Bắn súng đêm: Thử thách mới tại Hội thao Công an nhân dân 2026

Thứ bảy, 08/08/2026 08:20

Trong khuôn khổ Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 diễn ra tại Đà Nẵng, các nội dung bắn súng quân dụng ban đêm đã mang đến những màn tranh tài kịch tính, hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an đưa các bài bắn ban đêm vào chương trình Hội thao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đánh giá sát hơn khả năng sử dụng vũ khí, xử lý tình huống và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện tác chiến thực tế.

Đội tuyển bắn súng Công an TP Đà Nẵng nhận giải Nhì, Ba đồng đội nữ nội dung súng ngắn phối hợp điểm xạ tiểu liên MP5 ban đêm và nội dung súng ngắn phối hợp điểm xạ tiểu liên AK ban đêm.
Các vận động viên bước vào nội dung bắn súng quân dụng ban đêm và tập trung xử lý mục tiêu trong điều kiện thao trường có nhiều yếu tố gây nhiễu, mô phỏng sát môi trường chiến đấu thực tế.

Trên thao trường, dưới ánh sáng hạn chế cùng tiếng nổ, khói nghiệp vụ và áp lực về thời gian, các VĐV phải nhanh chóng cơ động, xác định mục tiêu và thực hiện chính xác từng loạt điểm xạ. Mỗi bài bắn đều đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật sử dụng vũ khí, khả năng làm chủ tâm lý và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong điều kiện quan sát khó khăn.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp- Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), bắn súng quân dụng ban đêm là một trong những nội dung mới và có độ khó cao nhất tại Hội thao năm nay. Các đơn vị đã dành nhiều thời gian, công sức đầu tư tập luyện để làm chủ kỹ thuật và thích nghi với điều kiện thi đấu đặc thù. Qua các đêm tranh tài, kết quả đạt được vượt ngoài mong đợi của Ban Tổ chức, đặc biệt ở các nội dung dành cho nữ. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bản lĩnh và quyết tâm rất lớn của các đội tuyển.

Là VĐV tham gia thi đấu, Trung tá Hà Thị Dung (đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hóa) nhìn nhận, bắn súng ban đêm đặt ra nhiều khó khăn do điều kiện ánh sáng hạn chế, trong khi đây là nội dung hoàn toàn mới, đòi hỏi các VĐV phải tự nghiên cứu, điều chỉnh từng động tác để phù hợp với đặc thù bài bắn. "Chúng tôi phải luyện tập rất nhiều để hoàn thiện từng động tác, từ tư thế đứng bắn, thao tác điểm xạ đến cách xác định đường ngắm trong điều kiện ban đêm. Chính sự kiên trì ấy đã giúp đội tuyển giành giải Nhì đồng đội ở nội dung này", Trung tá Dung chia sẻ.

Đội tuyển bắn súng Công an TP Đà Nẵng nhận giải Nhì, Ba đồng đội nữ nội dung súng ngắn phối hợp điểm xạ tiểu liên MP5 ban đêm và nội dung súng ngắn phối hợp điểm xạ tiểu liên AK ban đêm.

Tại đêm thi vừa qua, Đội tuyển Bắn súng Công an TP Đà Nẵng cũng ghi dấu ấn khi giành giải Nhì đồng đội nữ nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ súng tiểu liên MP5 ban đêm và giải Ba đồng đội nam nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ súng tiểu liên AK ban đêm.

Thượng tá Đặng Ngọc Khoa (đội tuyển Công an TP Đà Nẵng) cho biết, quá trình tập luyện gặp không ít khó khăn do thời tiết Đà Nẵng nắng nóng, mưa thất thường. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an TP, Ban huấn luyện, các VĐV đã nỗ lực vượt qua thử thách để đạt thành tích đáng khích lệ. "Các đội tuyển năm nay đều có trình độ chuyên môn rất cao. Việc giành được huy chương tại vòng chung kết là kết quả của cả quá trình tập luyện nghiêm túc và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện kỹ năng trong thời gian tới", Thượng tá Khoa tâm sự.

Lần đầu tiên được đưa vào chương trình Hội thao, các bài bắn quân dụng ban đêm không chỉ tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn mà còn khẳng định tính ứng dụng cao, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Thông qua các nội dung thi đấu, khả năng làm chủ vũ khí, xử lý tình huống và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

ĐĂNG NGỌC