Báo chí phát huy hơn nữa chức năng giám sát, phản biện trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng

Thứ bảy, 11/12/2021 10:45

Đó là yêu cầu được Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng  Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 10111 về phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn TP (QĐ 10111) và triển khai Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch 09 của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức ngày 10-12.

Phó Bí thư Thường trực Thành Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được qua 3 năm thực hiện Quyết định 10111, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng Mai Thị Thu cho biết, thời gian tới Ban cùng các cơ quan chức năng sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung về công tác báo chí được nêu tại  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP cùng các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, TP về báo chí. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 10111 phù hợp với tình hình mới, đảm bảo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; cũng như tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí 2016…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn TP 3 năm qua. Chỉ đạo cụ thể công việc, trách nhiệm đối với các cơ quan liên quan cần thực hiện trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở TT&TT xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhất là trong vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 của Đà Nẵng. Song song với việc xử lý, ông Triết cũng đề nghị Sở TT&TT tăng cường giải pháp truyền thông chủ động trên các nền tảng mạng xã hội; phản bác các thông tin xấu, độc hại, sai sự thực, thông tin mang tính giật tít câu viu...

Bên cạnh đó, Sở TT&TT tham mưu cho UBND TP triển khai xây dựng và ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trong tình huống đột xuất, bất thường trên địa bàn TP, hoàn thành trong quý I- 2022; cũng như nghiên cứu, tham mưu  UBND TP quy chế hoạt động báo chí trên địa bàn TP theo đúng pháp luật.

Đối với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn, ngoài việc tiếp tục đồng hành vào sự phát triển chung của TP, cụ thể tuyên truyền đậm nét các vấn đề, sự kiện lớn, nổi bật trong quá trình phát triển KT-XH của TP…, ông Triết nhấn mạnh đề nghị báo chí cần phát huy hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng cao, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng lúc và đúng chỗ, tuân thủ đúng theo pháp luật; kiên quyết loại bỏ việc đưa thông tin sai, giật gân, câu khách, kích động; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng đảng trong đảng viên là phóng viên, cán bộ, công nhân viên. 

Đối với Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cần tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý hội viên, có quan điểm, chính kiến và có phán quyết rõ ràng với những bài báo không có tính xây dựng. Đồng thời đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xử lý nghiêm những phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp. 

Đối với Công an TP Đà Nẵng, ông Triết đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo và Sở TT&TT trong công tác quản lý báo chí, nhất là đấu tranh xử lý những phóng viên, nhà báo có tư tưởng chính trị lệch lạc, có những biểu hiện, phản ứng tiêu cực với các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước;  theo dõi, tổng hợp hồ sơ, đấu tranh xử lý đối với những bài báo, bài viết có tính chất xuyên tạc, chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, Công an TP tích cực phối hợp với Sở TT&TT các cơ quan liên quan trong quá trình truy vết các đối tượng vi phạm công tác báo chí trên không gian mạng.

Sau chương trình ký kết tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đơn vị phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo có lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể cho phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo. Theo đó, thời gian đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ngành liên quan, nhất là Sở TT&TT, Công an TP để kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn TP. Đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng các bài báo, bài viết trên các báo phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Bộ TT&TT tại Đà Nẵng có ý kiến với lãnh đạo về những kiến nghị của TP Đà Nẵng tại hội nghị này để cùng với TP nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý báo chí trong thời gian đến.

Phát biểu tại hội nghị, bà Ngô Thị Kim Yến- Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những đóng góp rất lớn của đội ngũ những người làm báo đóng trên địa bàn TP trong việc đồng hành vào sự phát triển chung của TP; nhất là 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, bùng phát và kéo dài dai dẳng đến nay. Cũng theo bà Yến, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP phải xem lực lượng hùng hậu của đội ngũ báo chí hiện có (khoảng 800 người) là yếu tố thuận. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần mạnh dạn hơn, kịp thời hơn trong cung cấp thông tin để báo chí cùng kịp thời tuyên truyền các  chủ trương đường lối chính sách của TP đến với nhân dân,  cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội…

P.THỦY