Bài học từ vụ án “tài xế xe điên”

Thứ bảy, 04/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Sáng 27-11, tại trụ sở UBND xã Hòa Khương, TAND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện GTĐB, gây hậu quả chết người” đối với bị cáo Cao Trung Hải (1983, trú xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Tại phiên tòa, đại diện VKSND đề nghị HĐXX phạt Hải mức án 4-5 năm tù, nhưng HĐXX cho rằng, bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng khi vi phạm nghiêm trọng đạo đức, văn hóa giao thông... nên đã tuyên mức án 6 năm tù.

Hậu quả đau lòng từ rượu bia

Từ 7 giờ 15 ngày 27-11, trong sân trụ sở UBND xã Hòa Khương người dân đã tụ tập đông nghẹt chờ chiếc xe của cảnh sát Trại Tạm giam Hòa Sơn dẫn giải bị cáo Cao Trung Hải đến tòa. Bước ra khỏi xe là một thanh niên có vóc dáng cao gầy, gương mặt hiền hậu mà ít ai có thể nghĩ được rằng đó là kẻ có máu lạnh, nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân trong vụ tai nạn do chính y gây ra.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 2-10, Cao Trung Hải điều khiển ô-tô BKS 92K-1206 trên QL14B theo hướng Hòa Cầm đi Đại Lộc. Khi đến địa phận thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương (Hòa Vang), do điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái nên ô-tô của Hải đã tông vào xe máy BKS 43H2-2033 do anh Lâm Văn Hồng (34 tuổi, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) điều khiển chạy hướng ngược lại, làm anh Hồng chấn thương sọ não chết tại chỗ.

 Đông đảo người dân dự khán phiên tòa.

Sau khi gây tai nạn, Hải bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển ô-tô bỏ chạy, kéo theo xe máy của anh Hồng trên đoạn đường gần 4km. Đến địa bàn thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, xe của Hải tông tiếp vào em Trần Quang Huy (16 tuổi, trú xã Hòa Khương) đang đi cùng chiều, rất may em Huy chỉ bị thương nhẹ.

Bị cáo Cao Trung Hải 

Sau khi tông em Huy, Hải tiếp tục điều khiển ô-tô về hướng H. Đại Lộc hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đến đường AH17 thuộc xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Hải dừng xe để gỡ chiếc xe máy của anh Hồng đang dính dưới gầm ô-tô thì bị người dân đuổi theo bắt giữ và giao cho CAH Hòa Vang xử lý. Lúc này Hải đang trong trạng thái say rượu bia. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong người Hải là 0,970 mg/lít khí thở.

Ông Lâm Văn Thái - bố của nạn nhân Lâm Văn Hồng rưng rưng nói: “Trước đây, Hồng là kỹ sư công tác tại Cty Xi-măng Cosevco 19. Cả gia đình sống nhờ vào đồng lương của nó. Từ ngày nó mất đi, để lại người vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Bùi Việt Tư (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - chủ xe BKS 92K-1206) chỉ bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình”.

Lời cảnh tỉnh

Phiên tòa thật sự nóng khi đến phần xét hỏi của vị chủ tọa đối với bị cáo và những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Trong phần thẩm vấn bị cáo Cao Trung Hải, chủ tọa phiên tòa hỏi:

- Trước khi lái xe, bị cáo có học khóa đào tạo lái ô-tô nào không và đã được cấp giấy phép lái xe chưa?

- Dạ bị cáo có học và đã được cấp giấy phép lái xe.

- Vậy là bị cáo biết pháp luật cấm tài xế điều khiển xe khi trong người đã có uống rượu bia, sao bị cáo vẫn vi phạm?

Bị cáo Cao Trung Hải cúi đầu im lặng.

- Trước khi điều khiển xe, bị cáo uống bao nhiêu rượu bia?

- Bị cáo không biết đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ là uống ở đám cưới từ trưa cho đến chiều. Sau đó, bị cáo điều khiển ô-tô BKS 92H-1206 về xã Đại Hiệp để mai lấy gạch sớm.

- Lúc tông anh Lâm Văn Hồng, bị cáo có biết không?

- Dạ, bị cáo không biết.

- Sau khi tông anh Lâm Văn Hồng, bị cáo điều khiển xe bỏ chạy, lúc đó chiếc xe máy của nạn nhân bị mắc kẹt trước đầu ô-tô của bị cáo suốt đoạn đường dài gần 4km, vậy mà bị cáo nói không biết? Nói như thế là bị cáo cố tình chối tội, ngụy biện, lẩn tránh trách nhiệm đối với nạn nhân.

 Cơ quan chức năng khám nghiệm xe máy người bị hại. Ảnh: An Dương

Nghe đến đây, những người tham dự phiên tòa đã ồ lên và nhìn về phía Cao Trung Hải với ánh mắt căm phẫn trước thái độ vô trách nhiệm, xem thường mạng sống của người khác.

Xét thấy hành vi vi phạm nghiêm trọng, thái độ cố tình quanh co chối tội của bị cáo, TAND H. Hòa Vang đã tuyên phạt Cao Trung Hải 6 năm tù, đồng thời cấm hành nghề lái ô-tô trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Về phần trách nhiệm bồi thường đối với gia đình nạn nhân, chủ tọa phiên tòa cho rằng, sau khi thuê Cao Trung Hải về lái ô-tô cho mình, ông Bùi Việt Tư đã không làm hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Vì thế, ông Bùi Việt Tư có trách nhiệm liên đới trong vụ án và tiếp tục bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân số tiền 52 triệu đồng; trợ cấp cho 2 con anh Lâm Văn Hồng số tiền 1.400.000 đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa nhắn gửi: Trong thời gian qua, những vụ TNGT do tài xế uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu gây ra trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra khá nhiều, để lại bao nỗi đau cho gia đình người bị hại. Mong rằng, với bản án đích đáng của pháp luật dành cho bị cáo Cao Trung Hải sẽ là lời cảnh tỉnh giá trị đối với các tài xế.

Như Thanh