Bài cuối: U70 mất 41 tỷ đồng cho “gái xinh” trong 4 ngày
Chỉ vì tin tưởng “gái xinh” và muốn giúp thực hiện nhiệm vụ trên không gian mạng mà người đàn ông trú tại TPHCM đã mất hơn 41 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày. Đây cũng là bị hại bị lừa nhiều tiền nhất trong vụ án. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, một người đàn ông khác trú tại Nghệ An cũng dính bẫy và bị lừa hơn 15 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ngày 17-11-2024, ông V.N. (68 tuổi, trú tại TPHCM) được một tài khoản có hình đại diện là nữ giới xinh đẹp kết bạn, làm quen. Sau thời gian trò chuyện qua mạng, ông N. cảm mến cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có học thức và độc lập về tài chính. Cô bạn gái xinh đẹp hướng dẫn ông N. kết bạn sang một tài khoản thuộc ứng dụng mạng xã hội khác để "riêng tư” hơn. Ông N. được bạn gái nhờ thực hiện giúp nhiệm vụ tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử.
Theo chỉ dẫn, ông N. kết nối với tài khoản “Chăm sóc khách hàng” và được gửi đường dẫn đến sản phẩm trên giao diện gần giống với sàn thương mại điện tử nổi tiếng. Nhiệm vụ của ông N. là mua hàng, nộp tiền vào tài khoản chỉ định và nhận “hoa hồng”.
Để thực hiện hành vi, bạn gái gọi điện nói lời ngon ngọt, hứa hẹn tình cảm nên ông N. càng thêm tin tưởng. Bởi vậy, khi bạn gái nhờ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mua hàng với giá trị cao hơn nhằm tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử, ông N. làm theo. Chỉ trong 3 ngày, ông N. đã chuyển khoản 64 lần vào các tài khoản ngân hàng để “làm nhiệm vụ” với số tiền hơn 41 tỷ đồng và nhận lại hơn 36 triệu đồng tiền “hoa hồng”.
Cho đến khi hết sạch tiền trong tài khoản và không còn khả năng vay mượn để tiếp tục làm nhiệm vụ, “bạn gái” cũng biến mất, ông N. mới hay mình bị lừa. Đây chính là cái bẫy lừa đảo được xây dựng theo kịch bản tinh vi của Phạm Sỹ Huynh (1990, trú xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Đặng Thị Ngọc (1991, trú tỉnh Lào Cai) cùng đồng bọn giăng ra.
Cũng với phương thức tương tự, từ ngày 5 đến 21-10-2023, ông N.Đ.D (1982, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An) bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Ngày 20-8, TAND tỉnh Nghệ An cho biết đã tuyên án đối với 48 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của người dân Việt Nam, tại tổ chức tội phạm hoạt động ở Myanmar.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, trình bày về quá trình được tuyển sang Myanmar, công việc được giao và cách thức thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo khai nhận số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội chủ yếu đã sử dụng chi tiêu cá nhân tại Myanmar hoặc gửi về gia đình phục vụ sinh hoạt.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện trong một tổ chức có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối tinh vi trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Sau khi đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt 48 bị cáo về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị cáo Đặng Thị Ngọc bị tuyên án chung thân, bị cáo Phạm Đức Hoàng (1996, trú TP Hải Phòng) 18 năm tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 6 đến 16 năm tù, đồng thời phải trả lại số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Một số đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định. Đối với người đàn ông Trung Quốc tên “Châu Chủng” do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Khi có thông tin sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Đây là vụ án có quy mô cực lớn, nhiều người tham gia và số tiền lừa đảo rất lớn. Qua đây, cơ quan chức năng muốn cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để tạo dựng lòng tin, giả danh các sàn thương mại điện tử, dụ người dân thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản; cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.
DƯƠNG HÓA
