Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố

Thứ sáu, 24/11/2023 16:45
Chiều 23-11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Bảo tàng Chăm- P.V) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích  Lịch sử cấp thành phố và Khai mạc phòng Trưng bày Văn hóa Chăm.

Theo ông Hồ Tấn Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Chăm, căn cứ Quyết định số 63 ngày 11-1-2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bảo tàng Chăm chính thức được xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp thành phố. Khởi công xây dựng từ năm 1915, mở cửa cho khách tham quan từ năm 1919, Bảo tàng Chăm tự hào là nơi lưu giữ bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tôn giáo tiêu biểu trong giai đoạn từ thế kỷ V đến khoảng thế kỷ XIV-XV của nền văn hóa Chăm.

Tòa nhà Bảo tàng đồng thời là một công trình độc đáo, có bề dày tuổi đời trong lịch sử phát triển đô thị của TP Đà Nẵng, vừa mang các đặc trưng phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX, vừa kết hợp một cách hài hòa, tinh tế các đường nét kiến trúc đặc trưng của các đền tháp Chăm trên dải đất miền Trung Việt Nam.

Cắt băng khai mạc Phòng trưng bày văn hóa Chăm tại Bảo tàng Chăm.

Những năm vừa qua, Bảo tàng Chăm đạt nhiều kết quả và thành tựu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua các bộ sưu tập nghệ thuật giá trị mà Bảo tàng đang lưu giữ. Trong đó, nổi bật nhất là việc lập hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ có Quyết định công nhận 6 bảo vật quốc gia, hằng năm thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan đến với Bảo tàng, đóng góp nguồn thu ngân sách cho thành phố hàng tỷ đồng…

Phát biểu tại Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố, ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Đà Nẵng khẳng định, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Chăm đã gắn với nhiều sự kiện, ký ức các lớp thế hệ thành phố. Việc xếp hạng di tích đối với Bảo tàng là cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn để các cấp, ngành nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển giá trị di tích, tích cực đóng góp vào chương trình quảng bá văn hóa và phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

Người dân địa phương và du khách tham quan phòng trưng bày văn hóa Chăm tại Bảo tàng Chăm.

Để Bảo tàng Chăm phát huy tối đa hiệu quả, Sở VH-TT đề nghị Bảo tàng tiếp tục đổi mới các hoạt động, khai thác tối đa cơ sở vật chất xứng tầm với vị trí, vai trò và những giá trị độc đáo. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu hiện vật nhằm tạo ra điểm đến hấp dẫn hơn trong công chúng. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị công trình kiến trúc hiện có để bảo tàng không chỉ là thiết chế văn hóa quan trọng của thành phố mà còn là di tích độc đáo, điểm đến hấp dẫn với du khách.

Đinh Nga