Bảng I vòng loại U23 Châu Á 2016, Việt Nam 0 – 2 Nhật Bản: Tử thủ bất thành

Thứ hai, 30/03/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - 2 bàn thua ở cuối mỗi hiệp đấu đã khiến kế hoạch tử thủ để kiếm điểm trước U23 Nhật Bản của thầy trò HLV Miura bị phá sản. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, các cầu thủ U23 của chúng ta cũng xứng đáng được khen ngợi.

Hạn chế bàn thua là điều được HLV Miura quán triệt đến các học trò, nên dễ hiểu khi ông dùng đội hình 5-4-1 để chống lại đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đội hình này đã được HLV người Nhật cho các cầu thủ U23 Việt Nam “luyện” trong trận giao hữu với CLB Đồng Nai. Vì vậy, sau vài phút đầu có phần chệch choạc, đội hình 5-4-1 đã vận hành trơn tru khiến các cầu thủ Nhật Bản dù cầm bóng nhiều nhưng rơi vào bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Minh Long.

Trong suốt 40 phút của hiệp 1, những pha hãm thành của U23 Nhật Bản luôn bị hàng thủ U23 Việt Nam đẩy ra xa khu vực 16m50, buộc họ phải sử dụng những cú sút xa. Chơi với đội hình thấp, U23 Việt Nam cho thấy ý đồ tử thủ rõ ràng nên ở trên, Công Phượng dù rất nỗ lực nhưng một mình anh không thể giúp những pha phản công của đội nhà tạo nên bất ngờ.

Bàn thua ở phút 43 đã khiến kế hoạch tử thủ của U23 Việt Nam phá sản.

Khi ai cũng nghĩ hiệp đấu thứ nhất sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì Nakajima có được bàn thắng mở tỷ số cho U23 Nhật Bản sau pha phối hợp với Minamino. Bàn thua ở phút 43 là hệ quả tất yếu khi Olympic Việt Nam phải chịu sức ép rất lớn đến từ đối thủ ở đẳng cấp vượt trội. Ngay sau bàn thua này, các tuyển thủ U23 Việt Nam có cơ hội san bằng cách biệt khi Tấn Tài có pha đánh đầu đẹp mắt, nhưng thủ thành Kushibiki đã xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp 2, U23 Nhật Bản vẫn là đội chơi lấn lướt, liên tục vây hãm khung thành của Minh Long. Nhưng, cũng như hiệp 1, hàng thủ của 23 Việt Nam vẫn chơi rất kỷ luật, kín kẽ và chờ đợi cơ hội phản công, đặc biệt là những tình huống cố định. Một trong những tình huống như vậy là ở phút 53, Quế Ngọc Hải có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, nhưng tiếc là anh sút hụt bóng.

Cũng cần phải nói thêm, trong hiệp đấu này, các cầu thủ Nhật Bản dù cầm bóng nhiều, nhưng họ không tạo ra thế trận tấn công quá dồn dập nên hàng thủ 5 người của HLV Miura vẫn đứng vững. Chính từ thế trận phòng ngự vững chắc ấy đã giúp hàng tiền vệ của U23 Việt Nam tự tin cầm bóng, phối hợp và tạo ra một số tình huống lên bóng khá tốt. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên khi 90 phút thi đấu chính thức đã hết sẽ là thành công, nhưng một lần nữa, trong phút mất tập trung, chúng ta lại để thủng lưới. Người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho U23 Nhật Bản lại là Nakajima.

Tử thủ bất thành, nhưng các học trò của HLV Miura vẫn rất đáng được khen ngợi vì tinh thần thi đấu, tính kỷ luật cao cũng như nền tảng thể lực tốt.

Ở trận đấu trước đó của bảng I, U23 Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước U23 Macau (Trung Quốc). Ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Macau, U23 Malaysia gặp U23 Nhật Bản.

Olympic Việt Nam: Minh Long - Ngọc Hải (đội trưởng), Tiến Dũng, Mạnh Hùng, Đức Lương - Hữu Dũng, Đức Huy, Văn Thành, Tấn Tài, Ngọc Thắng - Công Phượng.

Olympic Nhật Bản: Kushibiki - Matshubara, Wataru, Naomichi, Yamanaka, Ohshima, Nakajima, Minamini, Kubo, Yajima, Takaharu.

N.M