Bám cơ sở, bám dân
Chúng tôi theo chân tổ công tác của Thiếu tá Lê Hùng Cường - Phó Trưởng Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về thôn Sơn Phước trong đợt đơn vị đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Thoáng bóng Công an xã tới nhà, ông Lê Minh Hiến đang dọn cỏ trong vườn vội bỏ cuốc ra đón với tin vui: “Bà con trong thôn tham gia góp ý rất sôi nổi, 100% đều có ý kiến xác đáng...”.
Thiếu tá Cường cho biết, xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, ngay từ khi được phân công nhiệm vụ là Phó Trưởng Công an xã Hòa Ninh, Thiếu tá Cường đã cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị dành phần lớn thời gian về các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học để nắm bắt đặc điểm, tình hình ANTT, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nhân dân để kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp tháo gỡ; giảm thiểu việc hình thành các “điểm nóng” về ANTT. Cán bộ chiến sĩ Công an xã cũng luôn có mặt kịp thời giải quyết các vụ việc, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, ma túy; hòa giải thành công những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật. Từ đó tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ vững, người dân yên tâm lao động, sản xuất.
Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, “làm hết việc, không hết giờ”, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, Ban chỉ huy Công an xã Hòa Ninh cùng các cán bộ chiến sĩ tích cực làm việc ngoài giờ tham gia các hoạt động tại các thôn, kết hợp kiểm tra cư trú, nắm thông tin về tình hình ANTT tại địa bàn.
Tại xã Hòa Phước, Trung tá Lê Văn Cúc - Trưởng Công an xã cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, từ giữa tháng 4 đến nay, đơn vị mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các thôn trên địa bàn, giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh các thủ đoạn của tội lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kích động, bịa đặt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với việc triệu tập, răn đe, tổ chức cho các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông ký cam kết, Công an xã Hòa Phước tăng cường phối hợp với Công an các xã giáp ranh với thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) duy trì hiệu quả công tác phối hợp quản lý địa bàn, đối tượng, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, hỗ trợ giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT; tăng cường công tác tuần tra, tập trung những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT...
Tương tự, là địa phương giáp ranh với các địa phương của thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, ngoài tăng cường kết nối thông tin và phối hợp tuần tra, xử lý các vấn đề phát sinh tại vùng giáp ranh, Công an xã Hòa Khương chú trọng duy trì và củng cố các mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn xã Hòa Khương có 5 mô hình Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đều phát huy hiệu quả. Công an xã chủ trì phối hợp các lực lượng tổ chức hơn 200 lượt tuần tra 8394 với 2.152 lượt người tham gia tuần tra khép kín...

Tại địa bàn miền núi, Công an xã Hòa Bắc đang tập trung cao điểm cho công tác PCCC rừng và đảm bảo ANTT mùa trọng điểm du lịch. Theo Trung tá Lê Văn Tư - Trưởng Công an xã, ngay từ đầu mùa du lịch năm 2025 này, lượng khách du lịch đến với Hòa Bắc đã rất tấp nập. Tính đến nay, Hòa Bắc có 21 điểm du lịch, trong đó có 5 điểm du lịch sinh thái và 16 điểm du lịch cộng đồng, lưu trú, mang lại hiệu quả về việc phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương với mức thu nhập ổn định... Song điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo ANTT. Để giữ vững sự ổn định về an ninh, an toàn địa bàn, Công an xã Hòa Bắc chú trọng duy trì, thực hiện tốt mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, bám dân, bám cơ sở, dựa vào dân, dựa vào lực lượng cơ sở, đặc biệt là các mô hình Toàn dân tham gia BVANTQ. Các cơ sở du lịch không những không gây phức tạp về ANTT, mà còn trở thành các địa điểm tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, tuyên chiến với các loại tội phạm, trở thành điểm đến an ninh và an toàn cho du khách. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công an xã không tiếp nhận tin báo về ANTT, từ vụ việc vi phạm hành chính đến các mâu thuẫn trong dân, tệ nạn xã hội, cháy, nổ...
Ngoài phát huy hiệu quả lực lượng tại các địa bàn, Công an xã Hòa Bắc vẫn duy trì phối hợp tuần tra với lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở, tổ chức tuần tra tại các thôn trên địa bàn hơn 100 lượt; huy động lực lượng ANTT cơ sở trực 24/24 giờ và lắp đặt hơn 30 biển cảnh báo, phao cứu sinh... tại các khu vực suối Vũng Bọt, thôn Giàn Bí và Suối Mơ, thôn An Định và các khu vực sông suối khác có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.
Với đặc thù có các điểm du lịch nằm trên tất cả 8 thôn của xã, hàng ngày lực lượng Cảnh sát khu vực cùng lực lượng ANTT tại cơ sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tại các điểm du lịch; kiểm tra các điểm khách du lịch có thể tự đi sâu vào rừng gặp nguy hiểm như đuối nước, trượt ngã; không để khách du lịch lưu trú qua đêm khi chưa đăng ký tạm trú; kiểm soát chặt chẽ phòng ngừa tệ nạn xã hội, ma túy có thể xảy ra, nhắc nhở khách du lịch giữ gìn vệ sinh môi trường...
Với phương châm “Gần dân, trọng dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an xã ở Hòa Vang không ngại gian khó, hy sinh, không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, bất kể ngày đêm, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn, ổn định ANTT, thực sự trở thành “điểm tựa bình yên của nhân dân”, góp phần bồi đắp truyền thống Công an nhân dân “Vì nướcquên thân, vì dân phục vụ”.
TRUNG THÀNH