Chuyển biến từ những “chiến dịch” xử lý vi phạm giao thông

Bài 2: Xử lý nồng độ cồn, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Thứ ba, 31/10/2023 07:35
Bộ Công an xác định, năm 2023 là năm cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm giảm thiểu các vụ TNGT, nhất là các vụ tai nạn liên quan đến rượu, bia. Tại TP Đà Nẵng, lực lượng Công an nói chung, Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng đã và đang thực hiện quyết liệt công tác TTKS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Việc siết chặt, xử lý nghiêm, bước đầu đã làm ý thức người dân có nhiều thay đổi, dần hình thành thói quen: “Đã uống rượu, bia không lái xe”.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên đường Quảng Nam (Q. Ngũ Hành Sơn).
Lực lượng Công an kiểm tra nồng độ cồn trong đợt phối hợp với Bộ Công an.

Bị xử lý vi phạm nồng độ cồn ở mức nhẹ thời điểm giữa tháng 10-2023 tại đường 29 Tháng 3, anh Lê Văn N. (trú Q. Ngũ Hành Sơn) giãi bày: Mới đi liên hoan cùng bạn về, do vui quá uống vài ly bia nên không nghĩ sẽ bị xử phạt. Nhưng cuối cùng phải chịu mức phạt cả vài triệu đồng do nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Hay trường hợp như ông Nguyễn Văn K. (trú Q. Sơn Trà), khi chở vợ con đi giao lưu liên hoan tại đường Nguyễn Phước Lan (Q. Cẩm Lệ) khi qua giữa cầu Trung Lương thì phát hiện tổ kiểm tra nên quay đầu xe trở lại hòng thoát phạt. Tuy nhiên, một tổ tuần tra khác từ bên phía Tây cầu yêu cầu quay đầu xe đến điểm kiểm tra, lập biên bản xử phạt theo quy định.

Ở khu vực đường Quảng Nam (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn), nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25 đến trên 0,4 mililit/1 lít khí thở. Mặc dù viện nhiều lý do, hoặc rút điện thoại “gọi người thân trợ giúp”. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý đúng theo quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong 2 đợt (31-8 đến 3-9) và (9-10 đến 12-10) tại nhiều tuyến đường có địa điểm kiểm tra nồng độ cồn của Phòng CSGT phối hợp với Tổ công tác số 3 (Bộ Công an) thực hiện chuyên đề như đường Nguyễn Tất Thành, 29 Tháng 3, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Sinh Sắc..., rất nhiều trường hợp bị kiểm tra nồng độ cồn đã mắc lỗi vi phạm. Điển hình lúc 21 giờ ngày 2-9, Nguyễn P. D. (trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) điều khiển mô-tô, khi bị kiểm tra nồng độ cồn đã vi phạm trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, phạt tiền theo quy định từ 4-5 triệu đồng, tước GPLX từ 16-18 tháng. Hay đêm 1-9 tại đường Phạm Văn Đồng, anh Lê Mạnh H. (trú Q. Ngũ Hành Sơn) điều khiển ô-tô nhưng có nồng độ cồn 0,665 miligam/1 lít khí thở nên bị lập biên bản xử phạt mức 30-40 triệu đồng, tước GPLX từ 22-24 tháng.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên đường Quảng Nam (Q. Ngũ Hành Sơn).

Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng Phòng CSGT cho hay, qua tổng kết 2 đợt kiểm tra nồng độ cồn, riêng các tổ tuần tra của Phòng CSGT phối hợp với Tổ công tác số 3 (Bộ Công an) thực hiện tại các quận, huyện đã dừng kiểm tra 2.059 trường hợp, qua đó phát hiện 176 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng kiểm tra còn phát hiện 5 trường hợp vi phạm về ma túy và nhiều vi phạm khác.

Cũng theo Đại tá Truyền, quá trình triển khai chuyên đề, lực lượng CSGT cũng quán triệt tinh thần xử lý nghiêm với các vi phạm đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Đã có cả chục trường hợp cán bộ vi phạm, như cán bộ ngân hàng, công chức quận, huyện, thậm chí có cả cán bộ trong lực lượng vũ trang..., tất cả đều bị xử lý nghiêm khắc với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Ví dụ như những trường hợp: P.D.- cán bộ UBND Q. Hải Châu; Q.T- BCH quân sự thành phố; N.X.- cán bộ UBND P. Hòa Cường Bắc...

Bên cạnh triển khai các tổ chuyên đề phối hợp với Bộ Công an, lực lượng CSGT các quận huyện cũng tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm với số lượng xử phạt nhiều, bước đầu tạo ra sức răn đe lớn. Như Công an quận Liên Chiểu, từ đầu năm tới nay, đã huy động hơn 1.900 lượt CBCS ra quân kiểm tra, qua đó, lập biên bản, xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó gần 40 trường hợp điều khiển ô-tô với tổng số tiền xử phạt gần 8,8 tỷ đồng. Thông qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm, ý thức người điều khiển phương tiện giao thông được nâng lên rõ rệt, số vụ TNGT giảm.

Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhìn nhận: Kết quả công tác phối hợp của lực lượng CATP với Tổ công tác của Bộ Công an xử lý chuyên đề nồng độ cồn thời gian qua được dư luận đồng tình, nhân dân hết sức ủng hộ. Đa phần người điều khiển phương tiện chấp hành tốt hiệu lệnh và các quy định về kiểm tra của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, đặc biệt văn hóa giao thông “Đã uống rượu bia, không lái xe” trong các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao. Trong khi đó, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị được nâng cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, điều lệnh CAND, thường xuyên được thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, đặc biệt nghiêm cấm tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên, chiến sĩ lái xe khi đã sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp khi phát hiện chốt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn đã cố tình trốn tránh, quay đầu xe bỏ chạy. Còn có tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm quy định, chấp hành không nghiêm pháp luật của Nhà nước đến mức phải bị xử lý. Đại tá Trần Phòng yêu cầu lực lượng Công an các cấp, nhất là CSGT cần siết chặt hơn nữa công tác TTKS, xử lý vi phạm nghiêm để răn đe, kiên quyết lập lại TTATGT, nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn. (còn nữa)

CÔNG HẠNH