“Bảo kê” máy gặt lúa

Thứ hai, 04/07/2016 11:30

(Cadn.com.vn) - Vô công rỗi nghề, Nguyễn Xuân Việt (1987, trú xóm 15, xã Thượng Sơn), Đặng Văn Sen (1980, trú xóm 11, xã Quang Sơn), Nguyễn Công Quyết (1990) và Lê Văn Phú (1990, đều trú xóm 14, xã Thịnh Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) mang mã tấu, dao, kiếm và tuýp sắt ra các cánh đồng trên địa bàn, đe dọa các chủ máy gặt lúa để đòi tiền bảo kê. Hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này đã bị Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương khởi tố.

Theo đó, đầu tháng 6-2016, CAH Đô Lương nhận được thông tin của một số chủ máy gặt lúa trên địa bàn về việc bị một nhóm đối tượng dùng hung khí đe dọa, đòi tiền bảo kê máy gặt khi đang gặt lúa thuê trên địa bàn huyện. Từ tin báo, lãnh đạo CAH chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Theo anh Nguyễn Công Kỷ (1966, trú xóm 8, xã Thái Sơn, H. Đô Lương) - chủ một chiếc máy gặt lúa đa năng cho biết, 8 giờ ngày 2-6, khi anh cùng 3 người làm công khác gặt lúa thuê cho chị Nguyễn Thị Mai ở cánh đồng thuộc xóm 7, xã Thượng Sơn thì bị 4 đối tượng trên cầm hung khí đến đe dọa, bắt phải nộp tiền “luật” 10 triệu đồng cho cả mùa vụ hoặc 30 nghìn đồng/sào lúa thì mới được tiếp tục làm việc. Anh Kỷ không đồng ý và nói sẽ về cánh đồng xã nhà ở Thái Sơn để gặt, nhưng các đối tượng này tiếp tục đe dọa nếu anh không đóng tiền sẽ không được gặt ở bất kỳ cánh đồng nào vì chúng đã bảo kê hết. Thấy thái độ hung hãn của các đối tượng, sợ mùa vụ đang vào những ngày cao điểm, nếu không đóng tiền cho chúng thì sẽ không làm được việc, anh Kỷ đã đến nhà Nguyễn Xuân Việt theo yêu cầu để thỏa thuận số tiền bảo kê. Tại đây, Việt đã bắt anh Kỷ phải đóng 7 triệu đồng khi gặt hết mùa ở cánh đồng xã Thượng Sơn, nhưng do số tiền quá nhiều nên anh Kỷ không đồng ý. Sau khi nghe anh Kỷ “trình bày hoàn cảnh”, nhóm đối tượng này đồng ý lấy 4 triệu đồng.

Các đối tượng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã quyết định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Việt, Sen, Quyết và Phú để điều tra làm rõ. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Việt, CQĐT thu giữ 7 thanh đao, kiếm các loại, 9 tuýp sắt, 1 hộp 25 viên đạn (loại đạn săm lét). Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do không có công ăn việc làm ổn định, nhận thấy trên địa bàn đang vào dịp thu hoạch lúa, có nhiều máy gặt hoạt động, các đối tượng bàn bạc và thống nhất đi bảo kê cho các máy gặt để lấy tiền tiêu xài.

Thượng tá Thái Khắc Thống - Trưởng CAH Đô Lương cho biết, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Việt, Đặng Văn Sen, Nguyễn Công Quyết và Lê Văn Phú về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

X.S