Băng giang hồ đánh thuê hầu tòa

Thứ bảy, 08/03/2014 11:40

* HẦU HẾT CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀU CÓ TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

* GIÁ MỘT LẦN ĐÁNH THUÊ LÀ 5 TRIỆU ĐỒNG

* SAU KHI ĐÁNH, CÁC ĐỐI TƯỢNG CƯỚP TIỀN CỦA NẠN NHÂN

Thuê người đánh hàng xóm

(Cadn.com.vn) - Lê Thị Thoan (1965, trú TT Phong Điền, H. Phong Điền, TT-Huế) là chủ quán cà-phê Cát Xưa ở TT Phong Điền. Do nghi ngờ bà Mai Thị Ái Liên (51 tuổi - buôn bán vật liệu xây dựng ở cạnh nhà) có quan hệ tình ái với chồng mình nên trong lòng Thoan rất ấm ức, nuôi ý định đánh dằn mặt bà Liên. Tuy nhiên, một mình không thể đánh được bà Liên, vả lại không thể ra mặt được nên Thoan tìm đến vợ chồng Trương Thị Thùy Trang và Phan Duy Thịnh (trú TT Sịa (H. Quảng Điền, TT-Huế) để... thuê đánh. Thoan yêu cầu vợ chồng Trang – Thịnh đánh dằn mặt bà Liên với số tiền 5 triệu đồng và được đồng ý. Sau khi thỏa thuận với Thoan, Thịnh gọi điện rủ Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Quang Mão và Dương Văn Thìn thì tất cả đồng ý đi đánh thuê để lấy tiền tiêu.

Sau khi thống nhất giờ giấc, Thịnh, Mão, Hùng, Thìn và Trang đến nhà Thoan để “nhận diện” người cần đánh. Tại đây, Thoan gọi Thịnh và Trang vào nhà và chỉ qua cửa sổ cho cả hai nhận mặt bà Liên rồi đưa trước cho Trang 4 triệu đồng. Nhận tiền và “xem mặt”, Trang và Thịnh chỉ cho Mão, Hùng, Thìn biết bà Liên rồi đưa cho 3 đối tượng này 1,5 triệu đồng. Lúc này, tại quán cà-phê của Thoan cũng như quầy bán VLXD của bà Liên đông người nên Thịnh và đồng bọn chưa thể ra tay.

Quán cà-phê Cát Xưa của Thoan - nơi các đối tượng tập trung bàn chuyện đánh bà Liên.

2 ngày sau, Thịnh và đồng bọn quay lại nhà Thoan thực hiện “hợp đồng”. Lúc này, Thoan một lần nữa chỉ mặt bà Liên và chiếc túi xách đựng tiền của bà Liên rồi nói với nhóm đánh thuê: “Nó có nhiều tiền, lấy mà tiêu”. Cũng lúc này, trời tối nên bà Liên chuẩn bị đóng cửa để về nhà nên Thoan mách nước cho các đối tượng: “Đợi bà Liên qua khỏi Trường cấp 2 thị trấn Phong Điền rồi đánh vì chỗ đó đường tối và ít nhà dân”. Nghe Thoan chỉ dẫn bà Liên có nhiều tiền và đây là thời điểm bà đi bán hàng trở về nên trong túi xách sẽ có tiền, Thịnh nói với đồng bọn: “Đánh rồi lấy tiền luôn” và được các đối tượng đồng ý. Trước khi hành động, Hùng và Thìn lấy bùn đất bôi lên BKS xe máy để tránh bị phát hiện.

Trời chập tối, bà Liên điều khiển xe máy từ cửa hàng về nhà thì Thịnh chở Thìn, Hùng chở Mão đuổi theo, còn Trang ngồi lại nhà bà Thoan để lấy thêm tiền đánh thuê như đã thỏa thuận trước đó. Khi xe bà Liên chạy gần đến Trường cấp 2 Phong Điền, Thịnh, Hùng điều khiển 2 xe áp sát cho Mão ra đòn. Bị đánh mạnh vào mặt, bà Liên lảo đảo tay lái rồi cả xe lẫn người ngã nhào. Bất ngờ và đau đớn nhưng bà Liên cố ôm chặt túi ni-lông bên trong đựng tiền và giấy tờ sổ sách, van xin thì tiếp tục bị Hùng, Mão và Thìn nhảy xuống đánh đấm liên tiếp vào mặt.

Tiếp đó, Hùng giật túi xách của bà Liên rồi cả nhóm lên xe bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Hùng lục túi xách và lấy giấy tờ, sổ sách vứt bỏ. Về nhà Trang - Thịnh, Hùng đưa ra gần 1,8 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, đưa cho Mão 200 ngàn đồng rồi cả nhóm chia nhau tài sản. Sau khi nhận được thông tin, CQĐT CAH Phong Điền khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đánh thuê này và Thoan. Còn bà Liên, bị tổn hại sức khỏe 15%, phải nhập viện điều trị mấy tháng ròng rã.

Băng đánh thuê côn đồ

Tại phiên tòa, bị cáo Thoan đã thừa nhận hành vi sai trái khi thuê người đánh bà Liên. Thoan khai chỉ thuê đánh dằn mặt bà Liên chứ không ngờ sự việc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Còn đối với 5 bị cáo được Thoan thuê đánh người, theo nhận định CQĐT, các đối tượng này là băng đánh thuê chuyên nghiệp. Có thể các bị cáo này từng gây ra nhiều vụ đánh thuê nhưng do hậu quả không nghiêm trọng nên các bị hại không gửi đơn tố cáo. Các bị cáo hầu hết nghề nghiệp không ổn định, sống buông thả, xem thường pháp luật, liên tiếp ra vào tù. Trong đó, Thịnh đã 2 lần vào tù về tội “Trộm cắp”; Hùng có 3 tiền án về tội “Cướp giật”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”; Mão có tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”. Còn Trang, trước khi bán cà-phê thì làm nghề cắt tóc, đã có 2 đời chồng.

HĐXX cho rằng, việc bị cáo Thoan thuê đánh người là hành vi rất nguy hiểm dù không trực tiếp tham gia. Vì vậy, trong vụ án này, bị cáo Thoan là chủ mưu, bị cáo Thịnh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo việc đánh người nên phải lãnh án về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Thoan còn là người xúi giục nhóm Thịnh lấy tiền của bà Liên nên cũng chịu trách nhiệm hình sự như đối tượng chủ mưu về tội “Cướp tài sản”.

Đánh giá tính chất vụ án, vai trò, mức độ, hành vi của mỗi bị cáo, TAND H. Phong Điền tuyên phạt Lê Thị Thoan 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 4 năm tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung 7 năm 6 tháng tù; Phan Duy Thịnh 3 năm 6 tháng tội “Cố ý gây thương tích”, 4 năm tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt 7 năm 6 tháng tù; Lê Quang Mão 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 năm 3 tháng về tội “Cướp tài sản”, cộng với bản án 1 năm 9 tháng tù tội “Chống người thi hành công vụ” trước đó, tổng hợp hình phạt 8 năm 3 tháng; Nguyễn Ngọc Hùng 3 năm 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích” và 4 năm tù tội “Cướp tài sản”, cộng với 3 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” chưa chấp hành, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù; Dương Văn Thìn 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt 5 năm 6 tháng tù; Trương Thị Thùy Trang 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hợp hình phạt 3 năm 3 tháng tù.

H.Lan