Bản chất ma lanh của nam thanh niên lừa đảo, bám gót phản động để “kiếm cơm”

Thứ bảy, 03/01/2026 07:30

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn, Đinh Quang Khôi trốn ra nước ngoài sinh sống. Với bản chất ma lanh, Khôi nhanh chóng nhập cuộc với các thế lực chống đối, phản động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam để vừa kiếm miếng ăn, vừa tìm kiếm suất “tị nạn chính trị”.

Quyết định truy nã đối với Đinh Quang Khôi.
Quyết định truy nã đối với Đinh Quang Khôi.

Với người dân Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ (cũ) nay là xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) không lạ gì gia đình Đinh Quang Khôi (2003). Năm 2021, cha ruột của Khôi là Đinh Quang Tuấn (1971) bị Công an tỉnh Nghệ An bắt, sau đó bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Là con út trong gia đình, Khôi không tu chí lao động, làm ăn mà nghĩ ra đủ trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2025, khi đã lừa được nhiều người dân trên địa bàn với số tiền hơn 2 tỷ đồng, Đinh Quang Khôi trốn ra nước ngoài sinh sống. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn ra nước ngoài của Đinh Quang Khôi làm nhiều gia đình lao đao, cộng đồng lên án.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, truy đã Đinh Quang Khôi về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa dừng lại ở đó, thời gian gần đây, Khôi liên tục xuất hiện trên không gian mạng với nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc về Đảng, Nhà nước, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Khôi còn nhiều lần công khai cầm, khoác cờ vàng 3 sọc đỏ chụp ảnh đăng lên mạng. Không chỉ xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, gần đây Đinh Quang Khôi còn liên tục đăng tin xuyên tạc, sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội về lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

Việc một công dân Việt Nam khi ra nước ngoài bị các thế lực chống đối, phản động tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc không phải hiếm. Nhưng với bản chất ma lanh của mình, Đinh Quang Khôi nhanh chóng nhập cuộc với số này. Khôi tham gia chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa để kiếm miếng ăn, vừa cũng là cái cớ để tìm kiếm suất “tị nạn chính trị” như nhiều đối tượng đã từng làm.

Và khi một đối tượng phản động, chống đối đăng tin xuyên tạc, bịa đặt thì nhiều đối tượng, nhất là số chống đối đang ở nước ngoài đồng loạt chia sẻ, đăng lại, đặc biệt là các thông tin xuyên tạc về cán bộ. Khi thấy thông tin đối tượng lan truyền trên mạng xã hội, một số người dân vội tin, tuyên truyền rỉ tai nhau hoặc chụp màn hình gửi cho nhau, gửi trong các hội nhóm…

Do đó, người sử dụng mạng xã hội cần phải hết sức cảnh giác, cần nắm rõ để lên án, vạch mặt những kẻ như Đinh Quang Khôi. Đồng thời, phải biết chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, không vô tình tiếp tay truyền thông tin sai sự thật mà đối tượng phản động, chống đối, xuyên tạc hàng ngày, hàng giờ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

C.A.N.D

Tuyên phạt Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cùng mức án 17 năm tù về tội chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 31-12-2025, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Trung Khoa (1971, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) cùng 3 bị cáo đồng phạm: Đỗ Văn Ngà (1977, quê Gia Lai); Huỳnh Bảo Đức (1984, ở TPHồ Chí Minh) và Phạm Quang Thiện (1978, trú phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin

Xét xử Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa và các đồng phạm về tội chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hôm nay (31-12), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (1969, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đức) về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trong quá trình rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phát hiện tài khoản Facebook V.D để lại bình luận dưới một bài viết liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư đường Trần Phú - Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).