Bao giờ đường “đất đỏ” lên đời?

Thứ tư, 04/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân hai phường Phước Mỹ và An Hải Đông, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) phải khổ sở vì tuyến đường đất nối từ đường Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Văn Thoại đầy bụi bặm, lầy lội. Cách đó không xa, tuyến đường trên mặt cống Bàu Gia Phước cũng chưa được đầu tư xây dựng, dù đã hứa hẹn với cử tri nhiều năm. Đặc biệt, hai năm nay, khi tuyến đường dẫn phía Đông cầu mới qua sông Hàn (cầu Rồng), hay còn gọi là đường Nguyễn Văn Linh nối dài đã hoàn thành thảm nhựa tại đoạn qua phường Phước Mỹ và An Hải Đông, thì người dân sống dọc tuyến đường đất và dọc cống Bàu Gia Phước càng mong ngóng việc làm đường hơn bao giờ hết.

ĐƯỜNG “ĐẤT ĐỎ” DÂN TỰ ĐẶT TÊN

Các hộ dân ở tổ 23, P.  Phước Mỹ bức xúc vì 20 năm nay, tuyến đường đất trước nhà đã rộng hơn 10m, nhưng mặt đường thì gồ ghề như đường ở nông thôn. Để cho ra “thành phố”, người dân tự thống nhất đặt tên đường là “đất đỏ”, góp tiền dập hàng chục số nhà, thậm chí có một số nhà vừa ghi số nhà, vừa ghi tên đường “đất đỏ” trên bảng hiệu cho... hoành tráng. Đường “đất đỏ” tuy cũng đã được quy hoạch nhiều năm, nhưng không hiểu sao lại không đầu tư xây dựng như các tuyến đường bên cạnh, thậm chí có nhiều tuyến đường mới mở.

Có vỉa, nhưng chưa có... nhựa nên người dân gọi là đường “đất đỏ”. 

Nhiều lần đại biểu Quốc hội, HĐND TP về tiếp xúc cử tri, người dân lại kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường từ chợ Bà Kỷ (cũ) đến đường Nguyễn Văn Thoại. Nhưng mới đây, kiểm tra và giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND Q. Sơn Trà cho rằng: “Đoạn đường từ chợ Bà Kỷ (cũ) đến đường Nguyễn Văn Thoại được UBND TP phê duyệt quy hoạch vào ngày 7-1-2012, tại Quyết định số 173. Theo đó, đoạn đường này dài 1.200m, lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, do BQL Dự án Công trình đường Bạch Đằng Đông điều hành dự án. Hiện TP chưa bố trí vốn nên chưa có thời gian triển khai cụ thể.”

Đường trên cống Bàu Gia Phước chưa biết khi nào triển khai xây dựng. 

CÒN CHỜ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐƯỜNG TRÊN CỐNG

 Từ năm 2003, TP đã đầu tư, xây dựng tuyến cống từ bàu Gia Phước ra biển. Tuy nhiên, sau khi làm xong lại không làm đường trên cống nên đất cát ở hai bên chảy tràn lên mặt cống, cây bụi mọc um tùm, rác, xà bần đổ vô tội vạ, gây mất vệ sinh môi trường. Điều đáng nói là, dọc theo hai bên cống lại tập trung nhiều trường học như: Trường CĐ Nghề, CĐ Lương thực-Thực phẩm, THCS Phan Bội Châu, Mầm non Bạch Yến... nên đến giờ tan học là có nhiều phương tiện đi trên mặt cống. Do đường hẹp, cát chảy lầy lội nên thường xuyên xảy ra té ngã. Còn theo phản ánh của người dân tổ 13, P. An Hải Đông, do trên mặt cống có bố trí các ụ giếng thăm, cao khoảng 30cm, nằm chình ình giữa đường, ban đêm lại tối om nên có nhiều người đi đường bị vấp té ngã, có trường hợp bị tai nạn nặng. Việc làm đường trên cống đã có kế hoạch nhiều năm trước, đặc biệt phía gần đường Nguyễn Văn Linh nối dài cũng đã xây dựng 2 bó vỉa dài hơn 100m, nhưng không nghe thông tin khi nào thì triển khai xây dựng tiếp...

 Được biết, năm 2009, UBND TP ban hành Quyết định số 1080 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu dân cư Bàu Gia Phước, trong đó có tuyến đường trên tuyến cống Bàu Gia Phước với chiều dài 390m, mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 2m, do BQL Dự án Hạ tầng giao thông đô thị điều hành dự án và cũng đã được TP phê duyệt đầu tư dự án vào năm 2010 tại Quyết định số 3110. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Quế, Chủ tịch UBND P. An Hải Đông, hiện các ngành chức năng đang trình TP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tuyến đường này.

Khi biết thông tin trên, nhiều cán bộ hưu trí thở dài: Liệu có còn sống để thấy ước mơ 20 năm qua thành hiện  thực?

Nam Trân