chính thức do hãng AP thực hiện cho thấy bà Harris đã được 2.214 đại biểu ủng hộ, nhiều hơn mức 1.976 cần thiết để được đề cử khi đại hội của đảng Dân chủ diễn ra trong tháng 8.

Trong ngày 23-7, bà Kamala Harris lần đầu tiên tiến hành vận động tranh cử tại bang chiến địa quan trọng Wisconsin với tư cách ứng cử viên tổng thống. Sự kiện này mang đến cơ hội để bà Harris thiết lập lại chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ, đồng thời chứng minh bà có khả năng đánh bại đối thủ thuộc đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump. Wisconsin là một trong những bang chiến địa quan trọng nằm trên một khu vực được gọi là “Vành đai Rỉ sét". Kết quả tại các bang chiến địa ở khu vực này được cho là có thể quyết định thành bại của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Bà Harris đang nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất sở hữu tấm vé đại diện của đảng Dân chủ. Tới ngày 22-7, đã có hơn 770 đại biểu cam kết bầu cho Phó Tổng thống Mỹ, đồng thời bà Harris cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Biden và nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng này, trong đó có cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Ngày 22-7, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris thông báo trong vòng 24 giờ đã huy động được 81 triệu USD - số tiền gây quỹ trong một ngày lớn chưa từng có trong lịch sử các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Con số ấn tượng này đã bổ sung vào quỹ gần 250 triệu USD được tích lũy trong chu kỳ bầu cử này của đảng Dân chủ. Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, các ủy ban gây quỹ chung cùng hơn 888.000 nhà tài trợ cấp cơ sở đã cùng đóng góp số tiền kỷ lục nói trên.

Ngày 22-7, giới chức cấp cao đảng Dân chủ Mỹ thông báo đảng này sẽ bầu chọn ứng cử viên tổng thống trước ngày 7-8 tới, tức là trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của đảng này, dự kiến được tổ chức tại thành phố Chicago từ ngày 19-22-8.

Trọng tâm chính sách của bà Harris

Nói chuyện với nhân viên ở trụ sở chính của chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ tại thành phố Willington, bang Delware hôm 22-7, Phó Tổng thống Harris đã tiết lộ trọng tâm chính sách nếu thắng đối thủ đảng Cộng hoà Donald Trump tại cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Bà Harris cho biết trong những ngày tới bà cùng với các nhân viên chiến dịch tranh cử sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết đảng Dân chủ, đoàn kết đất nước và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo bà Harris, mọi người sẽ cùng đấu tranh để xây dựng một đất nước mà ở đó mọi người đều được chăm sóc sức khỏe với giá cả hợp lý, người lao động đều được trả lương công bằng và người cao tuổi đều có thể nghỉ hưu một cách đàng hoàng. “Tất cả những điều này có nghĩa là xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ trở thành một mục tiêu được xác định rõ ràng trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi”, bà Harris nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện, bà Harris cũng đề cập tới các ưu tiên khác bao gồm kiểm soát súng để đảm bảo quyền tự do được sống an toàn trước bạo lực súng ống và đấu tranh cho quyền tự do sinh sản.

Liệu bà Harris có thể đánh bại ông Trump?

Đó vẫn là câu hỏi lớn đối với đảng Dân chủ. Mặc dù ông Biden đã ủng hộ bà Harris nhận đề cử, nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẽ nhận được sự ủng hộ từ Đảng Dân chủ, khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đại hội đảng này bắt đầu. Nhà báo Alan Fisher của tờ Al Jazeera, nhận định từ Washington, rằng: “Đảng Dân chủ có thể không muốn chiến đấu trên sàn hội nghị ở Chicago. Điều này có vẻ khó coi, và vì vậy họ có thể nhanh chóng tập hợp xung quanh Kamala Harris, sau đó tìm cách đề cử một liên danh phó tổng thống, người có thể sẽ giúp đỡ họ trong các lĩnh vực khác”.

Các cuộc thăm dò gần đây được thực hiện sau màn tranh luận kém nổi bật của ông Biden với ông Trump không cho thấy rằng bà Harris có nhiều khả năng đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa hơn ông Biden vào tháng 11. Tuy nhiên, những người ủng hộ bà Harris cho rằng các kết quả thăm dò có thể thay đổi khi Tổng thống Biden rời khỏi cuộc đua. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò của Economist/YouGov công bố vào tuần trước cho thấy ông Biden sẽ thua Trump với tỷ lệ 41% so với 43%. Cuộc thăm dò này cho thấy bà Harris thua ông Trump với tỷ lệ 39% so với 44%.

Bà Harris tự mô tả mình là một “công tố viên tiến bộ”, nhưng bà lại ít tiếp cận được phe cấp tiến của đảng. Ngoài ra, từ lâu được ca ngợi là tương lai của Đảng Dân chủ, bà Harris cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng bà đã không đáp ứng được kỳ vọng. Những người chỉ trích cho rằng bà thiếu sức thu hút để tập hợp đảng

Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với Tổng thống Joe Biden. Ông Trump đưa ra nhận định này với kênh truyền hình CNN ngay sau khi ông Joe Biden công bố quyết định của mình. Trong chiến dịch tranh cử những tuần gần đây, ông Trump và một số đồng minh của ông đã tiến hành các cuộc tấn công chính trị vào bà Kamala Harris trong bối cảnh có tin đồn bà có thể thay thế ông Joe Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

AN BÌNH