Báo chí đã đồng hành cùng lực lượng CA trong phòng, chống tội phạm

Thứ hai, 16/12/2013 23:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-12, Bộ CA tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2013. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ CA chủ trì buổi họp báo. Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT và 28 cơ quan báo chí tham dự.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng Bộ CA thông báo tóm tắt tình hình đảm bảo ANTT và XDLL CAND năm 2013.

Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác đảm bảo ANTT đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược; đồng thời, xử lý giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực ANTT, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước.

Trước tác động của tình hình KT-XH khó khăn, mặt trái của cơ chế thị trường, tội phạm về TTXH tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng hơn, đối tượng phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa, một số loại tội phạm gia tăng. Để kiềm chế sự gia tăng tội phạm, Bộ CA đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và giữ gìn TTATXH.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về TTATXH, trọng tâm là các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá... triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; điều tra khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 88.259 đối tượng, đạt tỷ lệ 74,49%.

Đây là tỷ lệ phá án cao nhất trong mấy năm vừa qua. Điều tra, khám phá nhiều vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Phối hợp với các ngành tư pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: H.D

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; xác lập nhiều chuyên án, mở rộng điều tra các vụ án lớn và triển khai có hiệu quả kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua Internet; phát hiện 227 vụ, tăng 99 vụ so với năm 2012.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn trong nước và có liên quan đến nước ngoài. Phát hiện, bắt giữ 18.384 vụ, 28.534 đối tượng tội phạm ma túy, thu 641,29kg heroin; 110,18kg và 255.030 viên ma túy tổng hợp.

Các giải pháp bảo đảm TTATGT được triển khai quyết liệt đã đưa đến những chuyển biến tích cực; TNGT giảm về số vụ, số người bị thương.

Về công tác XDLL, Bộ CA đã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn với việc chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 5 đồng chí anh dũng hy sinh, 258 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2013 và tổng kết năm học 2012-2013, có 24 đơn vị, địa phương được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 125 đơn vị, địa phương được tặng Cờ Thi đua và 50 đơn vị, địa phương được tặng Bằng khen của Bộ CA.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị đã trả lời những vấn đề mà P.V các báo đã nêu ra về một số vấn đề, vụ án cụ thể, về công tác phối hợp giữa báo chí và lực lượng CA.

Chủ trì họp báo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định, năm 2013, lực lượng CA đã giữ vững thế chủ động chiến lược, kiềm chế được sự gia tăng tội phạm, hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, tình hình được ổn định. Năm 2014, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành CA là: Nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT. Trong bất kỳ tình huống nào cũng quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án.

Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong năm 2014 được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, đó là: Kiện toàn tổ chức bộ máy từ Bộ đến CA địa phương theo hướng tinh gọn, đi đôi với điều chỉnh bố trí cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy CA các cấp.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ quan hệ của các cơ quan báo chí với lực lượng CA là quan hệ chặt chẽ, không chỉ tuyên truyền mà còn phối hợp phòng, chống tội phạm, XDLL.

Thượng tướng mong rằng, thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CA thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác; thông tin kịp thời các chủ trương công tác, nhất là các chủ trương, biện pháp có liên quan đến người dân; thông tin kết quả thực hiện các cuộc vận động trong lực lượng CAND...

H.D