Bản lĩnh người vượt bão

Thứ tư, 13/10/2021 16:00

Đại dịch Covid-19 như cơn bão lớn buộc doanh nhân phải đối mặt, tìm giải pháp chèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình vượt qua. Giữa khó khăn của đại dịch, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp nhiều tỷ đồng cùng thành phố chống dịch.

SunGroup hỗ trợ Đà Nẵng 45 tỷ đồng để chống dịch. 

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng (DRC) nói, đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể, khó khăn đó là sản phẩm tiêu thụ nội địa giảm do toàn quốc ở diện phong tỏa, các công trình trọng điểm tạm dừng, nhu cầu sử dụng xăm lốp ô-tô chưa nhiều. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu dẫn đến việc nhập nguyên liệu cũng khó khăn, giá tăng cao. Thậm chí, có những thời điểm, do yêu cầu chống dịch, nhà máy chỉ được sản xuất tối đa với 30% nhân lực, chi phí sản xuất 3 tại chỗ tăng cao. Đối mặt với nhiều thách thức như vậy buộc ban lãnh đạo công ty phải triển khai cùng lúc nhiều giải pháp với quyết tâm không để người lao động thiếu việc làm, giảm lương, thưởng.

Cụ thể, công ty đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, và chính việc chuyển hướng này đã gặt hái được thành công, doanh thu xuất khẩu đạt bình quân 10 triệu USD/tháng. Khi tập trung xuất khẩu, công ty cũng đã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm bằng những thị trường tiềm năng như Mỹ, Nam Mỹ, nơi mà sản phẩm Trung Quốc ít có tiềm năng cạnh tranh hơn. Nhờ đó, sản phẩm có cơ hội tăng giá, giải quyết được bài toán thị phần xuất khẩu. “Khi TP chỉ cho phép sản xuất 3 tại chỗ với tối đa 30% nhân lực, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi đi đến quyết định thuê khách sạn cho hơn 500 công nhân lưu trú để đảm bảo sức khỏe, tiến hành sản xuất 3 ca. Dù chi phí phương án này tốn hàng chục tỷ đồng thì vẫn tốt hơn dừng sản xuất, có thể mất từ 20-30 tỷ đồng mỗi tháng”- ông Nhựt chia sẻ. Đương đầu với khó khăn của đại dịch, nhưng bằng những giải pháp phù hợp, kịp thời, DRC đứng vững vàng “trong bão”. Ông Nhựt vui mừng cho biết, công ty đã đảm bảo việc làm cho 1.750 người lao động với mức thu nhập trung bình 14,5 triệu đồng/người/tháng, năm nay phấn đấu nộp ngân sách TP gần 200 tỷ đồng. Giữa đại dịch, lao động của công ty không bị mất việc, giảm lương mà thậm chí từ nay tới cuối năm còn được tăng lương, thưởng.

Đại dịch thử thách sức chống chịu và năng lực vượt qua nghịch cảnh của DN. Với những doanh nhân bản lĩnh, khó khăn của đại dịch cũng chính là cơ hội để lèo lái con thuyền DN của mình vượt lên. Chẳng vậy mà, nhiều DN vẫn đẩy mạnh đầu tư, phát triển giữa đại dịch khi mà nhiều người khác đang “sợ hãi”. Đơn cử tại Đà Nẵng, trong năm qua SunGroup đã giải ngân đầu tư cho các dự án khoảng 2.500 tỷ đồng, trong năm 2022 sẽ đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Tương tự nhiều DN khác như Trung Nam Group, FPT, Đất Xanh miền Trung… cũng tiếp tục đổ vốn đầu tư mạnh mẽ ngay giữa cơn bão của đại dịch.

Ông Nguyễn Anh Huy, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Trung Nam Group) cho biết, dù đại dịch, công ty vẫn đẩy mạnh đầu tư để đưa nhà máy Trungnam EMS đi vào hoạt động, sản xuất đại trà. Nhà máy đã ký đơn hàng với đối tác Mỹ trị giá 200 tỷ đồng để sản xuất trong 6 tháng tới. Cũng theo ông Huy, thời gian tới Trungnam EMS sẽ phối hợp với đối tác để ra mắt sản phẩm “made in Đà Nẵng, đồng thời tham gia chương trình sản xuất 1.000 máy tính bảng/ngày, 3 ca liên tục tại vườn ươm SMT Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Đặc biệt, trong năm 2022, Trungnam EMS dự kiến đưa vào 2 hành máy trong phân khu A2 với 20 dây chuyền sản xuất công nghệ cao, tạo công ăn việc làm cho 1.000 - 2.000 lao động.

Danang IT Park cũng sẽ đầu tư hoàn chỉnh dịch vụ lưu trú, sinh hoạt, vui chơi giải trí trong và ngoài IT Park để phục vụ tốt nhất cho khách hàng, kêu gọi đầu tư, và đầu tư các khu văn phòng phục vụ cho việc phát triển dịch vụ CNTT theo đúng quy hoạch. Thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, dự kiến trong 2-3 năm tới, toàn bộ khu Danang IT Park sẽ được lấp đầy.

Giữa đại dịch, Trung Nam Group vẫn triển khai xây dựng các nhà máy tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park).

Có thể thấy, đại dịch Covid-19 cũng chỉ là một trong nhiều cơn bão mà mỗi doanh nhân khi đã dấn thân vào thương trường đều phải đối diện, tìm cách vượt qua. Ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nói rằng, bản chất của doanh nhân là chinh phục khó khăn. Khi đã đóng thuyền chẳng ai để trên bờ cả, phải chèo lái ra khơi, có ngày nắng ráo cũng có ngày bão tố, đi xa được đến đâu phụ thuộc vào bản lĩnh người cầm lái. Theo ông Hùng, phần lớn thành viên Hội Doanh nhân trẻ là các DN nhỏ và vừa, thích ứng nhanh với sự thay đổi và sẵn sàng chuyển đổi.

Trước khó khăn của đại dịch, các DN buộc phải thay đổi tư duy, chuyển từ sơ đồ tổ chức sang sơ đồ trách nhiệm. Bây giờ không nhận nhiệm vụ nữa mà nhận trách nhiệm từng người, giai đoạn này trách nhiệm phải tăng lên, một người phải lãnh nhiều trách nhiệm, có như vậy bộ máy mới thu gọn, năng suất mới tăng. Trước đây DN nhận thức được việc này, mong muốn thay đổi nhưng chần chừ, chưa quyết tâm, bây giờ đại dịch khó khăn buộc phải thay đổi. Ngoài ra, DN cũng buộc phải cắt giảm chi phí, chuyển đổi công nghệ quản lý, vận hành hệ thống… để có thể trụ được qua bão. “Vì đây là khủng hoảng về dịch chứ không phải khủng hoảng kinh tế, niềm tin vào thị trường, sức tiêu thụ vẫn tốt, vì thế chắc chắn các DN sẽ vượt qua”- ông Hùng chia sẻ.

Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vượt khó, nhiều doanh nhân đã lèo lái con thuyền DN trụ vững, vượt qua bão tố. Không chỉ giữ việc làm cho hàng ngàn lao động, đáng trân quý hơn nhiều DN còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tham gia tích cực cùng Đà Nẵng chống dịch. Ông Hà Đức Hùng cho biết, các thành viên Hội Doanh nhân trẻ không chỉ giải quyết việc làm cho 40 ngàn lao động còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, trao tặng thiết bị y tế cho TP chống dịch, lắp ATM gạo hỗ trợ người dân, cung cấp hàng hóa cho người dân thời điểm giãn cách… Những phẩm chất quý báu đó của đội ngũ doanh nhân đã được gìn giữ, phát huy, tạo niềm tin, sức mạnh để vượt qua những cơn bão tố trên thương trường.

HẢI QUỲNH