Bàn giao 2 cháu bé đi lạc cho gia đình

Thứ năm, 09/02/2023 16:30
Chiều ngày 9- 2, Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xác nhận, đã bàn giao 2 cháu nhỏ N.T.M.L (2010) và N.T.B.N (2017), trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho gia đình, sau khi phát hiện 2 cháu đi lạc tại địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
2 bé gái di chuyển từ Quảng Nam ra TP Đà Nẵng bằng xe đạp điện
Công an phường Khuê Trung bàn giao 2 bé gái đi lạc cho gia đình

Theo đó, chiều ngày 8- 2, trong quá trình TTKS trên địa bàn, lực lượng 8394 phường Khê Trung phát hiện 2 bé gái đang "vật lộn" với chiếc xe đạp điện bị hết điện trên đường nên tiếp cận hỏi han. Tại đây, 2 cháu cho biết, từ Quảng Nam ra TP Đà Nẵng tìm người thân thì bị lạc đường.

2 bé gái đi lạc tại TP Đà Nẵng

Nhanh chóng đưa về trụ sở để chăm sóc và nắm tình hình. Tại đây, cháu gái lớn tên L. cho biết: L. và N. là 2 chị em họ. sáng cùng ngày, 2 chị em quyết định đi từ xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) ra TP Đà Nẵng bằng chiếc xe đạp điện và kinh phí chỉ vỏn vẹn 100 ngàn đồng. Tuy nhiên, do đường xa, lại không thông thuộc địa bàn nên 2 em đã bị lạc đường tại địa bàn phường Khuê Trung. Khi xe đạp điện hết điện thì may mắn được các chú Công an phường phát hiện, đưa về chăm sóc và thông báo với gia đình.

2 bé gái di chuyển từ Quảng Nam ra TP Đà Nẵng bằng xe đạp điện

Sáng ngày 9- 2, sau khi được Công an phường thông báo sự việc, anh N.V.M (1988, bố cháu N.) đã ra Đà Nẵng đón con gái và cháu gái tên L. về quê. Trước khi về quê, anh M. đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an phường Khuê Trung: "Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, trong lúc con, cháu tôi đi lạc đã được Công an phường Khuê Trung phát hiện và chăm sóc tận tình để gia đình được nhận lại cháu"- anh M. viết.

Xuân Sơn