Báo động nạn mất cắp vật liệu nổ công nghiệp tại các mỏ đá

Thứ sáu, 17/02/2017 10:35

(Cadn.com.vn) - 4.700 kíp nổ trong một nhà kho tại mỏ đá Khe Diều ở xã Lộc Thủy (H. Phú Lộc, TT-Huế) đã bị mất cắp hơn 1 tháng trước, đến nay manh mối về  vụ trộm này vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Từ vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng trên, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đi tìm hiểu và nhận thấy công tác bảo vệ vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại một số mỏ đá lộ thiên trên địa bàn tỉnh TT-Huế rất lỏng lẻo và nguy cơ mất cắp rất dễ xảy ra, nhất là vào ban đêm.

Mỏ đá Khe Diều, nơi vừa xảy ra vụ mất cắp 4.700 kíp nổ.

Vụ mất trộm 4.700 kíp nổ xảy ra tại mỏ đá Khe Diều thuộc Công ty CP Vật liệu xây dựng 368 (Cty 368), có trụ sở chính đóng tại Nghệ An). Trao đổi với P.V qua điện thoại, ông Phạm Thế Phượng- Giám đốc Cty 368, xác nhận: Đúng là có tình trạng bị mất cắp 4.700 kíp nổ, đây là loại kíp điện kích hoạt nổ mìn thường dùng để xay nghiền đá. Theo ông Phượng, thời điểm xảy ra mất cắp, có 1 công nhân bảo vệ canh giữ tại nhà kho này. Tuy nhiên, theo cơ quan CA, thời điểm xảy ra mất cắp, người bảo vệ không có mặt tại kho.

Thượng tá Trần Đăng Điền-Phó Trưởng CAH Phú Lộc cho biết, bên ngoài nhà kho thuốc nổ nơi bị kẻ gian lấy cắp có một lớp tường rào bằng thép B40. Các đối tượng đã phá hàng rào, dùng kìm cộng lực cắt khóa kho, rồi đột nhập bên trong. Tại hiện trường, CA thu được một đôi găng tay, 1 kìm cộng lực còn rất mới. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, để lấy được 4.700 kíp nổ; các đối tượng đã sử dụng các công cụ cắt đến 5 ổ khóa. "Số kíp này khá nặng nên có khả năng, việc trộm cắp được thực hiện từ 2 đối tượng trở lên; nếu 1 đối tượng rất khó thực hiện hành vi"- một cán bộ điều tra nhận định.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân chính để xảy ra mất cắp kíp nổ là do sự hạn chế an ninh của nhà kho, quản lý rất lỏng lẻo của những người có trách nhiệm. Tuy nhiên, người bảo vệ đêm hôm đó, sau mấy ngày xảy ra vụ mất cắp, có khả năng do tâm lý bất ổn nên đã bị tai nạn giao thông,  sức khỏe trong tình trạng nguy kịch. Ông Phạm Thế Phượng cho biết: Mỏ đá Khe Diều chủ yếu cung cấp vật liệu làm đường, cầu và các hạng mục thi công cho dự án nâng cấp, mở rộng QL1A. Sau khi dự án hoàn thành thì mỏ đá hoạt động rất cầm chừng, đầu ra cho các sản phẩm rất khó nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Cty. Tuy nhiên về nhà kho thì Cty vẫn chú trọng gìn giữ, bảo vệ... Được biết, Cty 368 được cơ quan chức năng cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ, trong đó quy định không được nổ lượng thuốc quá 1.000 kg/lần. Để phục vụ cho việc nổ mìn khai thác đá, một lượng lớn kíp nổ cũng được Cty nhập về, trong đó chủ yếu là kíp visai điện. Có lần nổ, Cty này dùng đến 650 kíp.

Theo Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy Trần Văn Hữu, mỏ đá Khe Diều đã tạm ngừng hoạt động khá lâu nên phía chính quyền địa phương không biết việc trông coi, bảo quản thế nào. Trước vụ việc 4.700 kíp nổ tại mỏ đá Khe Diều bị mất cắp, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Cao yêu cầu cơ quan CA khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ trộm cắp, buôn bán, sử dụng, vận chuyển trái phép VLNCN trên địa bàn trong thời gian qua; kịp thời thu hồi VLNCN bị mất cắp. Tăng cường công tác xác nhận, kiểm tra tình hình thực hiện và duy trì các điều kiện về ANTT đối với các đơn vị doanh nghiệp hoạt động VLNCN. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ để người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu cao ý thức chấp hành pháp luật.

Điều đáng nói, trong khi cơ quan điều tra đang nỗ lực truy tìm kẻ gian của vụ việc trên thì tại địa bàn H. Phú Lộc và TX Hương Trà (TT-Huế) có nhiều mỏ đá cũng rất lơ là trong việc quản lý kho chứa VLNCN. Qua tìm hiểu, vào ban đêm, việc bảo vệ các kho chứa VLNCN chỉ có 1 người trực hoặc vị trí nhà kho ở khá xa phòng trực của bảo vệ. Một số công nhân làm việc tại các mỏ đá cho biết, ở các nhà kho chứa kíp và thuốc nổ, vào ban đêm việc bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, một số bảo vệ khi làm nhiệm vụ chủ quan cho rằng, không ai "điên" đi lấy trộm vật liệu nổ nên có phần quản lý lỏng lẻo; thậm chí nhiều người nhà gần đó nên ban đêm về nhà ngủ... Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành trong hoạt động vận chuyển, sử dụng VLNCN; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn việc thất thoát VLNCN dẫn đến buôn bán, sử dụng, vận chuyển trái phép VLNCN có thể xảy ra thuộc phạm vi quản lý. Đình chỉ việc sử dụng VLNCN và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị để xảy ra mất an toàn hoặc có nguy cơ xảy ra mất an toàn...

H.Lan