Bão số 6 đổ bộ vào khu vực Bình Định – Khánh Hòa

Thứ hai, 11/11/2019 11:50

Chiều tối 10-11, bão số 6 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa gây sóng cao, gió mạnh, mưa lớn. Tối 10-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 nên ở An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh 14 m/ giây (cấp 7), giật 23m/ giây (cấp 9). Các tỉnh, thànhphố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to.

Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng báo cáo với Đoàn công tác Trung ương về việc di dời dân ở Xóm Núi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao.   

Đóng cửa 3 sân bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) tại khu vực Nam Trung Bộ, các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) đã phải đóng cửa, dừng tiếp thu máy bay để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngưng khai thác từ 12 giờ 5 ngày 10-11 đến 7 giờ ngày 11-11 tại sân bay Phù Cát; từ 20 giờ ngày 10-11 đến 12 giờ ngày 11-11 tại sân bay Pleiku; tạm ngưng khai thác sân bay Cam Ranh từ 20 giờ ngày 10-11 đến 5 giờ ngày 11-11.

Để đảm bảo an toàn bay, Bamboo Airways hủy khai thác 4 chuyến bay từ Hà Nội - Đà Lạt / Quy Nhơn và ngược lại trong khu vực bị ảnh hưởng từ cơn bão số số 6. Hãng cũng thay đổi lịch 8 chuyến bay từ Hải Phòng - Nha Trang - Hải Phòng, Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, Nha Trang - Hà Nội, Macao - Nha Trang, Hà Nội - Buôn Mê Thuột - Hà Nội.

Vietnam Airlines sẽ hủy thêm 6 chuyến bay trong chiều và tối ngày 10-11 bao gồm VN1384, VN1385 giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt, VN1603 giữa Hà Nội- Buôn Ma Thuột, VN1915, VN1914 giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, VN1415 giữa Buôn Ma Thuột và Thành phố Hồ Chí Minh. Jetstar Pacific hủy thêm 2 chuyến bay trong tối 10-11 BL686, BL687 giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng.

Trước đó, hai hãng hàng khôngVietnam Airlines và Jetstar Pacific đã điều chỉnh kế hoạch khai thác 20 chuyến bay đến, đi từ Phú Yên, Nha Trang, Pleiku trong ngày 10-11. Bên cạnh các chuyến bay trên, các chuyến bay nội địa khác của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão.

P.V

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh  Hòa đêm 10-11 có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Vị trí tâm bão lúc18 giờ ngày 10-11 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 10-11, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 10.

Từ sáng 10-11, sóng biển cao 4-6m liên tiếp đánh vào bờ, uy hiếp tuyến đường ven biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Từ 16 giờ ngày 11-11 đến 4 giờ ngày 12-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp  giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong tối 10-11 còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7 m; biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6 m. Biển động rất mạnh.

Lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tổ chức gia cố bờ biển Bình Định trước khi bão số 6 đổ bộ. 

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 10-11, ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5 m.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ tối 10-11 đến ngày 12-11, ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng từ 100-150 mm; Bình Định đến Khánh Hòa từ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk từ 100-200 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.

* Phú Yên - Sáng 10-11, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 6, di dời người dân trên các lồng bè tại khu vực Vũng Rô, Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hòa và vùng bị triều cường xã An Chấn, H. Tuy An.  Tại Vũng Rô, số hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè là 283 hộ/294 bè nuôi với 13.713 ô lồng. Đây là những hộ và lồng bè sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 6 đổ bộ vào. H. Đông Hòa đã triển khai các phương án di dời, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho bà con trước 12 giờ ngày 10-11.

Người dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang sơ tán lên chùa Pháp Hải tránh bão số 6.

* Bình Định - Đến trưa 10-11, toàn tỉnh Bình Định đã cấp tốc di dời gần 10.000 nhân khẩu của 2.604 hộ dân đến những nơi an toàn để tránh bão. Ngoài H. Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn chưa triển khai di dời dân, còn lại tất cả 9 huyện, thành phố khác trong tỉnh Bình Định đều đã đưa dân đến nơi an toàn. Tỉnh cũng đã huy động hơn 3.700 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng... cùng với sự hỗ trợ của Quân khu 5 xuống các địa phương ven biển, vùng xung yếu để hỗ trợ dân trong cơn bão số 6. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã hoàn thành việc thiết lập Sở chỉ huy tiền phương của Quân khu tại Bình Định để làm nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 6.

Cũng trong ngày 10-11, đã có 400 du khách rời khỏi tỉnh Bình Định, còn lại 1.200 du khách ở lại trong thời gian có bão số 6. Xã đảo Nhơn Châu và những làng biển Nhơn Hải không có du khách lưu trú trong thời gian này.

* Để ứng phó bão số 6, Quân khu 5 đã lập hai trạm chỉ huy tiền phương ở Bình Định và Quảng Nam để chỉ huy 100% chiến sĩ ở các tỉnh Nam Trung Bộ sẵn sàng ứng phó bão; huy động 56.000 chiến sĩ, dân quân tự vệ, giúp di dời 5.500 hộ dân với trên 35.000 người, thông báo hướng dẫn cho 34.000 phương tiện về nơi tránh trú an toàn. Quân khu 5 đã huy động 562 canô, xuồng, 638 ô-tô các loại, 26 xe đặc chủng, xe chỉ huy, xe thông tin để giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung bộ.

Trong ảnh: Xe bọc thép BRDM - 2 được điều động đến Bình Định sáng 10-11.

* Khánh Hòa – Sáng 10-11, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 tại H. Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với các địa phương tại xã Vạn Thạnh, khu vực Đèo Cả- xã Đại Lãnh (H. Vạn Ninh); P. Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa. Tại Đèo Cả - xã Đại Lãnh có 1 vị trí sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến16 hộ dân với 40 người. Đến trưa 10-11, Ủy ban nhân dân xã Đại Lãnh đã vận động, di dời người già và trẻ em đến nhà kiên cố của người dân, chỉ còn lại thanh niên trông giữ tài sản sẽ di dời trước 15 giờ ngày 10-11.

PV-CTV-TTXVN