Đừng vì những "hạt sạn" mà đánh giá bình yên cả thành phố

Bài 2: Những "hạt sạn" giữa bình yên

Thứ sáu, 14/06/2024 07:15

Vấn đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội và người dân Đà Nẵng thời gian qua chính là công tác đấu tranh, ngăn ngừa các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng các loại hung khí đánh nhau giải quyết mâu thuẫn, gây rối ANTT. Cũng chính từ đây mà phát sinh sự dồn ép khiến không ít người dân bức xúc và đôi lúc có những phát ngôn không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Công an TP Đà Nẵng làm rõ và bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các "báo thủ" trên đường phố.

Đừng vì những

Bài 1: Bình luận hay

Thực tế, vấn đề đấu tranh, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng các loại hung khí đánh nhau giải quyết mâu thuẫn, gây rối ANTT trên đường phố được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và các lực lượng triển khai quyết liệt. Nhiều giải pháp, kế hoạch ngăn chặn các hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên được triển khai. Đây cũng là nội dung "nóng" trong mỗi cuộc giao ban của Công an TP, không chỉ bàn trong hội nghị chuyên đề mà trong tất cả hội nghị của các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự, Công an các quận, huyện.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP từng quán triệt, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để xã hội cùng tham gia quản lý, giúp đỡ, giáo dục những thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Không thể chỉ xem đây là nhiệm vụ của mỗi lực lượng Công an và không thể vì vài "hạt sạn" mà đánh giá bình yên của cả Đà Nẵng, phủ nhận nỗ lực, quyết tâm chính trị của cả lực lượng Công an.

Để giải quyết tình hình trên, Công an TP đã tham mưu Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; đồng thời, ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-11-2023 về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Qua đó huy động các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia triển khai các biện pháp, mô hình giáo dục, giúp đỡ trẻ em, thiếu niên hư tại cộng đồng dân cư; tạo điều kiện học tập, học nghề, tạo việc làm, thu nhập chính đáng cho các đối tượng lao động phổ thông, không có công ăn việc làm ổn định, nhất là đối với số đối tượng thanh thiếu niên.

Công an TP Đà Nẵng làm rõ và bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, các lực lượng của Công an TP tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp. Với phương châm "phòng hơn chống", Công an TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại các trường học, khu dân cư, nhất là số thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trong danh sách quản lý. Giám đốc Công an TP chỉ đạo rà soát, lập danh sách đưa vào diện theo dõi, quản lý giáo dục hơn 700 đối tượng thiếu niên hư, vi phạm pháp luật để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giáo dục, ngăn chặn tái phạm cũng như phát sinh hành vi vi phạm pháp luật… Đồng thời triển khai các lực lượng từ thành phố đến cơ sở, lực lượng 911, lực lượng tuần tra phòng chống cướp giật, cảnh sát trật tự, lực lượng 8394… tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT theo phương thức "nhiều tầng, nhiều vòng, nhiều lớp", chủ động phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh xử lý triệt để tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố.

Đặc biệt, Công an TP tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ việc xảy ra. Từ đầu năm 2022 đến tháng 12-2023, Công an TP đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 92 vụ/482 đối tượng, thu giữ trên 384 hung khí, chủ yếu là vũ khí thô sơ, tự chế và công cụ hỗ trợ các loại; điều tra, khởi tố 46 vụ/196 đối tượng (về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản…); xử lý hành chính 197 đối tượng; đưa vào giáo dục xã phường 21 đối tượng; kiểm điểm trước dân 25 đối tượng; cảnh cáo, răn đe, nhắc nhở, giao các đoàn thể phối hợp quản lý giáo dục hàng chục trường hợp khác.

Ngoài ra, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, xử lý 312 trường hợp sử dụng xe mô-tô "độ, chế", kiểm tra, xử lý vi phạm hàng chục cơ sở, cá nhân kinh doanh, độ chế phụ tùng mô-tô và nhiều cá nhân, cơ sở có hành vi chế tạo, sản xuất các loại vũ khí thô sơ; phát hiện, bóc gỡ nhiều hội, nhóm trên các tài khoản mạng xã hội như "Super Báo", "Liên quân", "Thiếu máy thở", "Ngũ Bang", "Kiến lửa", "Làng xì trum", "Hội Tam Hoàng", "Anh em hình sự", "Anh em Mân Thái, "Mèo hoang"… với hàng trăm đối tượng thiếu niên tham gia.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả trong thời gian qua. Đến nay, tình trạng băng, nhóm sử dụng hung khí đánh nhau trên đường phố đã giảm mạnh, không gây mất ANTT trên các tuyến, địa bàn.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của lực lượng Công an không chỉ trông canh đám "trẻ trâu", bốc đồng quậy phá. Những đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cũng chỉ với tần suất hiếm hoi hoặc một số khác do các thanh thiếu niên thiếu nhận thức dàn cảnh để "câu view", thể hiện bản thân. Do đó, không thể vì vài "hạt sạn" mà đánh giá bình yên của cả thành phố, đánh giá nỗ lực, quyết tâm chính trị của cả lực lượng Công an. Thực tế trong thời gian qua, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, liên tiếp mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Kết quả lớn nhất là tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, không xảy ra "điểm nóng", phức tạp về ANTT, thành phố trở thành một nơi an bình, đáng sống của người dân và du khách.

Thay lời kết

Hiện nay, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhìn nhận rõ vai trò của lực lượng CAND trong việc đảm bảo ANTT giữ gìn sự bình yên cho đất nước, cho nhân dân. Từ đó, chúng ta nhìn nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của những kẻ cố tình xuyên tạc, bôi xấu lực lượng CAND. Tuy nhiên, không tránh khỏi việc có những người nhẹ dạ cả tin, thiếu bản lĩnh, không phân biệt được đúng sai, bị kích động lôi kéo.

Bằng trách nhiệm của một công dân, vì sự bình yên của thành phố đáng sống, hãy lên án các hành vi đi ngược lại lợi ích chung, ngăn chặn các thông tin xấu độc, hay ít nhất cũng không cổ súy hay lan truyền nó đến cộng đồng.

MAI VINH

Bài cuối: Hướng thiện bằng cách

Với trách nhiệm và tâm huyết, Công an TP Đà Nẵng xác định cảm hóa giáo dục một thanh thiếu niên hư cần phải cụ thể, bền bỉ, từng bước một. Đặc biệt chú trọng đến việc tạo công ăn việc làm và thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên để người vi phạm cắt đứt với các mối quan hệ xấu, kéo họ ra

Uốn thẳng những mầm cong

Bài 1: Toàn xã hội cùng chung tay

Bản án thích đáng cho nhóm thanh thiếu niên côn đồ

Trong 2 ngày 23 và 24-5, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo, gồm: Nguyễn Phan Thanh Phong (2006, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng”

Hơn 30.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự được nhân dân cung cấp

Ngày 19-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP ngày 21-1-2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ trụ sở Công an TP đến các quận, huyện. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng -