Bác sĩ Nguyễn Duy Chương: Cha đẻ của phương pháp chữa khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm bằng Đông y

Thứ ba, 12/02/2019 13:30

Đại tá, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú (TTƯT) Nguyễn Duy Chương, 60 tuổi, nguyên Trưởng khoa Nội 10 Bệnh viện Quân y 17, hiện ở P. Nam Dương (Hải Châu, Đà Nẵng) là chủ nhiệm đề tài: "Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp tổng hợp của y học cổ truyền" và đã được áp dụng tại Bệnh viện Quân y 17.

Bác sĩ Nguyễn Duy Chương.

Bằng phương pháp Đông y, bác sĩ Chương đã chữa trị thành công hơn 500 bệnh nhân thoát vị đĩa đệm với chi phí thấp và trong thời gian ngắn. Đơn cử như cựu chiến binh Huỳnh Phương Bá, 90 tuổi, ở P. Hòa Thuận Tây (Hải Châu, Đà Nẵng) bị thoát vị đĩa đệm đã điều trị bằng tây y và lý liệu pháp nhưng bệnh vẫn không khỏi. Từ cuối tháng 10-2018, ông Bá đến với bác sĩ Chương và được bác sĩ Chương chữa bằng phương pháp Đông y. Qua 21 ngày điều trị, ông Bá đã đi lại, sinh hoạt bình thường.

Đầy vẻ phấn khởi, ông Bá bộc bạch: Trước kia, tôi đau thắt lưng và chân phải, không đi được, ban đêm nhức buốt không sao chợp mắt được nhưng bây giờ đã đi lại, ăn uống dễ dàng và còn tham gia được các hoạt động xã hội. Hay như bệnh nhân Hồ Văn Hùng, 45 tuổi, ở P. Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) cách đây nửa năm, được bác sĩ Chương chữa bệnh thoát vị đĩa đệm ở cột sống lưng trong vòng 20 ngày thì khỏi. Gần đây, anh Hùng lại bị thoát vị đĩa đệm ở cột sống cổ, gây đau tê ở vai và đau lan xuống cả hai tay. Lần này, anh Hùng mới được bác sĩ Chương điều trị 15 ngày nhưng đã thuyên giảm nhiều. Ánh mắt rạng ngời niềm vui, anh Hùng hồ hởi nói: Cả hai lần thoát vị đĩa đệm, tôi đều bị đau kinh khủng, cử động rất khó khăn và đều được bác sĩ Chương chữa khỏi, sức khỏe hồi phục, sinh hoạt và làm việc trở lại bình thường và chi phí điều trị mỗi lần chỉ có 5  triệu đồng…

Theo phương pháp của bác sĩ Chương, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm được xoa bóp, bấm huyệt, tác động cột sống, phát vỗ vào chỗ thoát vị. Sau đó, bệnh nhân được giác hơi xung quanh vị trí thoát vị, được tác động cột sống, phát vỗ lần hai, điện châm một số huyệt dọc cột sống và dọc theo thần kinh tọa; điện châm xong, bệnh nhân tiếp tục được bấm huyệt, tác động cột sống và phát vỗ lần ba. Mỗi ngày, bệnh nhân được điều trị một lần với đủ các công đoạn nêu trên trong thời gian 40 phút và liên tục 20 ngày, sau đó nghỉ từ 5 - 7 ngày sẽ được kiểm tra lại, nếu chưa khỏi thì được điều trị tiếp đợt 2 với cùng phác đồ trên. Bác sĩ Chương cho biết: Những bệnh nhân mới bị thoát vị đĩa đệm thì chỉ cần điều trị một đợt (20 ngày) là khỏi, còn nếu mắc càng lâu thì điều trị càng khó và thời gian điều trị dài hơn. Đồng thời, bệnh nhân được hướng dẫn luyện tập bổ trợ, được đeo đai cột sống trong quá trình điều trị và 3 tháng sau điều trị. "Phác đồ điều trị này nhằm làm giải phóng thần kinh khỏi bị nhân nhầy đĩa đệm chèn ép, dẫu có thể nhân nhầy đĩa đệm chưa hoàn toàn trở về vị trí ban đầu", bác sĩ Chương chia sẻ.

Bác sĩ Chương đã nhiều năm công tác tại chiến trường Campuchia, được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" năm 2010. Thời gian qua, bác sĩ Chương đã nghiên cứu và thực hiện nhiều bài thuốc y học cổ truyền nhằm kết hợp điều trị bằng Tây y với Đông y và đã đem lại hiệu quả cao. Hiện tại, phòng mạch của bác sĩ Chương ở số 04 đường Nguyễn Trường Tộ (Hải Châu, Đà Nẵng) luôn có bệnh nhân đến điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm và một số bệnh mạn tính khác.

Để hỗ trợ chuyên môn, bác sĩ Chương kiên trì học chữ Hán Nôm tại Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng. Từ đó, người thầy thuốc ưu tú này đã tra cứu được nhiều tư liệu đông y cổ bằng chữ Hán và tích cực vận dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Với niềm vui vừa tốt nghiệp khóa học Hán Nôm dài hạn, bác sĩ Chương hồ hởi trải lòng: Trong ngành Đông y có rất nhiều chữ Hán, nếu không biết chữ Hán Nôm thì rất khó nghiên cứu và vận dụng kiến thức của tiền nhân. Trong số bệnh nhân mình đã điều trị khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm có nhiều người là đồng đội, bạn bè, có cả thầy giáo đã dạy chữ Hán Nôm cho mình và mình coi đó là một niềm hạnh phúc to lớn của người thầy thuốc.

Với nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và phục vụ thương, bệnh binh, bác sĩ Chương đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công (hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba). Nói về người thầy thuốc này, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Sơn khẳng định: Giàu nhiệt huyết và tài năng, bác sĩ Chương đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế nói chung và ngành Đông y nói riêng, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, việc điều trị khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp Đông y, không sử dụng hóa chất, không phẫu thuật, ít tốn kém mà đạt hiệu quả tốt của bác sĩ Chương có giá trị thực tiễn cao, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

LÊ VĂN THƠM