Bản án nghiêm khắc cho 2 cán bộ CDC Lâm Đồng

Thứ ba, 11/07/2023 06:45
Thông đồng bán sinh phẩm, hóa chất và vật tư dư thừa trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra ngoài lấy tiền chia nhau, 2 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã bị tuyên phạt cùng mức án 8 năm tù giam về tội: “Tham ô tài sản”.

Ngày 10-7, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xét xử vụ án: “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đối với 2 bị cáo: Phạm Thị Hoa (1970) và Nguyễn Xuân Đạt (1989).

Hai bị cáo Phạm Thị Hoa và Nguyễn Xuân Đạt nghe đại viện VKS công bố bản cáo trạng.
Hai bị cáo Phạm Thị Hoa và Nguyễn Xuân Đạt nghe đại viện VKS công bố bản cáo trạng.

Theo cáo trạng, Hoa và Đạt cùng được giao phụ trách Labo Virus- Sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (viết tắt: CDC Lâm Đồng). Từ năm 2019 đến ngày 25-8-2022, Hoa được giao một số nhiệm vụ như thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm tác nhân virus phòng chống dịch, đóng gói, vận chuyển mẫu phòng chống dịch về Viện Pasteur Hồ Chí Minh, tham mưu cho lãnh đạo Khoa Xét nghiệm về việc đề xuất danh mục mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, báo cáo thống kê số liệu, dự trù, quản lý sinh phẩm, vật tư tiêu hao, hóa chất để thực hiện kỹ thuật, sinh phẩm của Labo Virus – Sinh học phân tử và chịu trách nhiệm về tài sản, thiết bị máy móc do mình phụ trách. Đạt được giao nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm như sốt xuất huyết, xét nghiệm Sars-Cov-2 bằng phương pháp PCR, test nhanh Covid-19 bằng kháng nguyên, phụ trách Labo về công tác chuyên môn, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị... Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, Hoa được giao quản lý các mặt hàng Test PCR Covid-19 và vật tư tiêu hao mà CDC Lâm Đồng mua của Công ty Việt Á.

Để đảm bảo vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch, năm 2020 và năm 2021, CDC Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho làm chủ đầu tư 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phòng chống Covid-19. CDC Lâm Đồng đã ký hợp đồng với Công ty Việt Á để thực hiện 7 gói thầu mua sắm nêu trên. Trong 7 gói thầu này, có 2 gói thầu có liên quan đến hành vi tham ô tài sản của Hoa và Đạt.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, trong thời gian từ cuối tháng 12-2020 đến tháng 5-2021 lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao Hoa cùng với Đạt đã chiếm đoạt một số sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao gồm 288 Test PCR Covid-19 và 500 test hóa chất tách tay của CDC Lâm Đồng sau đó bán lại cho Công ty Việt Á, thu lợi bất chính 50.458.000 đồng chia nhau sử dụng cá nhân.

Cụ thể, trong gói thầu số 3 mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á, hai bên thỏa thuận mua bán hàng hóa là sinh phẩm, vật tư tiêu hao với tổng giá trị là 802.660.000 đồng. Ngày 14-8-2020, CDC Lâm Đồng đã bàn giao số hàng hóa nêu trên cho Hoa và Đạt quản lý, sử dụng phục vụ công tác xét nghiệm Sars-CoV-2. Quá trình sử dụng các sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế nêu trên, có một số hóa chất, vật tư y tế chưa sử dụng hết nên Hoa đã bàn với Đạt bán lại các hóa chất, vật tư tiêu hao còn dư cho Công ty Việt Á thông qua bà Đinh Lê Lê Na.

Từ tháng 11 đến 12-2020 Hoa và Đạt đã lấy các hàng hóa của CDC Lâm Đồng mang về nhà của Hoa cất giữ, đến khoảng tháng 1-2021 thì đóng gói gửi theo đường xe khách đến một cửa hàng tại tỉnh Đắk Lắk cho bà Đinh Lê Lê Na. Tổng cộng, Hoa và Đạt đã 2 lần chiếm đoạt 9 loại hàng hóa chất, vật tư tiêu hao của CDC Lâm Đồng bán cho Công ty Việt Á với tổng số tiền theo hóa đơn là 50.458.000 đồng. Số tiền trong thương vụ này được các bên chuyển qua các tài khoản chia nhau tiêu xài.

Trong nội dung truy tố Hoa, Đạt chiếm đoạt 288 test PCR Covid-19 (LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit) và 500 test hóa chất tách tay (iVAaRNA Extraction Kit P) trị giá 164.599.000 đồng của CDC Lâm Đồng rồi bán lại cho Công ty Việt Á, cơ quan Công an đã làm rõ. Quá trình sử dụng Test PCR Covid-19 và hóa chất tách tay để phục vụ công tác xét nghiệm Sars-CoV-2 cho CDC Lâm Đồng, Hoa đã thực hiện xét nghiệm gộp mẫu nên dư ra 288 Test PCR Covid-19, 500 test hóa chất tách tay. Hoa đã thông báo cho Đạt biết và cả hai cùng thống nhất bán lại 288 test PCR Covid-19 và 500 test hóa chất tách tay cho Công ty Việt Á. Cũng như lần trước, bà Đinh Lê Lê Na tiếp tục là đầu mối trao đổi, mua lại 3 hộp Test PCR Covid-19 và 10 hộp hóa chất tách tay của CDC Lâm Đồng.

Ở lần này, bà Đinh Lê Lê Na đã chuyển khoản trả tiền cho Hoa và Đạt vào tài khoản của Đạt với tổng số tiền là 163.508.935 đồng. Sau đó Đạt đã chuyển 72.760.000đồng vào tài khoản của Hoa. Để hợp thức hóa vụ rút ruột này, Hoa đã quyết toán khống, để ngoài sổ sách theo dõi 288 Test PCR Covid-19 và 500 test hóa chất tách tay còn lại nêu trên. Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ, tháng 2-2021 thực tế chỉ sử dụng hết 1.055 Test PCR Covid-19 nhưng Hoa lại quyết toán sử dụng 1.255 test PCR Covid-19 và 500 test hóa chất tách tay. Ngày 28-6-2022 Hoa và Đạt đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, đã tự nguyện khắc phục số tiền chiếm đoạt là 216.921.163 đồng. Xét hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, gây bức xúc trong nhân dân giữa thời điểm cả nước gồng mình chống dịch nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hoa 8 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Xuân Đạt 8 năm tù giam cùng về tội danh “Tham ô tài sản”.

ĐỨC HUY