Bán kết 1 AFF Cup nữ 2022- Tuyển nữ Việt Nam- Tuyển nữ Philippines: Kiểm chứng sự “hoàn hảo”

Thứ sáu, 15/07/2022 13:07
Chiến thắng 4 sao trước đối thủ khó chịu như tuyển nữ Myanmar vào tối 13-7 khép lại vòng bảng khá “hoàn hảo” với thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc sẽ giúp Tuyết Dung (giữa) và đồng đội vượt qua tuyển nữ chủ nhà Philippines để ghi tên vào chung kết AFF Cup nữ 2022.
Bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc sẽ giúp Tuyết Dung (giữa) và đồng đội vượt qua tuyển nữ chủ nhà Philippines để ghi tên vào chung kết AFF Cup nữ 2022.

Tung ra đội hình mạnh nhất, Quỳnh Như và đồng đội không khó khăn giành chiến thắng trước một Myanmar chơi dưới phong độ. Phút 16, Tuyết Dung ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tiếp đó, tiền vệ sinh năm 1993 lại lập công ở phút 35. Hai bàn thắng còn lại thuộc về đội trưởng Huỳnh Như. Toàn thắng vòng bảng với 18 bàn ghi được mà không để thủng lưới một bàn nào, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng B.

19 giờ chiều nay (15-7), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Philippines, nhì bảng A ở bán kết. Đánh giá về đối thủ , HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi đã vào bán kết thì đội nào cũng như nhau. Philippines đá rất tốt, tôi đánh giá cao họ. Chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ thôi, điều này khó khăn với cầu thủ. Đội bạn đá tiến bộ, có khán giả đông. Đây là đối thủ khó chơi nên chúng tôi càng phải quyết tâm hơn".

Sự khiêm tốn của HLV Mai Đức Chung đến từ kết quả thi đấu khá ấn tượng của các cầu thủ nữ Philippines. Còn nhớ tại SEA Games 31, dù trên sân nhà nhưng tuyển nữ Việt Nam chỉ giành chiến thắng tuyển nữ Philippines với tỷ số sát nút 2-1 ở vòng bảng. Ở AFF Cup nữ lần này trên sân nhà, tuyển nữ lần lượt vượt qua tuyển nữ Australia (1-0), Singapore (7-0), Malaysia (4-0) và Indonesia (4-1), Trận thua duy nhất của đội chủ nhà là trước tuyển nữ Thái Lan với tỷ số sát nút 0-1 trong bối cảnh 2 đội đã chắc chắn tấm vé vào bán kết. Rõ ràng, tập hợp của những cầu thủ thi đấu từ nước ngoài về với lực lượng có trong nước qua thời gian đã trở nên gắn kết hơn, hiệu quả hơn. Được chơi dưới sự cổ vũ của khán gỉả nhà, tuyển nữ Philippines là đối thủ khó chơi với bất cứ đội bóng nào.

Về đội tuyển nữ Việt Nam vị thế của nhà đương kim vô địch được thể hiện ở những trận thắng và vượt trội về đẳng cấp. Có thể nói, lần lượt thắng tuyển nữ Campuchia (3-0), Lào (5-0), Timor Lest (6-0) và đặc biệt là tuyển nữ Myanmar (4-0), thầy trò HLV Mai Đức Chung từng bước vươn đến sự hoàn hảo. Tùy thuộc vào đối thủ, đội hình và lối chơi tuyển nữ Việt Nam được lựa chọn, bố trí phù hợp, chất lượng giữa lực lượng dự bị và đội hình chính không quá chênh lệch. Trải qua 4 trận vòng bảng, đa số cầu thủ đều được HLV tạo cơ hội ra sân, kể cả vị trí thủ môn. Đây có thể coi là bước chuẩn bị phù hợp cho những trận đấu quan trọng ở bán kết và chung kết.

Cũng với quyết tâm bảo vệ ngôi hậu, bản lĩnh Quỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều sẽ được thể hiện ngay trên đất Philippines, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung lên ngôi vô địch SEA Games 30- 2019.

S.T