Báo chí thế giới tiếp tục lên án Trung Quốc

Chủ nhật, 01/06/2014 23:10

(Cadn.com.vn) - Trước tình hình Trung Quốc liên tiếp có những hành động hung hăng như đâm chìm tàu cá Việt Nam hay tăng cường cản trở lực lượng chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ, nhiều tờ báo và hãng tin lớn trên thế giới liên tục cập nhật tình hình ở biển Đông trong đó đánh giá Bắc Kinh đang làm leo thang căng thẳng.

Trong đó, báo Bloomberg nổi tiếng của Mỹ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình này. Trong bài viết mới nhất với tựa đề “Trung Quốc đâm chìm tàu cá khiến gia tăng căng thẳng với Việt Nam”, Bloomberg đánh giá, hành động của Bắc Kinh đẩy quan hệ song phương vào mức nghiêm trọng nhất kể từ  thời điểm Trung Quốc đưa ra yêu sách về “đường lưỡi bò” ở biển Đông.

Báo này cũng viện dẫn những hành động vô lý của Bắc Kinh trong việc đòi chủ quyền bãi cạn Scarborough với Philippines, nhấn mạnh rằng, các quốc gia Châu Á, từ Việt Nam đến Philippines hay Nhật Bản đều đang đối mặt với một Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định chủ quyền một cách vô lý. Bloomberg sau đó dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, hành động đâm chìm tàu cá Việt Nam phản ánh “hành động hết sức nguy hiểm đe dọa mạng sống con người” của Trung Quốc.

Bàn về vấn đề biển Đông, một tờ báo lớn khác của Mỹ là New York Times kết luận rằng, những hành động hung hăng của Bắc Kinh sẽ chỉ càng làm leo thang căng thẳng ở khu vực giàu tài nguyên và là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cũng có bài viết dẫn lời Thủ tướngNhật Bản Shinzo Abe cho rằng, các hành động đơn phương của Bắc Kinh khiến căng thẳng tăng cao. Wall Street Journal tiếp tục dẫn lời vị Thủ tướng có quan điểm cứng rắn của Nhật khẳng định: “sẽ không bao giờ chấp nhận việc dùng vũ lực hoặc đe dọa để thay đổi hiện trạng”.

Đặc biệt là tờ Diplomat của Nhật, có bài viết phân tích quy mô với tiêu đề: “Vì sao các nước láng giềng quan ngại Trung Quốc”. Mở đầu bài viết, báo này cho rằng, người Trung Quốc cần phải suy nghĩ về lý do tại sao những “lời nói và hành động của họ” thật khiến các nước khác lo ngại. Tờ báo chuyên đề lớn của Nhật cũng cho rằng, Nga và Việt Nam từng là “đồng chí và anh em” nhưng lịch sử chứng minh, “họ không thể thân thiện với Trung Quốc”. Bởi lẽ, ấn tượng mà Bắc Kinh gửi đến cộng đồng quốc tế như là “một bạo chúa”, vì thế theo Diplomat, nhiều nước láng giềng đang bắt đầu lo ngại và ghét Trung Quốc.

Diplomat nhận định, chính những hàng động của Trung Quốc đang giúp Mỹ tự đi đến với chính sách tái cân bằng Châu Á-Thái Bình Dương. “Khi mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng xấu, khi các nước Châu Á đang bắt đầu “sợ” Trung Quốc, thì dù Mỹ không muốn “tái cân bằng”, các quốc gia khác cũng sẽ yêu cầu Nhà Trắng trở lại”,  bài báo có đoạn. Tác giả Yang Hengjun còn cho rằng, vài năm trở lại đây, nhiều nước Châu Á đi đến niềm tin rằng, Trung Quốc ôm mộng “bá quyền” nhiều hơn nữa.

Rõ ràng, những tin bài liên tiếp về vụ việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam từ các tờ báo lớn khác như Kyodo, Reuters, AP, AFP, Times... chứng tỏ sự quan tâm và lo ngại thật sự về những hành động ngang ngược và nguy hiểm của Bắc Kinh.

Thanh Văn