Băn khoăn ở Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng
(Cadn.com.vn) - Cách đây vài năm, thông tin sẽ di dời vị trí Thư viện Khoa học tổng hợp (TVKHTH) Đà Nẵng là một đề tài được nhiều tờ báo, nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu về kiến trúc, văn hóa, lịch sử... đưa ra bàn luận sôi nổi, chung quy lại cũng chỉ là vấn đề: “Có nên di dời vị trí thư viện này không?”. Nhưng đến nay, chuyện di dời vị trí thư viện đã được UBNDTP quyết định ở khu vực gần Tượng đài 2-9, sát bên bờ sông Hàn. UBNDTP sẽ cấp 3ha đất ở đây để xây dựng, một đề án thiết kế xây dựng thư viện mới đang được xem xét phê duyệt, nghe đâu dự trù kinh phí lên đến 150 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến bao giờ mới di dời thì ngay ông Hà Xuân Đào – Giám đốc TVKHTH cũng chịu. Ông chỉ băn khoăn là hiện tại thư viện đang rơi vào tình trạng xuống cấp, chật hẹp ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của thư viện cũng như việc nghiên cứu, học tập của bạn đọc... Thư viện đã hiện hữu tại đây hàng chục năm, tới nay có 8 phòng đọc và kho lưu trữ sách, tài liệu... với 16.000 đầu sách các loại như khoa học, ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga...) được chia làm 3 loại, tài liệu nghiên cứu, tài liệu địa chí, tài liệu lưu trữ từ trước năm 1975.
Gần 300 đầu báo, tạp chí tiếng Việt, tiếng nước ngoài và các loại hình tài liệu tranh, ảnh, nhạc, bản đồ, đĩa băng từ, CD-ROM... Mỗi năm thư viện lại bổ sung thêm hàng nghìn đầu sách, tài liệu mới, riêng năm 2009 bổ sung tới 9.000 đầu sách, tài liệu mới... Hằng ngày thư viện phục vụ cho hơn 300 lượt bạn đọc. Với số lượng sách, tài liệu khổng lồ như vậy cùng lượng bạn đọc không nhỏ, mặc dù không gian thư viện rất lớn, nhưng vẫn không đủ để phục vụ bạn đọc chu đáo.
![]() |
Thư viện Khoa học tổng hợp-một vị trí đẹp của TP Đà Nẵng. Ảnh: H.T |
Do diện tích kho, phòng đọc quá chật hẹp, nên hàng nghìn đầu sách phải bó lại cho gọn, vậy nên mỗi khi bạn đọc cần tra cứu, tìm sách tài liệu rất mất thời gian cả bạn đọc lẫn người phục vụ. Việc bảo quản tài liệu vì thế cũng không đảm bảo. Thư viện muốn xây dựng thêm phòng đọc, nhưng kẹt về kinh phí, hơn nữa nếu xây lên rồi lại phải di dời đập bỏ đi thì thật uổng phí...
Ngoài ra, về dự án xây dựng thư viện ở khu vực mới như đã nêu trên, hiện cũng vẫn có nhiều ý kiến quan ngại, lo lắng, vì đây là một vùng sát bờ sông Hàn, hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, liệu việc xây dựng một thư viện lưu trữ toàn sách, tài liệu là những vật rất khó bảo quản có đảm bảo không? Lại có nhiều ý kiến cho rằng, khu vực mới ít dân cư, xa trung tâm TP, liệu có ảnh hưởng tới lượng bạn đọc không?
Thư viện là nơi tập trung, lưu trữ, giới thiệu sách các loại, làm thế nào để sách tới tay người đọc, làm thế nào phục vụ sách tốt nhất, người đọc tiếp cận được sách, thấy cần sách, và sách phục vụ được con người, đấy chính là điều băn khoăn ở TVKHTH Đà Nẵng hiện nay...
Hồng Thanh