“Bão trắng” tràn về A Lưới (2)

Thứ bảy, 18/02/2017 11:43

* Bài cuối: Nguy cơ lây lan trong giới trẻ

(Cadn.com.vn) - Nghiện ma túy, có những đối tượng sinh viên, thậm chí là giáo viên ở huyện miền núi A Lưới (TT-Huế) phải trả giá đắt khi vướng vào vòng lao lý. Trước thực tế ấy, dù chính quyền địa phương đang nỗ lực đẩy lùi tội phạm này nhưng nhiều thanh niên, vị thành niên vẫn như con thiêu thân lao vào ảo ảnh của làn khói trắng chết chóc.

Lâm Quang Trung (1985, trú TT A Lưới, H. A Lưới) - nguyên giáo viên cấp 3 Trường THPT Hương Lâm, A Lưới. Khi còn đi dạy, trong một lần nhậu với nhóm bạn trẻ hầu hết là người cùng huyện, Trung được một người cho “cắn” thử ma túy. Sau lần đó, Trung về nhà và thấy trong người khó chịu như thèm khát một thứ gì đó. Thế rồi Trung tiếp tục tìm gặp người bạn xin một chút “bột trắng” để làm dịu cơn thèm khát. Chỉ một lần cắn thử và một lần xin để làm dịu cơn ấy mà Trung đã trở thành đối tượng nghiện ma túy. Là người có trình độ, Trung biết được tác hại của ma túy nên nhiều lần tự hứa với lòng “không làm bạn với thứ chết người đó nữa” nhưng rồi vẫn không dứt được. Đồng lương giáo viên hằng tháng và thu nhập từ việc làm thêm cũng không đủ cho Trung “chích”. Giữa năm 2015, Trung gom 275 triệu đồng rồi điều khiển xe máy từ TT-Huế sang Lào mua ma túy đem về vừa sử dụng vừa bán cho các con nghiện nhằm kiếm lời. Khi đang vận chuyển hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY và hơn 90g ma túy đá từ tỉnh Sê Kông (Lào) trở về Việt Nam thì Trung bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tại cơ quan CA, Trung khai đã nhiều lần sang Lào mua ma túy về bán cho các tụ điểm ma túy ở TT A Lưới và cả Quảng Trị. Mới đây, Trung bị kết án 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Tang vật mà Tuyến và nhóm sinh viên đang “đập đá” bị bắt quả tang.

Trước Tết Nguyên đán 2017, CAH A Lưới đã phát hiện một nhóm 4 đối tượng gồm Phan Gia Hiệp (1989), Hồ Sỹ Thành (1990, đều ở TT A Lưới), Kê Văn Thảo (1997, xã A Ngo), Lê Anh Trọng Tuyến (1997, trú xã Hồng Quảng, cùng H. A Lưới) sử dụng, tàng trữ ma túy và đã ra quyết định xử phạt hành chính. Trong đó, Lê Anh Trọng Tuyến hiện là sinh viên cao đẳng tại Huế. Trước khi bị CAH bắt quả tang về hành vi sử dụng ma túy, cuối tháng 10-2016, Tuyến bị bắt quả tang khi đang cùng 3 sinh viên khác “đập đá” tại một phòng trọ ở TP Huế. Tại đây, Tuyến lại khai báo gian dối thành tên Lê Anh Được (trú xã Hồng Hạ, H. A Lưới) để tránh sự phát hiện của cơ quan CA. Khi cơ quan CA thông báo Tuyến bị bắt giữ vì sử dụng ma túy thì người thân mới tá hỏa, bởi lâu nay họ rất tin tưởng con. Theo tìm hiểu từ người thân của đối tượng, từ khi vào học cao đẳng, Tuyến về Huế để trọ học nên gia đình rất khó quản lý. Số tiền hằng tháng gia đình chu cấp để ăn học thì Tuyến sử dụng để mua “hàng đá”. Vì vậy, để có tiền chích hút ma túy, Tuyến đã đưa xe máy của một đối tượng trộm cắp đem đi tiêu thụ. Cuối tháng 1-2017, CAH A Lưới đã khởi tố, bắt tạm giam Tuyến về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thiếu tá Nguyễn Nam Sinh - Phó trưởng CAH A Lưới cho biết, qua nắm tình hình, các đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn không chỉ là người kinh đi kinh tế mới đến A Lưới lập nghiệp mà có cả con em đồng bào Tà Ôi, Pa Cô… Đáng báo động hơn nữa là có một số đối tượng vị thành niên cũng sử dụng ma túy và do chưa đủ tuổi nên không thể xử lý được. Ngoài ra, hầu hết các đối tượng sử dụng ma túy ở trên địa bàn đều đã vi phạm pháp luật nên nguy cơ tái phạm rất dễ xảy ra. Còn chị Hồ Thị X. (trú H.  A Lưới) lo lắng: “Thời gian gần đây, khi biết trên địa bàn mình có nhiều thanh thiếu niên sử dụng ma túy, chúng tôi lo lắm. Con mình vốn hiền lành nhưng sợ nhất là bạn bè lôi kéo. Mình còn phải lo làm ăn chứ không thể ngày nào cũng theo sát con được”.

Lâm Quang Trung (trái) nhận bản án 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Anh Trọng Tuyến bị tạm giam về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước thực trạng này, mới đây CAH đã tăng cường thêm lực lượng TS túc trực tại một số điểm để nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn; đồng thời, đang đề xuất thành lập Đội Điều tra tội phạm về ma túy. Chính quyền H. A Lưới cũng đã cấp thêm kinh phí cho lực lượng bảo vệ dân phố của từng tổ, từng cụm để tăng cường nắm tình hình về hoạt động của tội phạm ma túy.

Theo Thiếu tá Việt Sự - cán bộ TS CAH A Lưới, việc tuyên truyền tệ nạn ma túy thời gian qua trên địa bàn được đẩy mạnh, nhất là các buổi họp dân. Tuy nhiên, đối tượng cơ quan chức năng muốn tuyên truyền lại không dự mà chỉ có người già và trẻ em. Chính vì vậy, việc tuyên truyền cực kỳ khó khăn. Thêm nữa, một số gia đình quản lý con em lỏng lẻo, nhất là về tiền bạc. Một số ban, ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, dửng dưng xem đây là nhiệm vụ của ngành CA. Vậy, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, rất cần sự chung tay của các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể…

H.Lan