Bác kháng cáo cựu tu sĩ giết người

Thứ tư, 19/04/2023 08:09
Ngày 18-4, tại Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án Võ Viết Đạt (1980) và Đoàn Thanh Tuấn (1972, cùng trú H.Triệu Phong, Quảng Trị) về tội: "Giết người". Vụ án xảy ra vào ngày 11-12-2021.
Hai bị cáo Đạt và Tuấn nghe tuyên án.
Hai bị cáo Đạt và Tuấn nghe tuyên án.

Thời điểm gây án, Đạt là tu sĩ tại niệm phật đường Dương Lệ Đông (xã Triệu Thuận, H.Triệu Phong). Do có mâu thuẫn với bà L.T.H (1972, trú H. Triệu Phong), Đạt đã đánh nạn nhân đến tử vong rồi phi tang thi thể xuống sông Thạch Hãn. Quá trình phạm tội có sự giúp sức của Tuấn. Qua xét xử, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của hai bị cáo; đồng thời cho rằng bản án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại. Tòa tuyên y án sơ thẩm, tù chung thân đối với Đạt; 12 năm tù đối với Tuấn.

BẢO HÀ