Bản làng luôn có các anh

Thứ hai, 07/12/2015 09:40

(Cadn.com.vn) - Từ cuối năm 2000, hoạt động của những đối tượng phản động FULRO trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến hết sức phức tạp. Điều đó, ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến ANTT, kinh tế, văn hóa, xã hội và cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhiều bản, làng bị các đối tượng FULRO phản động lôi kéo, đe dọa bỏ làm nương, rẫy để bỏ trốn ra rừng khiến người già thiếu cái ăn, trẻ em không được đi học...

Trước tình hình đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống FULRO trước mắt và lâu dài, ổn định ANCT và TTATXH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 2-11-2004, Phòng Chống FULRO CA tỉnh Gia Lai được thành lập, đến ngày 31-7-2012 được đổi tên thành Phòng An ninh dân tộc. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời và cơ động trong công tác chiến đấu, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc CA Gia Lai quyết định thành lập các đội trinh sát bố trí thành nhiều tổ công tác đứng chân tại các địa bàn phức tạp về hoạt động FULRO.

Thượng tá Đặng Văn Lợi, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng An ninh dân tộc CA tỉnh Gia Lai cho biết: "Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi tổ chức CBCS bám sát ở các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đa phần trình độ nhận thức của người dân còn thấp, hạn chế, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Với phương châm "3 bám, 4 cùng", các CBCS cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học tiếng với bà con cũng như bám địa bàn, bám đối tượng và bám vào người dân trong giải quyết các điểm nóng về FULRO. Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nhận thức được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có tổ chức phản động FULRO để họ thấy được vấn đề và không mắc mưu kẻ xấu".

Tổng cục An ninh II (Bộ Công an ) và cán bộ Phòng An ninh dân tộc CA tỉnh Gia Lai
trong một buổi thăm, khám và phát thuốc cho người dân ở xã H'Ra (H. Mang Yang, Gia Lai).

Dựa vào dân làng, làm cho cái bụng dân làng hiểu rõ bản chất lừa bịp, phản động của các đối tượng phản động, nhờ đó dân làng nhận thức được, giúp đỡ các CBCS làm tốt nhiệm vụ. Qua đó, phát hiện nhiều đối tượng FULRO lưu vong đã tuyên truyền, kích động móc nối, thu thập và xử lý hàng trăm tin liên quan đến hoạt động của địch để đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hoạt động của chúng, không để biểu tình, bạo loạn xảy ra trên địa bàn. Cùng với các lực lượng chức năng, Phòng đã bóc gỡ, phá rã các hoạt động của FULRO, "Tin lành Đê Ga". Phòng cũng đã tham mưu Giám đốc CA tỉnh xác lập các Chuyên án đấu tranh truy bắt số đối tượng cầm đầu, cốt cán FULRO lợi dụng tà đạo "Hà Mòn" ổn định tình hình ANCT và TTATXH.

Bên cạnh đó, Phòng cũng đã phát hiện nhiều nhóm, đường dây tổ chức người trốn ra nước ngoài (chủ yếu trốn sang Campuchia, Thái Lan). Trong đó đã bắt 8 đối tượng cầm đầu (khởi tố xử lý hình sự 4 đối tượng), ngăn chặn được 6 đường dây trốn ra nước ngoài. Qua đó, kiểm soát được tình hình, ngăn chặn hiệu quả việc tổ chức trốn đông người, hàng loạt sang Campuchia, góp phần tích cực ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Dù điều kiện, môi trường công tác, chiến đấu hết sức khó khăn, gian khổ, phải thường xuyên bám ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp nhưng tất cả CBCS Phòng An ninh dân tộc CA Gia Lai luôn có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, không hoang mang dao động trước khó khăn, luôn nêu cao tinh thần, ý chí tiến công địch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kể từ khi thành lập đến nay, 10 năm liền Phòng đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều Bằng khen của Thủ tướng, Bộ CA...

M.T