Bắc Trung Bộ nỗ lực hồi sinh sau bão

Thứ năm, 03/10/2013 00:47

(Cadn.com.vn) - Với tinh thần vượt khó và sự hỗ trợ của T.Ư, nhân dân cả nước, người dân Bắc miền Trung đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống sau cơn bão số 10.

Tâm bão Quảng Bình:

Ngày 2-10, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã về các địa phương bị thiệt hại nặng để thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ ban đầu. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão ở H. Quảng Trạch, Bố Trạch; đề nghị lãnh đạo các huyện tăng cường công tác chỉ đạo tập trung hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả của bão gây ra. Trước mắt, huyện cần tổ chức các đoàn đến cứu trợ thăm hỏi gia đình người bị nạn, bị thương, tổ chức lực lượng biên phòng, quân sự, dân quân tự vệ tu sửa lại các trạm y tế , trường học để học sinh sớm trở lại trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão số 10 tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; động viên lãnh đạo và giáo viên các nhà trường nỗ lực khôi phục lại các phòng học để sớm cho các cháu đến trường đồng thời lưu ý các xã, huyện hỗ trợ về nhân lực, kinh phí để giúp trường sớm trở lại hoạt động bình thường. Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp cần quan tâm đến những hộ nghèo, hộ chính sách, không để xảy ra tình trạng có hộ đói, rét trong dịp này.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho biết, do bị hư hỏng nặng về cơ sở vật chất nên các đơn vị, nhất là các bệnh viện đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, thu dung và điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, các đơn vị cũng rất khẩn trương vừa khắc phục hậu quả vừa tìm giải pháp tối ưu nhất để chăm sóc tốt cho người bệnh. Ngành Y tế đang tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai nhiều hoạt động để phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh thường phát sinh sau bão lũ như bệnh đau mắt đỏ, tiêu chảy,  cảm cúm…

Sở Công thương đã cắt cử lực lượng cung ứng hàng hóa dự trữ thiết yếu theo yêu cầu của UBND tỉnh để triển khai cứu trợ các địa phương; lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình giá cả và việc cung ứng những mặt hàng thiết yếu về lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng…

Để hỗ trợ cho những thiệt hại tại Quảng Bình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông qua BIDV Chi nhánh Quảng Bình và  BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình hỗ trợ 10 tấn mỳ tôm cho đồng bào H. Quảng Trạch với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng, đồng thời trực tiếp đến các xã Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Tiên, Cảnh Hóa, Phù Hóa, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Văn, Trung tâm khuyết tật H. Quảng Trạch và Nhà dòng Hướng Phương, xã Quảng Phương để trao tận tay số mỳ tôm cho các hộ dân.

Nghệ An: Chiều 2-10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đã về trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng đi có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Sở NN&PTNT, lãnh đạo TX Hoàng Mai.

Ngày 2-10, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến các vùng bị lũ lụt nặng vừa qua chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và trao quà cứu trợ tại một số xã H. Quỳnh Lưu. Đồng chí yêu cầu H. Quỳnh Lưu chủ động khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào vùng bị ngập nặng, đặc biệt là các xã ở vùng bãi ngang, ven biển, nơi đã bị nước lũ ngập trong nhiều ngày qua.

Trong 2 ngày 1, 2-10, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng và phương tiện kịp thời ứng cứu nhân dân các xã của Hoàng Mai, Quỳnh Lưu bị ngập lụt. Cùng với các lực lượng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động 11 chiếc ca nô các loại, tăng cường hơn 100 CBCS vùng với 60 CBCS của Lữ đoàn 15 xe tăng ứng cứu, sơ tán người dân tại các xóm ở vùng thấp còn mắc kẹt trong lũ, đồng thời hỗ trợ lương thực, nước uống cho nhân dân các xã bị cô lập.

Hà Tĩnh: Ngay sau khi bão tan, ngành Y tế đang tích cực phòng, chống cơn bão số 10, trong đó công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau bão được tập trung cao độ; mỗi cơ sở khám chữa bệnh thành lập một đội cấp cứu cơ động. Riêng các TTYTDP, mỗi đơn vị có hai đội cơ động, sẵn sàng ứng cứu 24/24. Sở đã chỉ đạo phân phát 3 tấn CloraminB và các cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ và các hóa chất làm sạch nước đối với các giếng nước bị ngập trong vùng lũ về tận các địa phương.

Cùng ngày, tại xã Thạch Bàn, (H.Thạch Hà), 25 CBCS thuộc Bộ CHQS Tỉnh Bôlykhamxay (nước CHDCND Lào) cùng với 27 CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) đã tổ chức giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, gia cố đê điều chống xói mòn khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

CBCS BCH Quân sự Tỉnh Bôlykhamxay và BP Cửa Sót giúp dân dọn dẹp nhà cửa và gia cố đê ở Hà Tĩnh.

Quảng Trị: Một trong những thiệt hại lớn ở địa phương này là có khoảng 9.500 ha cao su bị gãy, đổ, xiêu vẹo, hàng ngàn tỷ đồng có nguy cơ tan theo bão. Nên vậy, ngay sau khi bão tan, cửa nhà còn bề bộn, người dân địa phương đã đổ ra rừng “cứu” cao su thâu ngày đêm, quên ăn, quên ngủ. Không còn thời gian để than vãn, xót xa. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng vũ trang hỗ trợ tích cực để giúp dân; hỗ trợ máy cưa xách tay và 100% thuốc bôi kích thích cho cây cao su hồi sinh.

Bên cạnh những hoạt động khắc phục hậu quả, các hoạt động cứu trợ đã được triển khai. Ngày 2-10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với CLB doanh nghiệp nữ tỉnh thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại sau bão số 10 tại Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà, Hải Lăng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã xuất kinh phí hơn 50 triệu đồng và tiếp nhận từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 200 thùng hàng thiết yếu, trị giá gần 100 triệu đồng, gồm chăn, màn, thùng đựng nước, ấm đun nước…; tổ chức phân bổ cứu trợ trực tiếp đến các hộ có nhà sập, tốc mái, gia đình có người bị thương và tử vong sau bão. Hội còn cử đội ứng phó thảm họa của tỉnh gần 20 người về các địa phương nắm tình hình, đánh giá thiệt hại do bão số 10 gây ra, tìm hiểu nhu cầu của nhân dân để tiến hành cứu trợ và giúp đỡ, khắc phục thiệt hại.

TT-Huế: Ngay sau bão số 10 đi qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả; tập trung huy động lực lượng giúp dân khôi phục nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng, sửa chữa trường lớp để đón học sinh trở lại học tập và ổn định đời sống nhân dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình bị thiệt hại do bão gây ra; chi hỗ trợ 3 nhà sập 33 triệu đồng; hỗ trợ 60 gia đình có nhà tốc mái, mỗi gia đình 500.000 đồng; hỗ trợ 50 thùng mì cho người dân H. Phú Lộc…

Nhóm P.V Bắc Miền trung