“Bác thằng bần” chuyên thuê xe ô-tô mang đi cầm

Thứ tư, 15/01/2020 14:40

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ vụ việc Lê Hoàng Nam (1981, trú tổ 38, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền. Nam là đối tượng có máu mê cờ bạc, chuyên thuê xe ô-tô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố lấy tiền nướng vào thú vui đỏ đen.

Lê Hoàng Nam

Kết quả điều tra thể hiện, ngày 25-6-2019, Nam liên hệ với anh Trần Quốc Chánh (1988, trú Đà Nẵng) về việc thỏa thuận thuê xe ô-tô BKS 43A – 3041. Xe này do anh Trần Văn Quốc Dũng (1977, trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) đứng tên chủ sở hữu và giao cho Chánh làm dịch vụ cho thuê. Anh Chánh thông qua mạng xã hội facebook để thông tin việc tìm người thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.

Sau khi thống nhất về giá thuê, Nam hẹn Chánh đến nhà số 1084 - Trường Chinh (TP Đà Nẵng) để giao xe làm hợp đồng thuê. Khi đến nơi, Chánh có photo lại 1 hộ chiếu mang tên Lê Hoàng Nam sau đó giao cho Nam 1 giấy đăng ký xe ô-tô đứng tên Trần Văn Quốc Dũng (bản photo) và 1 bản giấy chứng nhận kiểm định (bản gốc). Sau khi thuê được xe, Nam sử dụng làm phương tiện đi lại, đến ngày 25-7-2019 thì liên hệ với Chánh để gia hạn hợp đồng thuê và bày tỏ ý định muốn đổi xe khác. Chánh đồng ý đổi cho Nam xe BKS 43A-232.17. Nam sử dụng được vài ngày thì tiếp tục xin đổi sang xe BKS 43A-304.11. Quá trình đổi xe, Nam liên tục điện thoại hỏi Chánh có xe nào cần cho thuê mới hơn thì giới thiệu cho mình.

Trong thời gian thuê xe của anh Chánh, Nam tiếp tục liên hệ với anh Huỳnh Lữ Tấn Vinh (1983, trú TP Đà Nẵng) để tiếp tục thuê. Do trước đó anh Đặng Văn Minh (1994, trú Q.Sơn Trà) có nhờ Vinh đăng lên mạng xã hội facebook tìm người có nhu cầu thuê xe ô-tô do mình đứng tên mang BKS 43A-311.34 với giá 15 triệu đồng/tháng nên Vinh đồng ý cho Nam thuê. Ngày 3-8-2019, Vinh mang xe ô-tô đến giao cho Nam tại nhà số 416 - Trường Chinh (TP Đà Nẵng). Tại đây, cả hai tiến hành lập hợp đồng, Vinh chụp hộ chiếu, bằng lái xe hạng B2, sổ hộ khẩu mang tên Lê Hoàng Nam (1981, trú tổ 38, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Sau khi  thuê được xe của anh Vinh, Nam lên mạng xã hội liên hệ đặt làm giả giấy đăng ký xe ô-tô BKS 43A- 311.34 với giá 4 triệu đồng. Nam cung cấp thông tin về xe, trong đó lấy tên tuổi, địa chỉ của mình để làm giấy tờ giả. Và sau khi nhận được giấy đăng ký xe ô-tô giả, Nam đưa xe vào tiệm cầm đồ Tâm Mai có địa chỉ tại 154 - Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do anh Trương Thanh Tâm (1972, trú TP Tam Kỳ) là chủ sở hữu. Tại đây, Nam gặp bà Trần Thị Mai (vợ anh Tâm) đặt vấn đề cầm xe ô-tô BKS BKS 43A- 311.34 với giá 500 triệu đồng. Nam đưa cho Mai 1 Giấy đăng ký xe mang tên Lê Hoàng Nam và giấy chứng nhận kiểm định xe. Sau khi xem giấy tờ, bà Mai thống nhất cho cầm 500 triệu đồng và Nam sử dụng số tiền này vào mục đích cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

Tương tự như vậy, Nam làm giấy tờ giả xe ô-tô BKS 43A-311.34 với giá 3 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy tờ, ngày 16-9-2019, Nam đem xe ô-tô đến tiệm cầm đồ Tâm Mai đặt vấn đề thế vào để  lấy  xe ô-tô BKS 43A-304.11 ra để sử dụng. Khi lấy xe BKS 43A-304.11 ra, Nam không trả cho anh Chánh mà gặp anh Ngô Văn Thường (1971, trú  H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đặt vấn đề cầm xe lấy 300 triệu đồng. Nam cho anh Thường xem giấy đăng ký xe mang tên Lê Hoàng Nam và giấy chứng nhận đăng kiểm (bản gốc). Anh Thường đồng ý cầm nhưng yêu cầu Nam viết giấy mượn tiền, trong đó có thế chấp xe ô-tô. Và sau khi lấy được tiền, Nam sử dụng vào mục đích đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Theo khai nhận của Nam, cùng thủ đoạn tương tự, tháng 3-2019, Nam còn thuê của anh Nguyễn Hữu Đông ở đường Nguyễn Đình Tứ (TP Đà Nẵng) xe ô-tô hiệu Kia màu trắng, BKS 43A-33234 mang vào tiệm cầm đồ Tâm Mai cầm được 480 triệu đồng. Ngày 19-8-2019, tại nhà số 1074 - Trường Chinh, Nam thuê xe ô-tô BKS 43A-437.73 do chị Ngô Thị Tường Vi đứng tên sở hữu mang đến tiệm cầm đồ Tâm Mai cầm 500 triệu đồng.

Theo cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, với thủ đoạn thuê xe ô-tô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm, Nam đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cờ bạc và tiêu xài cá nhân. Hành vi của Nam cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 175 BLHS. Ngoài ra, Nam còn có dấu hiệu phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 341 BLHS. Vụ việc hiện được chuyển cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo