Bắn cung Việt Nam mở màn không như ý tại Olympic Tokyo

Thứ bảy, 24/07/2021 12:55

Ở vòng bắn xếp thứ tự để phân nhánh (vòng ranking) sáng 23-7, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ lần lượt bắn được 628 điểm và 647 điểm, từ 72 phát bắn và 720 điểm tối đa. Tổng điểm của Ánh Nguyệt và Phi Vũ là 1.275, đứng thứ 23 nội dung đôi nam nữ và không thể vào vòng 1/8.

Ánh Nguyệt thừa nhận thi đấu không thành công.

Cả hai vẫn còn cơ hội đấu ở nội dung đơn nữ và đơn nam. Với 628 điểm ở vòng xếp thứ tự, Ánh Nguyệt đứng thứ 49 và sẽ gặp cung thủ Nhật Bản Ren Hayakawa ở vòng 1/32, lúc 10 giờ 45 thứ Tư 28-7, giờ Hà Nội. Hayakawa bắn được 653 điểm ở vòng ranking và đứng thứ 16.

Phi Vũ với 647 điểm, đứng thứ 53 trong 64 cung thủ nội dung đơn nam. Anh sẽ gặp cung thủ Đài Loan Tang Chih-Chun ở vòng 1/32 vào lúc 16 giờ 49 ngày 27-7. Tang bắn được 668 điểm và đứng thứ 12.

Thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ đều thấp hơn phong độ gần đây. Thành tích trung bình của họ ở ba giải trước Olympic lần lượt là 637 điểm và 649 điểm.

Kể từ vòng 1/32, các cung thủ đấu loại trực tiếp,   mỗi cặp đấu năm set. Ở mỗi set, cung thủ bắn pha phát, thắng được hai điểm, hoà một điểm, thua không được điểm.

Ánh Nguyệt và Phi Vũ là những vận động viên “mở màn” của đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở Olympic Tokyo.

TT