Phát hiện bức ảnh cùng một số di vật trong phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 21/08/2026 08:16

Ngày 20-8, trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh cùng nhiều di vật tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS xã Chiên Đàn rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, trang nghiêm và đúng quy định.

Bức ảnh được phục dựng
Một số di vật được an táng cùng liệt sĩ

Mới đây, tại phần mộ số 104, hàng thứ 3 trong Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ. Cụ thể là một bảng kim loại còn nhận rõ dòng chữ “THÀ HY SINH TẤT CẢ, QUYẾT KHÔNG LÀM NÔ LỆ”, một chiếc ví có ảnh chân dung phụ nữ, vỏ chai dầu và một số vật dụng cá nhân khác. Dù đã nhuốm màu thời gian, hình ảnh người phụ nữ trong chiếc ví vẫn còn có thể nhận biết.

Phần hài cốt cùng bức ảnh và các di vật được phát hiện là nguồn thông tin có giá trị, có thể cung cấp thêm manh mối trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.

Bức ảnh được phục dựng

Cơ quan chuyên môn Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng lập biên bản, chụp ảnh, ghi nhận đầy đủ vị trí, đặc điểm và bảo quản di vật theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát hồ sơ quản lý mộ, thu thập thông tin từ nhân chứng, đồng đội cũ và thân nhân liệt sĩ; đối chiếu các dữ liệu liên quan nhằm từng bước làm rõ thông tin về người đã khuất.

Địa bàn xã Chiên Đàn hiện có 3 nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Phú Ninh, Tam Đàn và Tam Thái, với tổng cộng 1.546 phần mộ; trong đó có 660 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, các lực lượng đã triển khai khai quật, kiểm tra 239 phần mộ để phục vụ việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện lấy mẫu được lập hồ sơ, ghi nhận đầy đủ để tiếp tục xác minh bằng các nguồn thông tin khác.

C.K

Duy Xuyên đẩy nhanh “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Ngày 15-8, Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng, kiểm tra công tác cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại xã Duy Xuyên.

Vượt khó hoàn thành sứ mệnh trong “chiến dịch 500 ngày đêm”

“Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh không lời đối với những người lính thời bình. Xác định rõ sứ mệnh thiêng liêng đó, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 192 (Bộ CHQS TP Huế) không quản gian khổ, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy

An táng 4 hài cốt liệt sĩ quy tập tại hang Đá Sập

Chiều 31-7, UBND xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu vực hang Đá Sập (Hang Thương Nghiệp K600), thôn Đại Đồng, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha.

Xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ ở Hiệp Đức

Chiều 29-7, tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ. Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, chủ trì hội nghị.

Đà Nẵng đã tổ chức hơn 100 đợt khảo sát, tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 28- 7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 9-2026

Sáng 28- 7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thân nhân liệt sĩ thất lạc nhiều năm, làm thế nào để được hưởng các chính sách ưu đãi?

*Bạn đọc hỏi: Anh Nguyễn Văn H. trú phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) hỏi: Gia đình tôi có một người em gái bị thất lạc từ nhỏ do hoàn cảnh chiến tranh và được một gia đình khác nhận nuôi, đăng ký khai sinh với họ, tên khác. Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình tôi đã tìm được em và cả nhà đã đoàn tụ gần 20 năm. Cha tôi là liệt sĩ, hy sinh năm 1969. Năm