Báo chí Đà Nẵng đã đồng hành cùng thành phố và thực sự là diễn đàn tin cậy của nhân dân

Thứ năm, 01/10/2020 07:30

Đó là ghi nhận của Phó  Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Đại hội Hội Nhà báo (HNB) TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 30-9.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng BCH HNB TP nhiệm kỳ mới 2020-2025.    Ảnh: P.T

Phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn...

Phát biểu khai mạc đại hội (ĐH), Chủ tịch HNB TP Nguyễn Đức Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ HNB Việt Nam, sự chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, HĐND, và UBND TP Đà Nẵng, hoạt động của HNB TP và các chi hội trực thuộc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Báo chí đã đồng hành đầy trách nhiệm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, bám sát nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, các sự kiện văn hóa, xã hội trên địa bàn, kịp thời phản ánh những thành tựu, các bước phát triển của TP, đồng thời góp tiếng nói phản biện với hoạt động của chính quyền các cấp. Đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực không ngừng, bằng những tác phẩm báo chí góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đưa hình ảnh TP đến với bạn bè trong nước và thế giới... Đặc biệt, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội thành công, trong đó điểm nhấn là Chương trình “Ly Cà phê yêu thương” có sức lan tỏa mạnh mẽ...

Báo cáo tổng kết tại ĐH cho thấy, nhiệm kỳ qua, báo chí TP có những bước phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội. Trong quá trình hoạt động, HNB TP đã phát huy vai trò tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, nâng cao vai trò vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động. Song song với hoạt động nghề nghiệp, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng Giải báo chí TP và đầu tư tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia... luôn được Hội quan tâm, chú trọng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Giải Báo chí TP năm 2019.

Đặc biệt, báo chí Đà Nẵng đã tập trung tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP và các Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Thành ủy; phản ánh kịp thời, chân thực các sự kiện lớn của đất nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển, củng cố quốc phòng- an ninh của TP... Báo chí Đà Nẵng tham gia tích cực, hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông, tăng cường công tác giao lưu đối ngoại, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... Thông qua các chuyên trang, chuyên mục, các cơ quan báo chí đã kịp thời phổ biến, nhân rộng những tập thể, những cách làm hay để kịp thời biểu dương, động viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về thực hiện phong trào thi đua yêu nước...

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ĐH cũng đã nhìn thẳng các mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, ĐH đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cùng 5 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới với phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm người làm báo trong tình hình mới”.

Tại ĐH, các đại biểu đã bầu BCH HNB TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người do ông Nguyễn Đức Nam - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội và bầu Đoàn đại biểu HNB TP gồm 5 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu HNB Việt Nam khóa XI.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các nhà báo.   Ảnh: P.T

Phát huy, nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người làm báo

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà HNB TP đã gặt hái trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo ông, các cơ quan báo chí trên địa bàn Đà Nẵng không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm báo cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất chính trị; bám sát, phản ánh được quá trình xây dựng, phát triển của TP cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của doanh nghiệp; phát hiện nhiều vấn đề mới, xung kích trên mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin dự báo, đề xuất, hiến kế góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP; thực sự là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt ghi nhận những đóng góp lớn của các cơ quan báo chí trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19: “Trong thời điểm xảy ra dịch Covid- 19 trên địa bàn TP, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng hệ thống chính trị TP, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin, phát huy sức mạnh đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của T.Ư, TP về công tác phòng, chống dịch... Các cơ quan báo chí đã thông tin tích cực, hành động nghĩa tình, những câu chuyện đẹp trong thời dịch được báo chí chuyển tải đã tạo sự lạc quan, tin tưởng, đoàn kết của người dân và cả hệ thống chính trị cùng hướng đến mục tiêu chiến thắng đại dịch...”, ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận...

Cơ bản thống nhất với phương hướng và những giải pháp nêu ra trong ĐH, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, HNB TP tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hướng nâng cao hơn nữa chất lượng, hình thức hoạt động. Đặc biệt, Hội phải giữ vai trò là nơi đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của người làm báo; là trung tâm tập hợp, đoàn kết, tập hợp hội viên... Bên cạnh đó, Hội Nhà báo TP cần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các giải báo chí, ấn phẩm hằng năm; phát huy sáng tạo, nêu cao trách nhiệm chính trị, xã hội của người làm báo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chủ quản, có các chương trình, kế hoạch, mở các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức và đạo đức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, nhất là phóng viên trẻ... để đáp ứng yêu cầu làm báo trong tình hình mới... “Đặc biệt, báo chí Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của TP trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các dự án tồn đọng kéo dài để tạo ra các nguồn lực mới cho sự phát triển của TP. Hệ thống báo chí TP cần tích cực hơn nữa trong phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng... của TP...; phản ánh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong các hoạt động điều hành, lãnh đạo, quản lý của TP với tinh thần đóng góp xây dựng, trách nhiệm, vì mục tiêu phát triển bền vững của Đà Nẵng; tiếp tục đề xuất các kiến nghị, giải pháp, hướng đi thiết thực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội, với cái ác, cái xấu, phê phán, phản bác lại những thông tin, luận điệu sai trái, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của đất nước và TP Đà Nẵng”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Nhân dịp ĐH, Phó Chủ tịch chuyên trách HNB Việt Nam Mai Đức Lộc đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho 5 nhà báo.                         

PHAN THỦY

Chi Hội Báo Công an TP Đà Nẵng đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba Giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2019

Theo Hội Nhà báo TP, Giải Báo chí TP năm 2019 có 116 tác phẩm 144 tác giả/nhóm tác giả của 24 đơn vị báo chí (tăng 7 tác phẩm dự thi và 9 tác giả/ nhóm tác giả; tăng 2 đơn vị so với năm 2018) tham dự. Qua chấm chọn, Ban Giám khảo đã chọn 56/116 tác phẩm vào vòng chung khảo để xét trao giải cho 24 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc các loại hình Báo in, Báo Điện tử, Truyền hình và Phát thanh. Trong đó Chi Hội Báo Công an TP Đà Nẵng đoạt 4 giải gồm: 1 giải Nhất với tác phẩm “Bao giờ Đà Nẵng trở thành Trung tâm kinh tế biển” của Trần Văn Thuấn; 2 giải nhì gồm: “Ám ảnh Grab “dù” trong sân bay Đà Nẵng” của tác giả Lê Công Hạnh, “Khủng hoảng rác” của nhóm tác giả Lâm Khánh - Phước Ngãi, Ngọc Tân, Bá Nhật, Đăng Khôi; 1 giải Ba với tác phẩm “Sống là cho” của tác giả Phan Thủy.