Bàn thắng chia tay của Lukas Podolski

Thứ sáu, 24/03/2017 10:23

(Cadn.com.vn) - HLV Gareth Southgate nhận thất bại đầu tiên sau 5 trận dẫn dắt tuyển Anh. Đó là trận giao hữu thua Đức 0-1 với bàn thắng duy nhất của Lukas Podolski. Tiền đạo gốc Ba Lan chơi trận thứ 130 cho tuyển Đức và cũng là trận đấu chia tay sự nghiệp quốc tế. Lần cuối cùng Podolski đá cho tuyển Đức là trận thua 0-2 trước chủ nhà Euro 2016 - Pháp. Podolski may mắn hơn nhiều đồng đội tuyển Đức khác như Ballack chẳng hạn, khi có được một trận đấu chia tay.

Podolski được HLV Joachim Loew trao băng đội trưởng và chơi đúng vị trí hộ công số 10 quen thuộc. Tiền đạo 31 tuổi sau 2 cú sút không thành công trong hiệp một đã có pha dứt điểm tầm 23m cực chuẩn xác khi quả bóng găm vào góc cao trước cú bay người bất lực của Joe Hart. Podolski chia tay tuyển Đức với 49 bàn thắng. Một trận đấu chia tay tuyệt đẹp của lão tướng 31 tuổi.

49 bàn thắng của Podolski lại là thứ khiến HLV Southgate phải suy tư. Vì sao? 24 cầu thủ mà ông triệu tập cho trận giao hữu với Đức và trận vòng loại World Cup 2018 với Lithuania có tổng cộng 48 bàn thắng quốc tế, tức thua thành tích của mỗi Podolski. Hay nói cách khác, kinh nghiệm trận mạc là thứ mà Southgate thực sự thiếu thốn ở thời điểm này, nhất là khi ông khiến Wayne Rooney phải dỗi hờn.

Podolski được các đồng đội tại ĐT Đức công kênh sau chiến thắng trước tuyển Anh.

Trước khi Podolski ghi bàn cho tuyển Đức, các học trò của Southgate đã có những cơ hội thực sự nhưng kinh nghiệm và sự tinh tế trước khung thành đối phương chưa nhiều nên thất bại. Lallana thực hiện cú bứt tốc tuyệt vời vượt qua hết hậu vệ Đức nhưng dứt điểm bật cột. Dele Alli mặt đối mặt Stegen lại sút trúng vào người thủ môn chủ nhà. Eric Dier cũng bỏ lỡ một cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Lallana và Alli được cho là những người đủ sức thế chỗ Rooney nhưng những cơ hội bỏ lỡ và khả năng chọn thời điểm ra chân của Podolski buộc Southgate phải lăn tăn: Liệu loại Rooney đã hợp lý chưa?

Ông Southgate học tập HLV Antonio Conte của Chelsea khi xếp đội hình 3-4-3 và biến hóa sang 3-2-4-1. Lần cuối cùng “Tam sư” chơi 3 hậu vệ là hồi tháng 10-2006 dưới thời cựu HLV Steve McLaren nhưng cuối cùng vẫn thua Croatia. Nên nhớ rằng thời điểm đó, 3 trung vệ là John Terry – Rio Ferdinand – Jamie Carragher từng vô địch Champions League. Bộ ba trung vệ bây giờ là Cahill – Smalling – Keane thì chỉ có Cahill là đẳng cấp và ổn định.

Có vẻ như nỗ lực trẻ hóa và cách tân chiến thuật của Gareth Southgate cho mục tiêu vô địch World Cup mà ông đặt ra trong buổi nói chuyện trước chuyến bay sang Đức vẫn còn xa vời sau cú “nã đạn” chia tay của Podolski. Đức có thể không cần Podolski nữa nhưng “Tam sư” vẫn chưa thể vắng Wayne Rooney vào lúc này.

Hạnh Thuần