Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội hôm nay, 1-2

Thứ hai, 01/02/2021 08:06

Hôm nay, 1-2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức trọng thể lễ bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí sẽ ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bài phát biểu quan trọng.

Trước đó, ngày 30-1, với số phiếu tập trung cao, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với 200 đồng chí, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Sáng 31-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng (số 1A Hùng Vương, quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội), bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị, bầu 5 đồng chí vào Ban Bí thư, bầu 19 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa XII, Chủ tịch nước tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc.

Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Sáng 25-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bắt đầu với phiên trù bị. Trong phiên làm việc này, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, trong đó có 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Sáng 26-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa XII, Chủ tịch nước đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã dành 2 ngày thảo luận tập trung về các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình, trong đó có một nửa ngày thảo luận tại đoàn và một ngày rưỡi thảo luận tại hội trường. Trong không khí phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, 788 ý kiến đã phát biểu tại đoàn, 36 tham luận trình bày tại Đại hội đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, giá trị giúp hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIII.

Từ chiều 28-1, Đại hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự; thực hiện đầy đủ quy trình, các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, thực sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương. Trong đó, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đại hội đã dành cả ngày 29-1 làm việc tại đoàn để thảo luận, xây dựng danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 30-1, trước khi tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội đã nghe Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu; thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đáng chú ý, Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên thế giới và diễn biến phức tạp tại một số địa phương như tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động phòng ngừa dịch Covid-19, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII đã tổ chức xét nghiệm 2 lần trước khi Đại hội diễn ra đối với tất cả đại biểu, cán bộ, nhân viên, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia vào Đại hội. Ngay khi các ca nhiễm mới ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh được công bố, các đại biểu; cán bộ, nhân viên tổ chức phục vụ; phóng viên, kỹ thuật viên đưa tin dự Đại hội tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ ba để bảo đảm an toàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ nhận được sự quan tâm, theo dõi và chúc mừng của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước, mà còn nhận được sự quan tâm, theo dõi, chức mừng của đông đảo bạn bè thế giới. Theo báo cáo, tính đến ngày 26-1, Đại hội đã nhận được gần 300 điện, thư chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Theo hanoimoi.com.vn