Bão Rammasun mạnh cấp 13 đổ bộ vào biển Đông

Thứ tư, 16/07/2014 06:29

* Đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển

(Cadn.com.vn) - Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam: Ngày 15-7, bão Rammasun với cường độ mạnh đang đi vào biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp tới các tàu của Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng biển Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981. Lực lượng Kiểm ngư và tàu cá Việt Nam đã có các phương án phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi cơn bão tới.

Dự báo đường đi bão Rammasun.

Trong ngày, Trung Quốc chỉ duy trì 70-75 các loại tàu bảo vệ quanh giàn khoan, trong đó có 32-34 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo và 5 tàu quân sự. Tàu cá Trung Quốc đã di chuyển về khu vực đảo Hải Nam. Khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương - 981 ở khoảng cách 10-11 hải lý để đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật, tàu Trung Quốc đã dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc, áp sát ở khoảng cách gần nhất 100 - 300 mét, hú còi, ngăn cản.

Trên ngư trường cách giàn khoan 34-39 hải lý, có 1 tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 31101 thường xuyên bám sát ngăn cản, không cho tàu cá Việt Nam vào gần khu vực giàn khoan. Lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đã linh hoạt vòng tránh sự ngăn cản của tàu Trung Quốc, đảm bảo an toàn cho các tàu cá hoạt động, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ ngày 15-7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 16-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ gần sáng nay (16-7), vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp.

Biên Thùy - B.T